Game thủ ở Việt Nam giờ sướng chẳng kém gì Hàn Quốc

YLTĐ  | 27/06/2011 10:01 AM

Đó là lời nhận xét của không ít gamer StarCraft II nước nhà khi họ liên tục được “lên tivi”.

Nếu gọi Hàn Quốc là cái nôi của làng eSport thế giới hiện nay thì chắc hẳn cũng chẳng ai phàn nàn bởi nếu không có quốc gia này thì có lẽ các tựa game chiến thuật cũng chẳng thể phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay. Thậm chí tại Hàn Quốc thì chúng không còn mang ý nghĩa là một game thông thường nữa mà đã trở thành một ngành giải trí mang lại nhợi nhuận khủng lồ.
 
Nhìn cách mà Hàn Quốc tổ chức các hệ thống giải đấu trong năm cũng đủ hiểu, quy mô của nó cực lớn và không hề kém cạnh so với nhiều môn thể thao khác. Trước đây đã có không ít game thủ Việt Nam “mơ” có một ngày mình cũng được thi đấu trong môi trường như vậy, đặc biệt là người chơi của thể loại game StarCraft. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi không phải ngẫu nhiên mà Hàn Quốc trở thành quốc gia thống trị thế giới tại tựa game này.
 
Các tựa game eSport đã phát triển một cách khó tin tại Hàn Quốc.
 
Thế nhưng, có lẽ ước mơ đó giờ đây đã phần nào trở thành hiện thực nhưng không phải với StarCraft mà với người anh em của tựa game này là StarCraft II. Nói tới đây có lẽ sẽ có rất nhiều lời suy đoán khác nhau về cái gọi là “giấc mơ thành hiện thực” đó có thể là có môi trường thi đấu chuyên nghiệp, phong trào phát triển mạnh, giải đấu diễn ra quanh năm... Nhưng thật đáng tiếc tất cả đều không phải bởi trên thực tế cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có một giải đấu StarCraft II lớn nào diễn ra tại Việt Nam cả.
 
Cái “sướng” của game thủ StarCraft II Việt giờ đây chủ yếu mang đậm ý nghĩa về tinh thần hơn, cụ thể các trận đấu của họ đã dễ dàng để được “lên tivi” cho mọi người có thể tiện theo dõi mọi lúc, mọi nơi. Trước đây ở StarCraft cũng có hệ thống này nhưng khi đó cái phí phải trả cho một lần là vô cùng đắt đỏ, nó khác hẳn với hiện tại khi mọi thứ đều free hoàn toàn thông qua hệ website Justin.tv.
 
Các trận đấu StarCraft II giờ có thể dễ dàng được theo dõi thông qua kênh Justin.tv.
 
Chia sẻ về vấn đề này huyền thoại StarCraft Việt Nam proA.ThuocLao tâm sự: “Quả thực đây là một chế độ rất hay, các trận đấu được lên tivi mà không phải trả bất cứ khoản phí nào, StarCraft: Brood War trước đây cũng có nhưng phí phải trả là khá cao. Nói về một phương diện nào đó thì gamer Việt chúng ta giờ sướng không khác gì so với Hàn Quốc, một trận đấu như vậy thường thu hút tới 700 view, nó quả thực là một tín hiệu rất đáng mừng”.
 
ThuocLao rất thích thú với kênh trực tuyến được áp dụng trong StarCraft II.

Thực sự Blizzard đã có một chiến lược phát triển vô cùng đúng đắn với đứa con mới của mình, cũng chính vì thế mà giờ đây StarCraft II đã và đang dần dần chiếm lĩnh thị trường eSport thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam thì tựa game này cũng còn tồn tại khá nhiều hạn chế khiến cho cộng đồng chưa thể phát triển mạnh được, hi vọng trong thời gian tới đây mọi khúc mắc đó sẽ được giải quyết và chúng ta sẽ được chứng kiến một StarCraft II rực sáng tại nước nhà.