Game thủ Liên Minh Huyền Thoại nhảy lầu tự tử vì bán độ

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 13/03/2014 05:35 PM

Sau khi bị tố cáo bán độ, cựu Xạ Thủ của LMHT AHQ Korea - Promise đã nhảy lầu tự tử nhưng may mắn thoát chết.

Cách đây ít lâu làng thể thao điện tử Hàn Quốc nói chung và LMHT Hàn Quốc nói riêng đã bị một phen dậy sóng khi Ông No Dea Chul - Giám đốc AHQ đã lôi kéo các tuyển thủ trong team tham gia dàn xếp tỷ số các trận đấu để kiếm tiền từ cá độ và cờ bạc.

Một số game thủ sau khi nhận ra sự thật đã quyết định sẽ không làm theo chỉ thị của Ông No Dea Chul, ngay lập tức họ bị loại khỏi team và đội cũng giải tán ngay sau đó.

Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ sớm rơi vào quên lãng, tuy nhiên ngay sau đó làng thể thao điện tử Hàn Quốc tiếp tục đón nhận một tin sốc khi cựu Xạ Thủ của AHQ Korea - "Promise" Cheon Min Ki đã nhảy lầu tự tử vào sáng ngày 13/3/2014. Trước đó Cheon Min Ki có đăng tải trên facebook cá nhân một đoạn mà người đọc đánh giá giống hệt như di chúc:

Game thủ Liên Minh Huyền Thoại nhảy lầu tự tử vì bán độ 1

" Đây là di chúc của tôi.

Rất lâu tôi mới viết trên trang cá nhân của mình nhưng lại là một tin tức không tốt. Tôi thành thật xin lỗi mọi người. Sau khi viết xong… chỉ trong 5 phút là tôi sẽ rời khỏi thế giới này…Tôi không còn tinh thần để gửi gắm những dòng chữ này đến gia đình và bạn bè nữa… Tôi muốn đi để thoát khỏi mọi thứ. Tôi có liên quan đến một vụ dàn xếp thắng thua trước đây…Tất nhiên là LoL. Dù thế nào tôi cũng phải nói thật rõ ràng…Đó là ham muốn nhất thời… Tôi sẽ mang tất cả tội lỗi xuống nấm mồ của mình… Lúc này tôi đang đứng trước mộ và sẽ vạch trần tất cả… Mọi người hãy sống thật hạnh phúc nhé!..”.

Sau đó Cheon Min Ki cũng đăng một bài viết trên diễn đàn LMHT của trang tin Inven.co.kr với tựa đề “Tự thú về việc dàn xếp thắng thua của AHQ Korea”.

Game thủ Liên Minh Huyền Thoại nhảy lầu tự tử vì bán độ 2

Theo đó, Cheon Min Ki thừa nhận có tham gia vào việc dàn xếp thắng thua nhưng tất cả đều là do quản lý đội AHQ Korea chỉ thị. Anh cũng như các game thủ khác bị đe dọa sẽ không thể tiếp tục thi đấu cho những đội lớn nếu không nghe theo. Dường như quản lý đội AHQ Korea cần một lượng tiền lớn để tham gia cá độ nên mới phải dàn xếp thắng thua trong các trận đấu. Thời điểm dàn xếp là tại mùa giải LoL Champion Mùa xuân 2013 dưới chỉ thị của giám đốc No Dea Chul.