Fan Liên Minh Huyền Thoại lên ngôi tại giải DOTA 2 chuyên nghiệp?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/03/2015 12:02 PM

Nhà vô địch giải DOTA 2 Canada Cup là một cái tên hết sức thú vị.

Như chúng tôi đã đưa tin, Canada Cup là giải đấu DOTA 2 trực tuyến dành cho các đội tuyển thuộc khu vực châu Mỹ. Với phần thưởng lên tới 7000 USD (khoảng hơn 140 triệu đồng, số tiền tương đối lớn đối với một giải trực tuyến), Canada Cup đã thu hút được rất nhiều tên tuổi lớn tham dự.

Đây cũng là giải đấu mà scandal gian lận của Union Gaming đã bị phơi bày và các thành viên của team cũng phải nhận những hình phạt thích đáng (loại khỏi giải, cấm thi đấu DOTA 2 chuyên nghiệp trong vòng 6 tháng, các bạn có thể theo dõi lại thông tin về scandal này tại đây).

Hành động đáng lên án của Union Gaming tại giải đấu DOTA 2 Canada Cup.

Hành động đáng lên án của Union Gaming tại giải đấu DOTA 2 Canada Cup.

Sau nhiều trận tranh tài hấp dẫn, kết quả cuối cùng, team có nickname hết sức đặc biệt Summoner’s Rift đã lên ngôi sau chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Wheel Whreck trong trận chung kết tổng với tỷ số 3-1.

Chắc hẳn các bạn cũng đã biết, Summoner’s Rift là tên bản đồ thông dụng nhất trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Một sự tình cờ đầy thú vị phải không nào? Cho tới thời điểm hiện tại, cộng đồng DOTA 2 thế giới vẫn chưa biết được lý do chính xác tại sao các thành viên tham dự giải đấu DOTA 2 lại đặt tên team như vậy? Không ít fan hâm mộ hóm hỉnh còn ví von rằng “team Liên Minh Huyền Thoại đã vô địch một giải đấu DOTA 2 chuyên nghiệp”.

Được biết, Summoner’s Rift là team do một game thủ gốc Việt DeMoN thành lập, anh này từng là game thủ DotA nổi tiếng và là cựu thành viên của Evil Geniuses. DeMoN đã từ bỏ DOTA 2 chuyên nghiệp để lui về Stream, Standin trong khoảng 1 năm trước khi trở lại tại giải đấu kể trên.

Đội hình chính thức của team Summoner’s Rift tại giải đấu Canada Cup:

- DeMoN

- 7ckngMad

- Brax

- Banana SlamJamma

- Miraclechipmunk

>> Team DOTA 2 Peru bị cấm thi đấu vì phát hiện “đá hình” đối thủ