Fan CS:GO chưng hửng khi giải đấu được chiếu vào khung giờ "ẩm ương"

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/01/2016 05:14 PM

eSports sẽ còn nhiều việc nữa phải làm để có thể chứng minh được tiềm năng của nó đối với thế giới thể thao

Mới đây, kênh truyền hình của tập đoàn truyền thông Turner, Mỹ đã khiến cộng đồng game thủ hâm mộ tựa game CS:GO phải vô cùng mừng rỡ khi công bố sẽ trình chiếu giải đấu mang tên ELEAGUE Counter-Strike: Global Offensive trên truyền hình. Việc chuyển tiếp từ những dịch vụ stream game trực tuyến sang những công cụ truyền thông đại chúng như báo chí hay truyền hình, đối với những game thủ hâm mộ thể thao điện tử giống như việc công nhận những bộ môn mà họ hâm mộ bên cạnh những môn thể thao truyền thống.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, rất nhiều game thủ mê CS:GO đã phải chưng hửng khi biết được lịch phát sóng giải đấu ELEAGUE. Đối với những người quen thuộc với khung giờ phát sóng của những chương trình truyền hình tại Mỹ, họ đã kịp nhận ra những giải đấu eSports sẽ được trình chiếu trong khung giờ từ 10h tối đến 1h sáng hôm sau. Về cơ bản để các bạn độc giả dễ hiểu, khung giờ từ 10h tối đến 1h sáng là thời điểm rất rất ít người theo dõi TV, ngoại trừ những người thức khuya, hoặc làm việc ca đêm mới bật TV xem vào thời điểm đó.

Rõ ràng, với việc nhồi nhét những chương trình thể thao điện tử vào khung giờ quá ít người theo dõi giống như một phép thử của Turner để thăm dò xem sức hút của CS:GO hay những bộ môn khác đối với đại chúng. Rõ ràng với việc chưa được công nhận một cách hoàn toàn như thế này, thì eSports sẽ còn nhiều việc nữa phải làm để có thể chứng minh được tiềm năng của nó đối với thế giới thể thao.