DotA2: Phỏng vấn nhà vô địch thế giới IG.ChuaN

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 03/10/2012 10:00 AM

Lắng nghe những chia sẻ và dự định của game thủ này.

Đã một tháng trôi qua từ khi Invictus Gaming (IG) hạ bệ Na’Vi ở kỳ “Hoa Sơn luận kiếm” The International 2. Hôm nay, chúng ta có dịp trò chuyện cùng IG.ChuaN để lắng nghe những cảm xúc của anh về giải vừa qua và về những dự định trong tương lai.
dota2-phong-van-nha-vo-dich-the-gioi-igchuan
 
Chào ChuaN. Đầu tiên xin chúc mừng đã chiến thắng ở The International 2 nhé. Bạn giới thiệu về mình với mọi người đi?
 
Chào mọi người. Tôi là Chuan đến từ IG.
 
Trở lại thời điểm mà team bạn bắt đầu chơi DotA 2- giải Gigabyte DotA Masters. Điều gì đã khiến các bạn chuyển đổi khi mà lúc đó DotA 1 có rất nhiều giải đấu?
 
Rất đơn giản: số giải DotA 2 cũng nhiều không kém. Và chúng tôi muốn tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh The International 2.
 
 
Vài tuần sau đó, DK là team đầu tiên nhận được vé mời của The International. Các bạn có tin là mình cũng được mời tham dự khi mà bắt đầu chơi DotA 2 muộn như thế?
 
Chúng tôi tin chắc mình sẽ nhận được vé mời. Mà nếu không được chúng tôi cũng sẽ thắng ở vòng loại tranh suất thi đấu!
 
Lần đầu các bạn đối mặt với các đội châu Âu là giải Beyond The Summit và giải ProDotA2. Bạn nghĩ gì về các team châu Âu ở lần đối mặt đầu tiên này?
 
Họ rất mạnh và chúng tôi học được rất nhiều những chiến thuật từ họ mà mình chưa thấy bao giờ. Nhờ đó mà biết cách đối phó chúng.
 
Trở lại giải The International. Cảm giác của các bạn khi đặt chân đến Seattle (Mỹ) và đến văn phòng của Valve?
 
“Oh my god”, đó là những gì tôi có thể nói (cười). Thật tuyệt vời!
dota2-phong-van-nha-vo-dich-the-gioi-igchuan
Ferrari_430, Faith, Zhou, YYF và ChuaN ở The International 2.
 
Ở vòng bảng, các bạn chạm mặt Na’Vi rồi hạ họ 2-0 một cách thuyết phục. Bạn có nghĩ là về sau Na’Vi lại trở thành một đối thủ khó chơi đến như vậy?
 
Tôi không bao giờ nghĩ về team khác khi chơi. Tất cả những gì tôi nghĩ là những đồng đội của mình. Cho nên những ý nghĩ kiểu đó không bao giờ có trong tâm trí tôi.
 
Bạn muốn trở nên “bất khả chiến bại” như LGD ở vòng bảng hay sao mà chỉ sẩy chân có một game ở vòng này?
 
Không, tôi chỉ muốn đứng đầu bảng chứ không quan trọng tỷ số. Ở vị trí này chúng tôi có thể chọn lựa đối thủ ở vòng playoffs.
 
Có khi nào bạn nghĩ kiểu “ Yeah chúng ta thắng chắc rồi, không ai cản chúng ta được”thì lại gục ngã ở Loser Bracket (nhánh thua) bởi chính đội mà mình đã không khó khăn để vượt qua ở vòng bảng (Na’Vi) và sau đó lại phải đối đầu với ứng cử viên LGD?
 
Không, tôi chưa từng nghĩ như vậy. Tôi chỉ làm hết khả năng và xem mình có thể thắng hay không (cười).
 
Giờ hãy nói về công tác tổ chức. Dĩ nhiên Valve đã tiến rất xa với giải đấu này. Ở góc độ game thủ, bạn cảm nhận như thế nào về không khí mà Valve tạo ra trong giải?
 
Đây là giải offline tuyệt vời nhất mà tôi từng tham dự.
 
Nhiều người nói khán giả không hoàn toàn tốt bởi họ đã không reo hò khi IG thắng. Bạn nghĩ sao về đám đông khán giả ở hội trường lúc đó?
 
Tôi nghĩ cũng OK thôi tại họ đến từ Mỹ mà. Nếu giải tổ chức ở Trung Quốc thì khán giả sẽ thể hiện theo chiều ngược lại.
 
dota2-phong-van-nha-vo-dich-the-gioi-igchuan
 
Có tin đồn là các bạn đang tập luyện cho The International 3 ngay từ bây giờ. Có đúng không hay là các bạn đang tạm nghỉ DotA?
Chúng tôi đang trong kỳ nghỉ sau chung kết giải ACE. Mất khoảng hai, ba tuần gì đấy và chúng tôi sẽ tập luyện như trước. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là The International. Tôi nghĩ sẽ không hay nếu mình chỉ tập luyện cho một giải, như vậy sẽ không còn thú vị nữa. Vì thế chúng tôi sẽ luyện tập như cũ cho dù không có giải The International đi chăng nữa.
 
Có nhiều bức ảnh của bạn lan truyền sau khi bạn vô địch. Bạn nghĩ sao về chúng?
 
Nhìn vui lắm, tôi cám ơn rất nhiều. Bức Tide Hunter làm tôi thích lắm đấy.
 
dota2-phong-van-nha-vo-dich-the-gioi-igchuan
Không ai được phép đánh cắp ulti Ravage của ta ngay cả Dendi!
 
Hiện giờ bạn hơi bị nổi tiếng vì la hét còn hơn Beastmaster gầm rú nữa. Làm thế để “hù dọa” đối thủ hay cãi  nhau hoặc lên tinh thần cho đồng đội vậy?
 
Tôi hét cho mình nghe thôi … Tôi miễn ý kiến khi mọi người chụp những bức ảnh đó.
 
Câu hỏi cuối nhé, team nào trong giải ngoài Na’Vi và LGD mà bạn nghĩ cũng rất mạnh?
 
Ngoài hai đội đó thì theo ý tôi là DK.
 
Cám ơn rất nhiều về bài phỏng vấn và chúc mừng một lần nữa vì đã thắng giải The International năm nay nhé. Bạn muốn nói gì thêm không?
Tôi yêu IG!
 
dota2-phong-van-nha-vo-dich-the-gioi-igchuan
Beastmaster ngoài đời thực?
Xem thêm:

eSport

DotA 2