DOTA 2: Xuất hiện giải đấu có thể thức đánh siêu lạ

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/05/2015 11:26 AM

Ban tổ chức vòng chung kết giải DOTA 2 Red Bull Battle Grounds đã công bố thể thức thi đấu siêu lạ.

Với thể thức thi đấu mới lạ và thú vị, Red Bull hứa hẹn sẽ là giải đấu cực kỳ hấp dẫn giành cho những người hâm mộ DOTA 2 trên toàn thế giới.

Trải qua những vòng loại khu vực vô cùng quyết liệt, 5 đại diện xuất sắc nhất đã tề tựu đông đủ tại Santa Monica, Mỹ để tham dự vòng chung kết Red Bull Battle Grounds. Năm đội tham dự giải đấu năm nay gồm có :

- Team Malaysia : Đại diện Đông Nam Á

- Invictus Gaming : Đại diện khu vực Trung Quốc

- Summer’s Rift : Đại diện khu vực Châu Mỹ

- Team Secret : Đại diện Châu Âu

- HellRaisers : Đại diện Đông Âu

Không giống như các giải đấu khác, Red Bull có thể thức thi đấu siêu lạ. Ban tổ chức không sắp xếp lịch thi đấu mà cho các đội tự quyết định đối thủ của mình là ai. Quyền thách đấu ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự như sau (thứ tự này đã được quyết định thông qua quá trình bốc thăm trước giải đấu):

- 1) Team Malaysia

- 2) Invictus Gaming

- 3) Hellraisers

- 4) Team Secret

- 5) Summer’s Rift

Để làm rõ hơn quyền thách đấu ưu tiên này, chúng ta sẽ xét 2 ví dụ sau đây. Team Malaysia là đội được đưa ra lời thách thức đấu tiên. Nếu Malaysia chọn iG, iG chọn Secret và Secret lại chọn Malaysia thì điều đó có nghĩa là trận đấu Malaysia – iG sẽ được diễn ra đầu tiên, sau đó đến trận đấu iG – Secret và trận Secret – Malaysia sẽ được tổ chức sau cùng.

Ở ví dụ 2, nếu cả 4 đội Malaysia, iG, Hellraisers, Secret đều lựa chọn Summer’s Rift thì Malaysia sẽ là đội được ưu tiên thi đấu đầu tiên. Tiếp đó lần lượt là iG, Hellraisers và Secret. Nếu Summer’s Rift bị loại trước khi gặp Secret thì trận đấu sẽ bị hủy bỏ và Secret sẽ phải tìm 1 đối thủ khác để thay thế.

Mỗi đội sẽ có mặc định 3 mạng sống (3 lives), thắng 1 trận được cộng thêm 1 mạng, thua 1 trận bị trừ đi 1 mạng. Khi đội nào có số mạng về 0, đồng nghĩa với việc đội đó sẽ bị loại.

Ngoài 3 mạng sống có sẵn, mỗi đội sẽ được cung cấp thêm 1 đặc quyền né lời thách đấu. Cụ thể, nếu đội bạn nhận được 1 lời thách đấu, bạn có quyền từ chối lời thách đấu này và chọn 1 đội bất kỳ còn lại để ứng đấu. Kết quả thắng thua của trận đấu này sẽ không ảnh hưởng đến số mạng của đội bạn mà nó chỉ tính riêng cho 2 đội tham gia trận đấu đó. Quyền né thách đấu này chỉ được dùng duy nhất 1 lần trong suốt quá trình vòng bảng diễn ra.

Các trận thuộc chuỗi thách đấu sẽ được tổ chức theo thể thức Bo1. Sau khi vòng bảng kết thúc, 2 đội sở hữu số mạng nhiều nhất sẽ được vào thi đấu chung kết tổng. Ngoài ra, vòng bảng có thể kết thúc bất kỳ lúc nào nếu như có 3 đội bị loại khỏi giải đấu.

Theo dự kiến, trận khai mạc của giải sẽ là trận thách đấu của Team Malaysia diễn ra vào lúc 4h thứ 4 ngày 6/5/2015 – giờ Việt Nam.

>> DOTA 2 đã thay đổi ra sao sau 1 tuần cập nhật 6.84?