DOTA 2 tạo vết nhơ khó phai cho cả cộng đồng eSports Việt Nam

Tâm Sự Độc Giả  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/06/2015 12:03 AM

Chuyên mục tâm sự game thủ của chúng sẽ mang đến những câu chuyện, những cái nhìn muôn màu muôn vẻ về đời sống của cộng đồng người chơi.

Tâm sự game thủ mang lại cho người đọc một cái nhìn tổng quát hơn về đời sống, những điều khó nói, éo le của những con người yêu game, gắn bó với game trong thời gian qua. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với câu chuyện anh chàng ***chopper@gmail.com, một game thủ đã đạt tới trình độ Kim Cương trong Liên Minh Huyền Thoại.

Mình là người chơi Liên Minh Huyền Thoại hiện tại đã đạt tới rank Kim Cương nhưng nói thật cày rank bây giờ rất nát.

Mình xin gửi lớn tới cả 2 fan của 2 game DOTA 2 cũng như Liên Minh Huyền Thoại, cái cách mà mọi người nhìn vào eSports (thể thao điện tử) còn yếu lắm.

Thứ nhất: Nhà phát hành chính

Ở Liên Minh Huyền Thoại có một nhà phát hành Việt Nam chính thống, họ quan tâm đến game thủ, chú trọng cả về vật chất lẫn tinh thần của game thủ. Họ tổ chức hàng loạt giải quy mô hoành tráng với phần thưởng hấp dẫn, cũng như tuyển chọn nhân tài cho nền eSports nước nhà.

Liên Minh Huyền Thoại đã góp công lớn trong việc nâng tầm eSports Việt Nam.

Liên Minh Huyền Thoại đã góp công lớn trong việc nâng tầm eSports Việt Nam.

Ở DOTA 2, chúng ta biết rằng tựa game này vẫn chưa có một bến đỗ thật sự cho mình tại quốc gia hình chữ S, vì thế cộng đồng dành riêng cho game này sẽ nhỏ bé hơn. Mặc dù thế nhưng fan hâm mộ DOTA 2 luôn tìm cách tạo cơ hội cho người chơi đến gần vời tựa game này. Tôi rất đề cao cái cách mà họ cố gắng phát triển cộng đồng.

Thứ 2: Việc mà các bạn cãi nhau về vấn đề game nhiều trẻ trâu hay đại loại như thế

Về Liên Minh Huyền Thoại, như các bạn đã biết, thể thao điện tử nước ta hiện tại còn quá non trẻ, nơi vẫn còn tồn tại những người chơi ý thức kém hơn nhiều so với các quốc gia khác trên thế giới. Vì thế, vấn đề ý thức eSports hầu như chưa được phổ biến, cũng như chưa được chú trọng nhiều. Tất cả dẫn tới việc Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam có nhiều trẻ trâu, tool hack hoành hành...

Về DOTA 2, tựa game này sở hữu một nền tảng đồ sộ, vững chắc của thế giới và khi game thủ Việt Nam tham gia, các bạn chẳng thể nào không mang tâm lý của eSports quốc tế. Nó đã ảnh hưởng đến hành vi cũng như cư xử với nhau trong game theo đúng kiểu eSports thế giới.

Người chơi DOTA 2 Việt Nam thường xuyên được tiếp xúc với bạn bè quốc tế.

Người chơi DOTA 2 Việt Nam thường xuyên được tiếp xúc với bạn bè quốc tế.

Như mình đã nói, ý thức người chơi quốc tế luôn cao hơn người chơi Việt Nam nên việc đề cao nhân phẩm của người chơi DOTA 2 tại Việt Nam là hoàn toàn hợp lý.

Nhận xét của mình về mục 2: Ở đây mặc dù một cộng đồng có ý thức cao như DOTA 2 cũng không nên chê cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại, mà các bạn phải tự nhìn ra tại sao lại như thế (chắc còn nhiều lý do nhưng những lý do mình đưa trên phần nào cho người chơi DOTA 2 hiểu được). Mình cũng chưa biết liệu rằng eSports Việt Nam có trở nên lành mạnh hay không nhưng xu hướng vẫn là xu hướng, chúng ta vẫn sẽ hòa nhập với thế giới trong một ngày không xa và lúc đó, Liên Minh Huyền Thoại hay DOTA 2 cũng như nhau mà thôi.

Thứ 3: thành tích chơi game, cống hiến cho eSports

Ở Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, chúng ta biết rằng tựa game này đang trở thành một trò chơi eSports lớn mạnh nhất và NPH Garena đang vận hành rất tốt các giải đấu. Chúng mang lại cho nước nhà niềm vinh hạnh lớn. Hiện tại chưa có vụ bán độ hay scandal nào to tác, trong tương lai mình cũng chưa biết sẽ có hay không. Như vậy là ổn cứ như thế mà phát huy thì quá tốt, hi vọng đừng theo vết xe đổ của DOTA 2.

Liên Minh Huyền Thoại mang lại nhiều vinh dự lớn lao cho eSports nước nhà.

Liên Minh Huyền Thoại mang lại nhiều vinh dự lớn lao cho eSports nước nhà.

Ở DOTA 2, chưa biết ra sao nhưng đã lên báo quốc tế thì đúng là thảm họa. Cái nhìn quốc tế sẽ ảnh hưởng đến cả nền eSports Việt Nam chứ không riêng của DOTA 2. Sẽ mất rất lâu để chúng ta có thể sửa chữa sai lầm, xóa đi vết nhơ đó. Trong mắt bạn bè quốc tế, họ không tin chúng ta nữa nên chúng ta cần thời gian để tạo lại cho họ lòng tin. Đó là những gì mà tai to mặt bự của DOTA 2 sẽ phải làm cho nền eSports Việt Nam.

Vết nhơ lớn trong lịch sử eSports Việt Nam.

Vết nhơ lớn trong lịch sử eSports Việt Nam.

Nhận xét: Mình tự hào về Liên Minh Huyền Thoại hơn DOTA 2 về mặt này và mình cho rằng ai cũng nghĩ như mình.

Thứ 4: Về gameplay và khả năng thu hút người chơi

Liên Minh Huyền Thoại sở hữu một đồ họa không đẹp nhưng bắt mắt từ cái nhìn nên việc người chơi thử và chơi game rồi đam mê là điều không thể tránh khỏi. Có một gameplay đúng chất MOBA không là gì mới, nhưng điều đặc biệt là về cách phối hợp đồng đội cũng như cách để tạo nên chiến thắng. Liên tục cập nhập tạo nên tính đa dạng trong game khiến người chơi đỡ nhàm chán. Điểm trừ của việc này là do liên tục cập nhật nên tạo ra nhiều lỗi không mong muốn.

DOTA 2 sở hữu 1 đồ họa đúng chất MOBA đẹp nhưng khó tiếp cận và không phổ biến ở Việt Nam là do ngôn ngữ. Đồng thời, lối chơi của DOTA 2 cũng ít kịch tính hơn so với Liên Minh Huyền Thoại, và điều đó đã khiến DOTA 2 trở thành một tựa game bị động. Do đó, các bạn chơi DOTA 2 đừng cho rằng game DOTA 2 là hoàn hảo về mặt đồ họa mà dìm hàng Liên Minh Huyền Thoại một cách thậm tệ đến thế.

Nhận xét chung

DOTA 2 Việt Nam vẫn chỉ quanh quẩn trong cái ao làng, dù có cố gắng theo kịp bạn bè quốc tế nhưng các bạn vẫn mang tính cách "trẩu" của gamer Việt Nam nên đừng vội nhận mình tốt đẹp. Một cộng đồng tốt đẹp là cộng đồng không coi thường đối thủ hay bất cứ cộng đồng nào khác. Không phân biệt giữa game này, game kia, chính các bạn DOTA 2 phải tự sửa lại mình đi.

***Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, các bạn có thể gửi phản hồi cũng như ý kiến của mình về chủ đề này bằng cách để lại bình luận phía dưới hoặc gửi mail tới địa chỉ info@gamek.vn. Mọi thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải đáp.

>> Gởi fan DOTA 2 Việt Nam: Đừng bao giờ nói sai sự thật