DOTA 2: Sự trở lại của vị chúa quỷ Shadow Fiend

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/02/2015 12:58 PM

Shadow Fiend, tên chúa quỷ DOTA 2 tàn bạo ngủ yên đã được đánh thức trong giải DAC tại trung quốc vừa qua.

Trước DAC, Shadow Fiend, một hero đi mid gần như đã bị chìm vào quên lãng tại các trận đấu Competitive cho tới khi Artezzy (thành viên của Team Secret) đã tối ưu hóa hoàn hảo mọi ưu điểm của Shadow Fiend, biến vị tướng này trở thành một nỗi sợ hãi đối với tất cả các đội khác.

Tần suất ban/pick của SF.

Tần suất ban/pick của SF.

Theo bảng thống kê ở trên chúng ta có thể thấy được rằng kể từ DAC, Shadow Fiend nổi lên như một hot pick và được thấy ở hầu hết mọi game pub hay là rank với tỉ lệ ban/pick lên tới 66,7% gấp 3 lần so với con số 21% của bản 6.83 khi chưa có DAC. Ngoài khả năng gây ra sức sát thương cực kỳ lớn, điều gì đã khiến Shadow Fiend trở thành hot pick như vậy, chúng tay hãy hãy cùng tìm hiểu xem:

Artezzy đã sáng tạo ra vị trí Carry Mid

Trong quãng thời gian vừa qua, các hero đi mid thường có một khoảng tự do khá lớn và ít bị gank, điều này biến mid lane trở thành một safe lane thực sự. Nó mang lại lợi ích không nhỏ và góp phần rất lớn vào thành công của SF dưới vai trò một hero đi mid. Artezzy khi còn ở Evil Genius đã nhận ra điều này khi thi đấu với Team SADBOY khi mà ở thời điểm đó lane mid an toàn hơn so với lane khác.

Điểm yếu của SF là một hero rất mỏng manh và dễ dàng bỏ mạng bất cứ lúc nào, nhưng bù lại hero này sở hữu một khả năng farm cực kỳ khủng khiếp, kỷ lục tại DAC ghi nhận Sumail với 487 last hit và 785 gold per minute cho Artezzy. Con số thực sự kinh khủng.

Item tối quan trọng trong các trận đấu: Eul's Scepter (gậy lốc)

Trong và sau khi DAC diễn ra, chúng ta có thể thấy rằng gậy lốc và Mekhans luôn là 2 item luôn đi cùng với Shadow Fiend, khi mà Mekhasn cho Shadow Fiend một lượng giáp lớn và đồng thời cũng hồi một lượng máu đáng kể khiến cho hero này cứng cáp hơn một chút, còn Eul Scepter lại cho một lượng tốc độ di chuyển cùng khả năng dồn sát thương khủng khiếp khi kết hợp cùng Requiem of soul.

Ngoài ra một số các Item khác cũng hỗ trợ đắc lực cho Shadow Fiend như BKB để tránh các hiệu ứng và sát thương phép, Manta Style để tránh Stun và Eye of skadi cho một lượng hút máu cũng như khả năng chống chịu tốt hơn. Và có thể tới cuối game có lẽ sẽ lên cho mình một cái Santanic giống như Artezzy tại DAC.

Cuối cùng nhưng không kém quan trọng đó là cái Aura Presence of the dark lord. Với cái Aura này, SF trở thành một cỗ xe tăng có thể xuyên thủng bất kỳ heroes nào của đối phương. Lượng giáp giảm 6 tương đương với 26.5% sát thượng nhận thêm đối với heroes có 6 armor, 15,4% với 12 armor, 10% với 18 armor và nhiều hơn nữa. Cộng với việc Ultimate Requiem of Soul khiến đối phương bị giảm tới 50% sát thương thì Shadow Fiend thực sự đáng sợ.

Khả năng tương thích với các Heroes ở Meta mới

Ta có thể thấy rằng, Shadow Fiend có khả năng tương thích rất cao đối với mọi heroes, đặc biệt là đối với Troll warlord bởi khi về late game Aura và Ulti của Shadow Fiend có thể kết hợp rất hoàn hảo đối với Troll Warlord khi cả 2 đều là những heroes carry có tốc độ đánh và lượng sát thương cực lớn.

Trong giải DAC vừa qua, rất nhiều Heroes mới được đưa vào các trận competitive, ví dụ như VS, Axe, Troll, chúng ta có thể thấy rằng, khi kết hợp với hero nào, tỉ lệ thắng lợi của Shadow Fiend cũng tăng lên. Điều này cho thấy sự tương thích hoàn hảo giữa Shadow Fiend và Meta hiện tại, như cá gặp nước, Shadow Fiend càng có thêm điều kiện thuận lợi để tung hoành.

>> Mini Guide DOTA 2: Shadow Fiend - Kẻ cướp linh hồn