DOTA 2: Những thể loại đồng đội “nản” nhất mà ai cũng muốn tránh

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/10/2015 04:47 PM

Không ít người từng gặp phải những tình huống dở khóc dở cười bên cạnh đồng đội DOTA 2 bất hủ của mình. Theo bạn, người chơi ngán nhất gặp thể loại đồng đội nào?

DOTA 2 là tựa game 5 người, yêu cầu phối hợp với đồng đội để chiến thắng. Tuy nhiên, câu đó nói thì dễ mà làm mới khó, không ít người từng gặp phải những tình huống “khóc không được mà cười không xong” bên cạnh đồng đội bất hủ của mình. Vậy theo bạn, người chơi ngán nhất đồng đội “theo thể loại gì”?

1. Nhóm đồng đội đã gà nhưng còn pick Meepo

Có thể nói rằng Meepo - Geomancer là một trong những hero khó chơi bậc nhất của thế giới DOTA 2. Cùng một lúc bạn sẽ phải điều khiển từ 4-5 hero và nếu để 1 trong số những con tướng này chết, tất cả đám còn lại cũng sẽ chết theo. Vì vậy, hero này thực sự là nỗi ác mộng khi ở trong tay các game thủ có kỹ năng micro chỉ ở mức trung bình.

Bên cạnh đó, họ pick Meepo ngay từ lượt pick đầu tiên, để cho team địch rất nhiều lựa chọn counter, thậm chí họ pick Meepo dù trong team địch đã có Lich, Earthshaker. Nhóm đồng đội kiểu này sẽ khiến bạn chia tay 25 điểm MMR trong sự bất lực.

2. Nhóm đồng đội thích dùng "ngoại ngữ"

Một người chơi để queue một ngoại ngữ và dùng tiếng mẹ đẻ cả game. Điều này có gì đáng trách? Nó làm giảm đi khả năng kết nối của cả đội chơi trong game. Valve có lẽ nên có những cách xử lý thích hợp với nhưng gamer kiểu như thế này. Họ vào game, tranh giành mid, feed mạng, sau đó liên tục đổ lỗi, sỉ nhục tất cả người chơi khác bằng thứ tiếng mẹ đẻ. Nghe quen phải không, dám chắc bạn đã từng gặp kiểu đồng đội như thế này rồi.

3. Loại đồng đội pick support nhưng đòi làm carry

Đội hình của bạn trông khá ổn sau 4 lượt pick. Tuy vậy, đáng buồn là người chơi cuối pick support nhưng... không hề có ý định làm support. Thay vào đó, anh ta hướng đến Lina trong vai trò carry. Ngay lập tức, team bạn vướng vào những tranh cãi không hồi kết khi mà Lina từ chối mua gà, cắm mắt, giành farm. Thông thường một team có quá nhiều carry thường rất khó chơi và bị đì liên tục đến tận gần cuối mid game. Rất nhiều đội chơi không chịu nổi áp lực khi không có support và sớm gõ "gg"

4. Nhóm đồng đội không bao giờ chịu nhận lỗi

DOTA 2 là một tựa game mà không game thủ nào dám thừa nhận mình đã hiểu hết. Ngay cả những gosu trong các trận competitive đỉnh cao cũng có thể mắc sai lầm. Tuy nhiên, có những nhóm người, từ mới chơi cho đến chơi lâu, không bao giờ nhận lỗi về mình mà luôn tìm cách đổ cho người khác. Bạn báo missing và ping liên tục, nhưng họ vẫn bị gank và đổ lỗi cho bạn.

Họ thiếu sự chú tâm đến game và cứng đầu một cách kỳ lạ, bạn phải hò hét họ cả tá lần "Get Back", tuy nhiên họ vẫn cắm đầu cắm cổ farm lẻ trước khi bị cả đội hình team địch lao ra "làm gỏi". Những người chơi dạng này thường pick carry, feed mạng, không bao giờ nhận lỗi và liên tục blame support trong cả game đấu.

5. Dạng đồng đội ‘Mid or Feed’

Thông thường ở lượt pick đầu tiên, một người chơi sẽ pick một hero chuyên đi mid, ví dụ như Pudge. Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu như không có những người khác im lặng pick những QoP, Outworld Devourer. Mọi việc tỏ ra khá ổn trong lượt pick, nhưng khi vào game, họ bắt đầu gõ "mid or feed", tranh giành nhau midlane và lúc này team bạn sẽ rơi vào trạng thái rất khó xử. Khi không giành đc mid, họ tỏ ra bực bội và trở thành những kẻ phá đám.

Túm năm tụm ba ở mid, mặc cho các solo lane khác kêu cứu khản cổ. Sau khi mãi mới lên được lv6, những tay midlaner này bỏ mặc luôn cả mid, đi gank trong tình trạng "lang thang". Hiển nhiên là sau đó cả 3 lane đều vỡ vụn và trong một thế trận nghèo nàn như vậy, thật khó để "mơ" về một cuộc lật kèo.