DOTA 2: Những pha "delay troll người chơi" đỉnh cao của Valve

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/07/2015 12:12 PM

Nhà sản xuất DOTA 2 Valve đã không ít lần khiến người chơi phải "chờ dài cổ" bởi những pha delay thần thánh của mình.

Picture 1

Bên cạnh những cảm xúc hồi hộp, gay cấn và nghẹt thở mà DOTA 2 The International đã mang lại cho người hâm mộ ngay tại ngày thi đấu đầu tiên, đâu đó vẫn còn những hạt sạn ngay từ trong khâu quản lý của Valve đã khiến những cảm xúc ấy có thêm một chút ức chế và rõ ràng là giảm nhiệt hơn trước.

Ngay từ khi The International còn chưa diễn ra, những thắc mắc của game thủ về các phần quà từ cột mốc của Compendium vẫn còn tồn tại. Khi mà mốc phần thưởng của Immortal Treaure III đã bị vượt qua từ rất lâu, nhưng phải đến sau bản cập nhật DOTA 2 Reborn thì những phần quà ấy mới đến tay người chơi.

Rõ ràng đây là một điểm trừ không đáng có vì những người sở hữu Compendium luôn mang tâm lý rất háo hức khi sở hữu được một mốc phần thưởng mới và việc Valve delay phần thưởng đấy trong một khoảng thời gian quá dài đã gây ra rất nhiều hụt hẫng cho biết bao người hâm mộ.

http://cdn.dota2.com/apps/dota2/images/blogfiles/immortal_treasure_c_blog_v8c7dhd6v7gj.jpg

Việc “chậm trễ” Immortal 3 đã mang lại sự hụt hẫng nhất định cho game thủ.

Và câu hỏi đặt ra là bao giờ Valve mới tung ra Immortal Item cùng bộ truyện tranh ngắn về vị tướng Axe khi mà cột mốc Compendium đã vượt quá con số 15 triệu từ khá lâu.

http://dota2.prizetrac.kr/img/stretchgoals/international2015_20.jpg

Đến bao giờ chúng ta mới được thưởng thức bộ truyện ngắn về Axe.

Nhưng đấy vẫn chưa phải là tất cả, chúng ta có thể thấy rằng sự can thiệp của Valve vào vấn đề visa của các game thủ thường rất hạn chế. Khi mà đây đã là mùa The International thứ 5, nhưng gần như năm nào cũng có tình trạng không ít thì nhiều các tuyển thủ gặp rắc rồi về các thủ tục visa và suýt thì vắng mặt một cách đáng tiếc.

Điển hình trong năm nay là Cty hay Sonneiko phải tới lần thứ 4, với sự trợ giúp từ Valve thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi đã có thể tham dự The International 5.

http://img.gosutv.vn/pictures/2015/07/16/1437041355_HJs5Wu5n.jpg

Rất may mắn sau lần thứ 4, Sonneiko đã được cấp visa tới Mĩ với sự giúp đỡ từ Valve.

Đỉnh điểm là ngay tại trận đấu mở màn vòng Wildcard, dù thời gian bắt đầu trận đấu đã qua từ khá lâu nhưng vẫn chưa có tín hiệu gì cho thấy các đội đã sẵn sàng. Không hiểu lý do bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật, sự cố trong khâu tổ chức hay đến từ chính những đội tuyển tham dự, nhưng kết quả là cả người chơi, khán giả cũng như người hâm mộ đều phải ngồi chờ dài cổ trong ngán ngẩm vì sự cố delay này.

Chưa kể, Valve cũng không có bất kỳ phát ngôn, hay lời xin lỗi, giải thích nào về sự chậm trễ đáng tiếc trên. Điều này cũng khiến không ít khán giả tỏ ra ức chế, đặc biệt là tại khu vực SEA, nơi mà múi giờ lúc đó đã là nửa đêm.

Picture 4

Trận đấu này bị delay hơn một tiếng đồng hồ.

Có thể lỗi không hoàn toàn thuộc về Valve, nhưng ít ra họ cũng nên đưa ra lời giải thích, hoặc tổ chức các sự kiện khác trong lúc khắc phục sự cố. Nhưng không, tất cả chỉ là sự im lặng làm khán giả cũng như người hâm mộ đều rất hoang mang.

Cuối cùng thì các trận đấu cũng có thể diễn ra bình thường, và cộng đồng DOTA 2 thế giới lại được thưởng thức những trận đấu gay cấn, hấp dẫn nhưng chắc chắn ít ai có thể quên được hạt sạn ngay trong ngày khai mạc này. Nên nhớ, đây đã là mùa The International thứ 5, và chắc chắn là Valve không hề thiếu kinh nghiệm trong khâu tổ chức.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/11745546_968748586504694_8308804187496316878_n.jpg?oh=ac2cd61b039daec8548f7fb3c1070ecf&oe=561370C7&__gda__=1447684508_ef487d85505c85ce11679b0210fc6087

Hình ảnh delay trong ngày đầu diễn ra các trận đấu Wild Card.

Nhưng mặt khác, cũng không thể phủ nhận những cố gắng của Valve để kỳ The International 5 có thể diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Compendium năm nay đạt cột mốc kỷ lục cũng là một trong những thành công, và phản ánh sự nỗ lực của Valve trong quá trình phát triển DOTA 2.

Hệ thống cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt và tập luyện của các game thủ tại Seattle cũng được đánh giá là hoàn hảo. Các game thủ thậm chí còn được đưa đón bằng siêu xe limousine, chừng nào vẫn còn thi đấu tại The International 5.

https://cdn0.gamesports.net/storage/24000/24405.jpg

Các tuyển thủ được đưa đến Key Arena bằng Limousine.

Chỉ qua những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy nhưng cũng nói lên hết sự đầu tư cũng như chăm chút mà Valve dành cho giải đấu lớn DOTA 2 lớn nhất hành tinh này. Đó là về khâu chuẩn bị cho các đội tham dự, bên cạnh đó, với những khán giả và người hâm mộ, Valve cũng dành tặng họ những sự kiện bất ngờ và khá độc đáo. Bản cập nhật DOTA 2 Reborn giúp cộng đồng DOTA 2 toàn thế giới có thể xem các trận đấu trong game mượt và nét hơn với phiên bản mới.

Cùng với đó, mọi thông số, thống kê cũng như tín hiệu đường truyền, tất cả mọi thứ đều được nâng cấp và kiện toàn một cách hoàn hảo nhất cho The International 5. Chắc chắn rằng, đây sẽ là một mùa The International đầy thành công và hứa hẹn sẽ lập ra những kỷ lục, cột mốc mới trong lịch sử của DOTA 2 thế giới.

Mong rằng sau sự cố đáng tiếc trên thì từ nay cho tới hết The International 5 sẽ không phát sinh thêm bất kỳ rắc rối nào trong khâu tổ chức nữa, để tất cả cùng có thể thưởng thức, cũng như hòa mình vào trong không khí của những ngày hội DOTA 2 ngắn ngủi nhưng đầy giải trí này.