DotA 2 hay League of Legends phổ biến hơn: Muôn vàn tranh cãi

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 16/04/2013 0:00 AM

League of Legends hay DotA 2 xứng đáng với vị trí này?

Thống kê từ hãng DFC Intelligence cho biết DOTA 2 đã vượt qua League of Legends để trở thành tựa game có nhiều người chơi nhất khu vực Châu Âu và Bắc Mĩ. Tuy nhiên, Riot Games đã nhanh chóng phản bác lại kết quả này.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc trang tin GamesIndustry đăng lại phân tích của một bên thứ ba, DFC Intelligence – một công ty thương mại chuyên kinh doanh các số liệu liên quan đến công nghiệp game. Phân tích này chỉ bao gồm các tựa game PC ở thị trường Châu Âu và Bắc Mĩ và được tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

Kết quả của phân tích này cho thấy: DOTA 2 là tựa game phổ biến nhất khu vực Châu Âu và Bắc Mĩ trong quý I năm 2013. Đứng thứ hai là League of Legends, và cả hai tựa game này đều vượt xa so với các tựa game còn lại, với World of Warcraft của hãng Blizzard đứng ở vị trí thứ ba.

DotA 2 hay League of Legends phổ biến hơn: Muôn vàn tranh cãi 1

Có vẻ như Riot Games đã cảm thấy “khó chịu” với kết quả này, và họ đã sớm phản bác lại DFC đồng thời cung cấp cho GamesIndustry một thống kê riêng về vấn đề này. Theo đại diện của hãng Riot, League of Legends luôn có “hơn 500,000 người chơi trong cùng một thời điểm chỉ tính trong khu vực Tây Âu” (tức là thậm chí không cần tính tới những người chơi ở Bắc Mĩ). Lớn hơn so với con số 325, 879 người chơi  cùng lúc mà Steamgraph thống kê được của DOTA 2 Beta. “Các bạn có thể thấy chúng ta có một vài vấn đề với tính chính xác của báo cáo này” – đại diện hãng Riot cho biết. 

DotA 2 hay League of Legends phổ biến hơn: Muôn vàn tranh cãi 2
Đâu mới là tựa game MOBA xuất sắc nhất?

Một số các trang tin uy tín khác như PCGamer và NeoGAF, cũng đã bày tỏ sự hoài nghi với phân tích này của DFC Intelligence, Riots cho rằng họ có hơn 5 triệu người chơi trên khắp thế giới, trong khi trong tháng ba, Valve cho biết họ chỉ có 325,000 người chơi DOTA 2. DFC Intelligence từ chối cung cấp các số liệu cụ thể này, tuy nhiên họ cho biết: sự khác biệt nằm ở chỗ họ đã không tính tới những thị trường rất phát triển khác là Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều quốc gia Châu Á khác. “Chỉ tính riêng Trung Quốc đã có nhiều người chơi League of Legends hơn phần còn lại của thế giới, đó là điều quan trọng mà tất cả mọi người nên biết”.

DotA 2 hay League of Legends phổ biến hơn: Muôn vàn tranh cãi 3
Phần lớn người chơi DOTA 2 vẫn tập trung ở khu vực Châu Âu và Bắc Mĩ.

Hiện tại, DOTA 2 vẫn chưa tới được với phần đông game thủ Trung Quốc do thỏa thuận giữa Valve và Perfect World. Điều này khiến các DOTA 2 Beta Invite có thể sử dụng được ở Trung Quốc có giá rất cao bởi nhu cầu của game thủ nước này là không nhỏ. Hiện một invite sử dụng được ở nước này (không có chữ màu đỏ) có giá khoảng 6-8 keys (tương đương khoảng 15 – 20 USD) khi được rao bán trên thị trường chợ đen.

DotA 2 hay League of Legends phổ biến hơn: Muôn vàn tranh cãi 4

Như thường lệ, Valve không có một bình luận nào về vấn đề này. Có vẻ như họ không quan tâm nhiều đến những tranh cãi xung quanh DOTA 2League of Legends. Thay vào đó, họ đang bận rộn với việc tiếp tục hoàn thiện Skywrath Mage, Elder Titan và Abaddon. Liệu tuần này chúng ta có thể nhận được cùng lúc ba hero mới hay không?