DotA 2: Free-to-play và những điều khác biệt

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 18/11/2012 05:00 PM

Đối với một một môn thể thao điện tử như Dota\A 2, việc để đồng tiền ảnh hưởng đến sự cân bằng trong game là một điều cấm kị.

Đối với một một môn thể thao điện tử như Dota\A 2, việc để đồng tiền ảnh hưởng đến sự cân bằng trong game là một điều cấm kị. Những người phát triển DotA 2 đã khẳng định rằng: "Bạn sẽ không bao giờ phải bỏ tiền ra để chơi và chiến thắng trong DotA 2”. Thế thì làm cách nào để Valve có thể thu lời từ việc phát triển và vận hành tựa game của mình (vốn đòi hỏi một chi phí khổng lồ)?
 
Khác với các trò chơi MOBA khác, Valve không bán skin để thay đổi vẻ ngoài của hero, không bắt bạn phải mua hero để được chơi, mà đưa ra một giải pháp khác biệt, hướng tới cộng đồng.
 
Cosmetic Item và những chiến lợi phẩm
 
DotA 2: Free-to-play và những điều khác biệt 1
 
Cosmetic item là những trang bị để thay đổi vẻ ngoài của hero mà không làm thay đổi sức mạnh của họ trong trận đấu. Đến đây bạn chắc hẳn sẽ nghĩ, thế thì khác gì so với những trò chơi khác? Nhưng hãy kiên nhẫn đọc thêm một chút nữa, bạn sẽ thấy sự khác biệt.
 
DotA 2: Free-to-play và những điều khác biệt 2
Skeleton King với nhiều trang bị khác nhau.
 
Để kiếm được một cosmetic item về cơ bản có 2 cách: mua bằng tiền, hoặc đơn giản là chơi game. Khi chơi game bạn có thể nhận được item mỗi khi Battle Level của bạn tăng lên một cấp. Bên cạnh đó sau mỗi trận đấu bạn lại có cơ hội nhận được một chiến lợi phẩm ngẫu nhiên, thể hiện của bạn trong trận đấu càng tốt, thì xác suất bạn nhận được một item lại càng cao. Rất giống những trò chơi nhập vai phiêu lưu mà chúng ta thường chơi đúng không. Chơi càng nhiều, càng hay bạn càng có nhiều trang bị cho các anh hùng của mình.
 
DotA 2: Free-to-play và những điều khác biệt 3
Những item khiến cho hero của bạn trông rất khác biệt.
 
Và cũng như một game RPG, bạn có thể trang bị đủ mọi thứ cho một hero: từ áo giáp, vòng tay, vũ khí, đầu tóc, cho đến “gà-chim”,.. và thậm chí là cả ward.
 
DotA 2: Free-to-play và những điều khác biệt 4
Cả “mắt” cũng có thể được biến đổi theo ý bạn.
 
Trong Event Haloween kéo dài hai tuần vừa mới kết thúc thứ 6 tuần này, người chơi đã được Valve tặng những quả trứng để ấp nở ra những con “gà” greevil đặc biệt mỗi con có những đặc điểm riêng hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà bạn nuôi quả trứng.
 
DotA 2: Free-to-play và những điều khác biệt 5
Kết quả của một mùa Haloween tuyệt vời.
 
Steam workshop
 
Nổi tiếng là một công ty quan tâm đến cộng đồng người chơi, Valve để cho chính người chơi thiết kế những trang bị này với hệ thống Steam Workshop. Hệ thống cho phép người chơi tạo ra và quyết định xem những cosmetic item nào sẽ được xuất hiện trong DotA 2.
 
DotA 2: Free-to-play và những điều khác biệt 6
Nếu có khả năng về đồ họa, bạn nên thử sức với Steam Workshop.
 
Hơn 80% những cosmetic item của DotA 2 được làm ra bởi chính người chơi. Và với mỗi trang bị được bán ra, người tạo ra nó sẽ nhận được một phần xứng đáng với công sức họ bỏ ra. Kể từ cuối năm 2010 đến 5/2012, trong game Team Fortress 2, hơn 3.5 triệu đô đã được trả cho các tác giả của những item được bán trong game. Con số này, trong DotA 2 chắc chắn sẽ còn lớn hơn rất nhiều.
 
Hệ thống giải đấu và tường thuật
 
Đấu trường chuyên nghiệp, với những player tài năng luôn là một khía cạnh hấp dẫn không thể thiếu của bất kì môn e-sport nào. Các giải đấu DotA 2 diễn ra thường xuyên, và nhu cầu của những người hâm mộ được xem những trận DotA gay cấn, đẳng cấp là rất lớn. Nắm bắt được điều đó, DotA 2 đã được xây dựng với một hệ thống giải đấu và tường thuật rất hợp lí.
 
DotA 2: Free-to-play và những điều khác biệt 7
Thưởng thức màn trình diễn ngay bên trong trò chơi.
 
Người chơi có thể trực tiếp theo dõi các trận đấu của DotA 2 ngay trong chính trò chơi, với đầy đủ các lựa chọn: nghe bình luận, góc nhìn của player hay bình luận viên. Không khác gì với việc bạn đang đứng ngay ở đó và xem họ thi đấu. Một trải nghiệm khó quên tại giải The International 2 vừa rồi.
 
DotA 2: Free-to-play và những điều khác biệt 8
Giải đấu triệu đô TI2.
 
Giống như một giải đấu bóng đá, người hâm mộ cũng sẽ phải trả tiền để được xem thi đấu, và đương nhiên, một phần số tiền này được trả cho nhà tổ chức, giúp họ duy trì một nguồn tài chính ổn định. Hiện tại giá vé để xem toàn bộ một giải đấu dao động từ 1 cho đến dưới 10 đô la, tùy thuộc vào quy mô của giải đấu đó. Nếu không muốn, bạn vẫn có thể xem các trận đấu qua hình thức truyền thống, stream trên website, nhưng xem một trận đấu ngay trong game luôn luôn tuyệt vời hơn rất nhiều. Và sẽ rất nhanh thôi, những nhà tài trợ, quảng cáo,..cũng sẽ sớm xuất hiện trong DotA 2, làm giá vé giảm xuống.
 
DotA 2: Free-to-play và những điều khác biệt 9
Vé xem các giải đấu được bán trên DotA 2 Store.
 
Những điều này sẽ biến DotA 2 thành một môn thể thao thực sự. Nơi khán giả trả tiền để xem những trận đấu hay, các nhà tài trợ bỏ tiền để quảng cáo cho sản phẩm của mình, nhà tổ chức thu lợi, các đội chơi kiếm tiền từ việc thi đấu. Tất cả diễn ra ngay bên trong DotA 2.
 
Đó là cách mà Valve kiếm tiền, họ đứng giữa, làm cầu nối cho tất cả các bên, nhận phần của họ và tiếp tục công việc phát triển DotA 2.
Xem thêm:

eSport

DotA 2