DOTA 2 DreamLeague 2: "chiếu dưới" lộng hành

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/11/2014 02:23 PM

16 trong tổng số 28 trận đấu của giải DOTA 2 DreamLeague 2 đã diễn ra và khá bất ngờ khi đội chiếu dưới 4ASC đang dẫn đầu bảng tuyệt đối.

http://www.gosugamers.net/uploads/images/events/event-page/2014/october/257-1412896306.jpeg

Trong 4 ngày thi đấu đầu tiên của giai đoạn 2, 4ASC nổi lên như ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải lần này khi trở thành đội đầu tiên đặt vé vào vòng Chung kết LAN của DreamHack Winter 2014. Là tập hợp của những tài năng DOTA 2 đến từ Phần Lan như Jesse ‘Jerax’ Vainikka (QPAD Red Pandas) và Kalle ‘Trixi’ Saarinen (Fnatic), đội chỉ mới thi đấu với nhau trong thời gian gần đâu và giải thi đấu đầu tiên với nhau tại StarLadder X mới đây không thật sự thành công.

Nhưng đội này dần thể hiện tiềm năng rất lớn của mình khi thi đấu ngày càng hay và minh chứng rõ nhất là vị trí chính thức lọt vào vòng Chung kết DreamHack Winter 2014 khi giai đoạn 2 còn đến 1 nửa chặng đường.

Ngay phía dưới 4ASC là đội DOTA 2 đến từ nước Nga VP Polar, tiền thân là đội NVMI. Sau thời gian thi đấu không mấy ổn định thì VP Polar đã dần lấy lại vị thế của mình sau sự bổ sung chất lượng từ Artem ‘fng’ Barshak (Na’Vi) và Andrew ‘Mag~’ Chipenko. 2 nhân tố mới này cùng với Ilya ‘Illidan’ Pivtsaev, người đang có chỉ số GPM cao nhất giải lần này (704), trở thành đầu tàu cho lối chơi late game chắc chắn và giúp đội này chiếm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với thành tích 5-3 và tràn đầy cơ hội đi tiếp.

Trong khi đó, các đội phía dưới vẫn còn phải rất cố gắng để giành được chiếc vé đi tiếp. Đáng lo ngại nhất là Alliance và Virtus Pro khi 2 đội này đều đang thể hiện phong độ không tốt và có trận thua nhiều hơn so với trận thắng. Ấn tượng nhất trong nhóm này là đội chơi đến từ Hàn Quốc MVP Phoenix tạo được khá nhiều bất ngờ khi giành được đến 5 chiến thắng trong tổng số 12 trận đã đấu và tạm giữ vị trí thứ 3. Nhưng vị trí này nhiều khả năng đổi chủ sớm khi các đội mạnh khác như Team Tinker, Cloud9 và EG chính thức nhập cuộc (tất cả đều mới chỉ thi đấu 4 trận).

Giai đoạn 2 giải DreamLeague 2 sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới để tìm ra 2 đội dẫn đầu có vé trực tiếp vào vòng Chung kết DreamHack Winter 2014, trong khi các đội từ hạng 3 đến 6 sẽ phải thi đấu với nhau 1 vòng bracket để tìm ra 2 đội dẫn đầu để đi tiếp.

Picture 1

>> Tại sao DOTA 2 Việt lại ít "trẻ trâu"