Đồng tiền đang thao túng Đế Chế AoE Việt?

Chidotoji  - Theo PLXH | 09/09/2014 04:13 PM

Các trận đấu Đế Chế (AoE) Việt đã không còn vô tư trong sáng như xưa, nó đã quá đặt nặng chữ "Tiền".

Cộng đồng Đế Chế Việt Nam (AoE) hiện đang ngày một đi xuống, đã qua rồi cái thời mà "ăn Đế Chế, ngủ Đế Chế", hay hàng trăm, hàng ngàn người ngồi chật kín cả một hội trường chỉ để theo dõi các top team thi đấu. Còn nhớ giải Lenovo năm 2011, khi mà những an tài Trung Hoa như Shenlong, Ngạo Thế Quần Hùng.... sang Việt Nam thi đấu, đã có những fan hâm mộ lặn lội đường xa vài trăm km lên Hà Nội chỉ để tận mắt chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt.

Đoàn AoE Trung Quốc sang Việt Nam thi đấu.

Đoàn AoE Trung Quốc sang Việt Nam thi đấu.

Đã có hàng loạt lý do được đưa ra để giải thích cho sự "suy tàn" của nền AoE Việt. Một tựa game đã quá cũ, không bắt kịp thời đại là điều được nhắc đến nhiều nhất, tuy nhiên dường như đó không phải lý di chính. Vẫn có nhiều game thủ trẻ tìm đến với AoE như lứa 1996 gồm: Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh, Bibi, Hehe... Điều đó chứng minh rằng AoE vẫn còn sức hút với giới trẻ ngày nay.

AoE vẫn còn sức hút với giới trẻ.

AoE vẫn còn sức hút với giới trẻ.

Đảo qua nhiều diễn đàn AoE có tiếng tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng, rất nhiều game thủ có cùng ý kiến là tình trạng Stream (tường thuật trực tiếp) AoE đại trà, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy game thủ top 1 thi đấu với nhau đã khiến cho AoE trở nên nhạt nhòa, người ta xem mãi cũng chán. Chỉ khi nào trận đấu có sự góp mặt của thần đồng Chim Sẻ Đi Nắng thì may ra mới có chút "HOT".

Nếu như trước đây AoE Việt Nam có tứ hùng, đôi khi là ngũ hùng với những Thái Bình, Hà Nội, 9x GameTV (sau này là team Trường Sa), Trường Phát.... thì giờ đây, việc Skyred (Yugi, Meomeo, Bibi, Hehe) độc bá kèo 4 vs 4 đã khiến không một team nào dám thi đấu với họ.

Skyred đang độc bá AoE Việt.

Skyred đang độc bá AoE Việt.

Nhiều người sẽ nghĩ, họ mạnh thì cứ đánh cho vui, thua để học hỏi kinh nghiệm và tìm cách khắc phục. Tuy nhiên quan điểm đó hoàn toàn sai lầm, AoE giờ không còn khái niệm "đánh cho vui" nữa, tất cả các kèo đầu đều ít nhiều dính đến chữ "Tiền", mà đã là "Tiền" thì không ai ngốc bao giờ, phải có cơ sở thắng thì họ mới đánh.

Để đánh với team mạnh nhất (Skyred) thì cần những người giỏi nhất, đó là nguyên nhân dẫn đến việc AoE quanh đi quẩn lại chỉ có mấy cái tên chơi với nhau.

Nhưng chưa dừng tại đó, một vấn nạn khác cũng có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng AoE, đó chính là nạn "Bán Độ". Vâng, ngay cả đến Linda - Huyền Thoại AoE Việt cũng phải thốt lên rằng "Đế Chế không còn vô tư như xưa nữa, cái gì dính đến tiền thì cũng sẽ có gian lận". Một câu nói ngắn gọn nhưng đã lột tả được hết sự mờ ám trong các kèo đấu AoE hiện nay.

Các kèo đấu giờ quá đặt nặng chữ tiền.

Các kèo đấu giờ quá đặt nặng chữ "tiền".

Thay vì đánh hết sức để giành chiến thắng, đã có tin đồn rằng một số game thủ móc ngoặc nhau để hướng kết quả theo ý muốn của mình để kiếm tiền từ những tay độ bên ngoài. Chẳng vậy mà có những kèo đấu mà lệch hẳn về một bên nhưng bên mạnh hơn lại đánh như mơ ngủ và để thua dễ dàng.

Giờ đây các khán giả khi muốn tham gia "cá cược" các kèo đấu AoE ngoài việc phải cân nhắc xem team nào cửa thắng cao hơn, game thủ phong độ ổn định hơn... thì còn phải tính xem liệu kèo đấu này có "mùi" không nữa.

Nhìn chung, giờ đây AoE đã đánh mất cái "hồn" của mình, các kèo đấu mở ra mang tính chất "cá cược" ăn thua hơn là phục vụ khản giá, khuấy động phong trào. Nếu không sớm có sự thay đổi lớn, có lẽ AoE sẽ mãi mãi không thể trở lại thời kỳ hoàng kim của mình.

>> Giải đấu cộng đồng Miss AOE 2014 quy tụ cả 'bà bầu'