Đội hình nào có thể giúp Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam giành vé đi chung kết thế giới?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/08/2015 10:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Việc người Thái Lan giành vé đi chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại thế giới mùa 5 đã khiến rất nhiều fan hâm mộ Việt Nam vừa mừng, vừa tiếc nuối.

Như chúng tôi đã đưa tin, với chiếc thắng ngoạn mục tại giải Wild Card Thổ Nhĩ Kỳ vừa kết thúc cách đây ít ngày, Bangkok Titans sẽ lần đầu tiên được góp mặt tại một vòng chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Việc người Thái Lan giành vé đi chung kết mùa 5 đã khiến rất nhiều fan hâm mộ Việt Nam vừa mừng vừa tiếc nuối.

Người Thái Lan đã thực sự vượt qua chúng ta!

Mừng là bởi rất lâu rồi, Đông Nam Á mới lại có một đại diện góp mặt ở ngày hội Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất hành tinh. Nhưng cũng thật đáng tiếc, đại diện đó lại là người Thái Lan chứ không phải Việt Nam như cộng đồng vẫn mong đợi.

Bangkok Titans hiện đang được ví như lá cờ đầu, họ mang trong mình trọng trách làm rạng danh Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á trong mắt bạn bè thế giới. Các chàng trai tới từ Thái Lan đều đang trong thời kỳ đỉnh cao phong độ và họ hoàn toàn có khả năng làm nên điều bất ngờ tại vòng chung kết sắp tới.

Quả thực, những gì mà Bangkok Titans đã đạt được rất đáng để người ta khâm phục. Cách đây chừng một vài năm, họ chỉ là một đội tuyển tầm trung ở khu vực và thường bị ví như “cây ATM điểm” cho các đội tuyển quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Từ một đội tuyển lót đường, Bangkok Titans giờ đã có thể hiên ngang giành vé tới chung kết tổng LMHT.

Thế nhưng, với sự nỗ lực không ngừng, Bangkok Titans giờ đây đã vượt lên trên so với Việt Nam để trở thành một thế lực tuyệt đối của khu vực Đông Nam Á. Thành quả đó đến từ việc họ đã quy tụ được tất cả các người chơi xuất sắc nhất của Thái Lan lại để tạo nên một tập thể hùng mạnh.

Nhưng hệ lụy là, giải đấu quốc nội của Thái Lan trở nên vô cùng nhàm chán, khi Bangkok Titans thường vô địch một cách tuyệt đối.

Trái lại ở Việt Nam, các nhân tài được phân bổ đều ra nhiều team khác nhau, mỗi team có một thế mạnh riêng. Điều đó dẫn tới việc giải đấu vô địch Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam VCS A luôn vô cùng hấp dẫn và có tính cạnh tranh cực cao.

Giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam có tính cạnh tranh cực cao.

Mặc dù vậy, khi bước ra đấu trường quốc tế, việc “chia 5 xẻ 7” sức mạnh đã khiến các đội tuyển của chúng ta thất bại thảm hại trước người Thái Lan.

Rõ ràng, xét về mặt xuất phát điểm cũng như điều kiện luyện tập thi đấu, Việt Nam chúng ta không hề thua kém (thậm chí có phần vượt trội) so với Thái Lan. Tuy nhiên, giờ đây họ lại vượt lên trên chúng ta một khoảng cách không hề nhỏ.

Phải chăng, để cụ thể hóa ước mơ một lần nữa có đại diện góp mặt tại một vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới, chúng ta cần học và làm theo cách mà người Thái đã áp dụng để tạo nên team Bangkok Titans?

SAJ Mùa 2 là đội tuyển quy tụ những ngôi sao sáng giá nhất của Việt Nam thời điểm bấy giờ.

Có không ít ý kiến cho rằng, nếu quy tụ tất cả các ngôi sao sáng nhất của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam lại thành một team All-Star, cho họ tập luyện với nhau một thời gian thì việc lật đổ sự thống trị của Bangkok Titans ở khu vực cũng như giành vé tới chung kết mùa 6 không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Thậm chí, một game thủ lão làng trong cộng đồng Việt Nam còn đưa ra gợi ý về một “Dream Team” hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở mùa giải mới. Hãy cùng theo dõi nhé:

Archie (Đường Trên)

Mặc dù không phải là game thủ xuất sắc nhất ở vị trí của mình ở thời điểm hiện tại, nhưng cũng chẳng một người chơi đường trên nào khác của khu vực Đông Nam Á tự tin là có thể “đè nén” Archie trong kèo đấu kỹ năng.

Kinh nghiệm của Archie là điều mà chúng ta rất cần để tạo nên một Dream Team.

Hơn thế nữa, với việc có nhiều năm chinh chiến đỉnh cao, đã từng tham dự chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại thế giới mùa 2, kinh nghiệm của Archie sẽ là điều mà bất cứ một đội tuyển nào cũng cần có để hướng tới thành công.

SOFM (Đi Rừng)

Không cần nói nhiều về SOFM nữa, sự lựa chọn số 1 cho vị trí đi rừng của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam cũng như Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. Việc SOFM có thể thi đấu gần như ngang ngửa với các top game thủ Hàn Quốc tại máy chủ nước này đã chứng minh tất cả.

Sự lựa chọn số 1 cho vị trí đi rừng.

Thậm chí, nếu may mắn hơn, SOFM cũng đã có cho mình một suất tại chung kết tổng mùa 5 dưới màu áo team Đài Loan Yoe Flash Wolves.

Optimus (Đường Giữa)

Game thủ nổi tiếng của team Bangkok Titans tại vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại GPL Mùa Hè 2015 – G4 vừa qua đã tiết lộ rằng, các team Đông Nam Á khác hiện tại chẳng còn người chơi đường giữa nào thực sự xuất sắc, chí ít là ngang trình với anh ta cả.

Optimus từng đánh bại G4 ở mùa giải trước.

Lý do là bởi, hai game thủ từng được coi là đối trọng của G4 là SOFM và Optimus đều đã chuyển sang chơi các vị trí khác (SOFM đi rừng còn Optimus đánh xạ thủ). Thế nên, chắc chắn Optimus sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí tướng đường giữa của “Dream Team” Việt Nam.

Mặc dù đã trải qua một mùa giải chơi ở vai trò mới, nhưng với tài năng của mình, sẽ không quá khó khăn để Optimus có thể lấy lại cảm giác khi xưa.

Shyn/Minas (Xạ Thủ)

Rất khó để chọn ra một xạ thủ xuất sắc tại Việt Nam thời điểm hiện tại, tuy nhiên dường như Shyn và Minas vẫn được xem là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Nếu muốn có một thế trận áp đảo từ đầu đến cuối, chúng ta có thể chọn Shyn bởi anh chàng này luôn luôn có xu hướng trao đổi chiêu thức liên tục. Một khi Shyn đã có lợi thế, anh ta sẽ “snowball” đối thủ vô cùng khủng khiếp. Chắc hẳn các bạn vẫn chưa quên hình ảnh một Corki lên Kiếm Của Hội Kín và Sách Chiêu Hồn Mejai ngay tại giải đấu GPL Mùa Hè 2015 vừa rồi.

Shyn là xạ thủ có kỹ năng cá nhân cực cao.

Còn nếu muốn đánh an toàn và kéo dài trận đấu, chúng ta có thể chọn Minas, một người chơi cực kỳ kinh nghiệm khi bước vào giai đoạn late game. Minas là game thủ có khả năng chọn vị trí bắn cực tốt và lối chơi hết sức an toàn. Vậy nên, ít khi chúng ta thấy Minas xanh từ giai đoạn đầu trận, nhưng một khi đã xanh thì anh ta có thể bắn cả thế giới.

Minas có khả năng bắn khủng khiếp trong giao tranh.

Scary (Hỗ Trợ)

Nếu như Uzi còn thi đấu, anh ta sẽ là sự lựa chọn số 1 cho vị trí này. Thế nhưng, thật đáng tiếc là Uzi đã quyết định từ giã sự nghiệm sau chức vô địch GPL Mùa Xuân 2015 để thử sức ở công việc Bình Luận Viên.

Trong số các người chơi hỗ trợ còn lại, rất nhiều người đã lựa chọn Scary vào “Dream Team”. Anh chàng này có lối chơi mang đậm cách “hổ báo” của Full Louis và chắc chắn cũng sẽ là người kết hợp tốt nhất với SOFM và Shyn.

Scary là người chơi hỗ trợ nhưng có phong cách đánh vô cùng "hổ báo".

Scary đi với Minas có vẻ không hợp lắm, hai người có phong cách hoàn toàn trái ngược. Thế nhưng, biết đâu nếu được tập luyện cùng với nhau, họ sẽ tạo ra một cặp đôi đường dưới bá đạo thì sao?

Kết

Trên đây chỉ là một đội hình “trong mơ” được nhiều người cho rằng sẽ có thể giúp Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam giành lại được vị thế trong khu vực, cũng như tiến gần hơn đến đẳng cấp thế giới. Các bạn hoàn toàn có thể tự chọn ra “Dream Team” cho riêng mình và chia sẻ với mọi người để cùng bàn luận nhé!