Đổi gió với Lee Sin đường giữa - Một phong cách thú vị và hiệu quả

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 07/12/2012 0:00 AM

Một lựa chọn nghe có vẻ kì quặc nhưng đã được áp dụng thành công bởi game thủ chuyên nghiệp!

Trong chiến thuật hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại, vị trí đường giữa thường được dành cho các pháp sư với khả năng dồn sát thương. Tuy nhiên để lựa chọn ra một phương án đối đầu với những vị tướng khá mạnh như Kassadin, Katarina, LeBlanc… luôn là một bài toán khó với bất kì người chơi nào. Thời gian gần đây, Lee Sin nổi lên ở vị trí đường giữa như một lựa chọn an toàn mà lại không quá khó chơi.
 
Đổi gió với Lee Sin đường giữa - Một phong cách thú vị và hiệu quả 1
 
Đầu tiên, chúng ta cần hiểu những điểm mạnh của Lee Sin để có thể phát huy hết khả năng của vị tướng này ở đường giữa, đặc biệt là khi đối đầu với các pháp sư.
 
- Lee Sin sử dụng hệ thống nội năng, tức là có thể sử dụng kĩ năng vô cùng thoải mái mà không hề phụ thuộc vào bùa xanh như các pháp sư thông thường. Hơn nữa, các tướng đi rừng cần năng lượng như Amum, Fiddlesticks… sẽ được dùng bùa xanh nhiều hơn, đồng nghĩa với việc gia tăng hiệu quả khi đi rừng.
 
- Lee Sin có khả năng bay nhảy khá tốt cũng như tương đối linh động, điều này vừa giúp thầy tu này có thể đảo đường đi gank khi cần thiết cũng như thoát khỏi những đợt tấn công của tướng đi rừng đối phương.
 
- Lee Sin sở hữu một kĩ năng tạo giáp và tăng khả năng hút máu cho bản thân, ở cấp độ 5, kĩ năng này tạo ra đến 200 giáp cho chủ nhân đồng thời tăng 30 giáp/21% hút máu thường & phép giúp Lee Sin có thể trụ đường một cách vô cùng hiệu quả.
 
- Lee Sin là một tướng cận chiến, do đó khi lên cấp, vị tướng này được tăng thêm kháng phép và nếu kết hợp với đá xanh kháng phép cộng thẳng/theo cấp, Lee Sin sẽ trở nên vô cùng cứng cáp.
 
- Được xếp vào lớp sát thủ, Lee Sin cũng có khả năng dồn sát thương như các pháp sư và yếu tố này sẽ giúp cho nhiệm vụ hỗ trợ các đường khác của chúng ta được bảo đảm.
 
Cách chơi cơ bản
 
Lee Sin ở đường giữa nên sử dụng bảng bổ trợ 21/9/0 để gia tăng tối đa khả năng gây sát thương, các bạn có thể tham khảo ở hình sau:
 
Đổi gió với Lee Sin đường giữa - Một phong cách thú vị và hiệu quả 2
 
Về kĩ năng, thứ tự ưu tiên sẽ là Hộ Thể/Thiền Định -> Sóng Âm/Vô Ảnh Cước -> Nộ Long Cước -> Địa Chấn/Dư Chấn. Việc học tối đa Hộ Thể/Thiền Định sẽ giúp Lee Sin trở thành một bức tường không thể cản phá ở đường giữa còn Sóng Âm/Vô Ảnh Cước là kĩ năng chính trong combo của vị tướng này nên cần ưu tiên tiếp theo. Chiêu cuối học đúng cấp 6, 11, 16 và cuối cùng là Địa Chấn/Dư Chấn.
 
Về trang bị, do chúng ta cần khả năng ám sát đối phương một cách nhanh chóng nên Huyết Kiếm + Cung Xanh là hai trang bị cần thiết. Ngoài ra khi đối mặt với các pháp sư, Giày Thủy Ngân là một trang bị hợp lí và ở những vị trí còn lại, các bạn có thể lựa chọn giữa Giáp Thiên Thần, Tam Hợp Kiếm và cuối cùng là một thanh Huyết Kiếm thứ hai hoặc Chùy Gai Marmotilus.
 
Đổi gió với Lee Sin đường giữa - Một phong cách thú vị và hiệu quả 3
 
Và nếu như các bạn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào bài viết này của chúng tôi, hãy cùng dõi theo video của game thủ chuyên nghiệp Froggen đội CLG.Eu điều khiển Lee Sin đi giữa bá đạo thế nào nhé: