Đội DOTA 2 Cloud 9 giải thể, ngôi sao 1437 hội quân cùng Gosu Việt Nam

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/11/2015 12:38 PM

Sau khi rời khỏi con tàu đắm Cloud 9, 1437 sẽ chuyển đến khoác áo Digital Chaos, nơi có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch DOTA 2 thế giới Aui_2000 và Gosu Việt Nam Đạt Biryu.

Sau thất bại ê chề tại Frankfurt Major cùng vụ lùm xùm xung quanh thành viên chủ chốt Ritsu, đội game DOTA 2 Cloud 9 đã chính thức tuyên bố giải thể. Trên website chính thức của đội, ban lãnh đạo Cloud 9 công bố:

“Thất bại tại Frankfurt đã gây ảnh hưởng tiêu cực đếm tinh thần và sự ổn định của toàn đội. Việc tìm kiếm sự thay thế cho Ritsu thất sự rất khó khăn. Cuối cùng, sau nhiều thời gian bàn bạc và thống nhất, chúng tôi rất tiếc khi phải đưa ra quyết định giải thể đội DOTA 2.”

Không lâu sau khi Cloud 9 tuyên bố giải thể, cựu đội trưởng của binh đoàn áo xanh – Theeban “1437” Siva đã tiết lộ về bến đỗ mới của mình: “Cloud 9 đã trao cho tôi cơ hội để xây dựng một đội ngũ của riêng mình. Tôi rất quý trọng quãng thời gian này và muốn gửi đến họ những lời biết ơn chân thành nhất. Tuy vậy, có những điều cần phải thay đổi. Những quy định mới của Valve khiến cho việc chuyển nhượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và tôi cảm thấy Digital Chaos là bến đỗ mới thích hợp để tôi tiếp tục tiến về phía trước.”

Như vậy, sau khi rời khỏi con tàu đắm Cloud 9, 1437 sẽ chuyển đến khoác áo Digital Chaos, nơi có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch thế giới Aui_2000 và Gosu Việt Nam Đạt Biryu. Với danh tiếng, kinh nghiệm cùng khả năng lãnh đạo tuyệt vời, 1437 nhiều khả năng sẽ là đội trưởng mới của DC, vị trí mà Đạt Biryu đã để lại sau khi anh chuyển lên làm huấn luyện viên. Sau đây sẽ là đội hình chính thức của Digital Chaos sau kỳ chuyển nhượng mùa đông:

- Theeban “1473” Silva: Support – Đội trưởng (dự kiến)

- Kurtis “Aui_2000” Ling: Support

- Tyler “TC” Cook: Carry

- Yawar “Yawar” Hassan: Solo Mid

- Kanishka “BuLba” Sosale: Solo Offlane

- Quốc Đạt “Biryu” Hà: Huấn luyện viên