Điểm qua những tướng Liên Minh Huyền Thoại bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ ở phiên bản 6.3

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/02/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.3, đa số các vị tướng mạnh mẽ tại các vị trí khác nhau đều thay đổi đáng kể so với phiên bản 6.2 trước đó, giờ chúng ta cùng điểm qua một số cái tên trỗi dậy mạnh mẽ nhé.

Với mỗi phiên bản, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại luôn cố gắng thay đổi từng chi tiết để tướng cân bằng hơn trên đấu trường công lí. Tuy nhiên đôi khi, một số vị tướng tỏ ra quá mạnh khi tận dụng thành công thay đổi dù rất nhỏ. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với những vị tướng trỗi dậy mạnh mẽ tại phiên bản 6.3 nhé.

I. Đường trên – Pantheon

Thật sự việc Pantheon trở lại đấu trường công lý gây không ít bất ngờ cho giới game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới. Quả thật, lời đúng như đồn, Bậc Thầy Chiến Tranh sở hữu tỉ lệ thắng lên tới 55.8% và đang làm mưa làm gió trên đấu trường công lý.

Điểm mạnh của Pantheon như các bạn đã biết nằm ở khâu đi đường và sát thương đến từ bộ chiêu thức khủng khiếp. Trong khâu đi đường, Pantheon thường xuyên Spam chiêu thức Phóng Lao (Q) tới tấp vào kẻ địch để lấy lợi thế, sau đó dùng Combo thường dùng kết liễu kẻ địch. Thêm vào đó, Pantheon còn di chuyển sang các đường khác hỗ trợ đồng đội bằng chiêu cuối Trời Sập, nguy hiểm không kém gì người đi rừng.

Dù đã không còn bình năng lượng, Pantheon vẫn rất lợi hại nhờ trang bị Bình Thuốc Biến Dị khởi điểm. Pantheon mạnh nhất trong khoảng thời gian giữa trận đấu, nơi đối phương chưa đủ trang bị chống chịu cũng như sát thương để chống lại. Ngoài ra, Bậc Thầy Chiến Tranh rất mạnh từ rank tầm Trung bình trên trở xuống, nơi hiểu rõ sức mạnh vị tướng này nhưng chưa thể tìm cách khắc chế.


Sức mạnh của Pantheon nằm khá nhiều ở chiêu thức.

Sức mạnh của Pantheon nằm khá nhiều ở chiêu thức.

II. Đi rừng – Udyr

Vâng, sau khi Graves bị nerf thảm thê thì quán quân về tỉ lệ thắng đã thuộc về Udyr với con số lên tới 57.32%. Quả thật, đây cũng là một bất ngờ cực lớn với game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới nhưng cũng phản ánh đúng phần nào hiện thực trong khu vực rừng hiện tại.

Udyr vốn sở hữu chất tướng rất mạnh, mạnh trong tất cả các khâu ngoại trừ sử dụng chân đất để lao vào kẻ địch. Bởi vậy, khi ở trình cao, Udyr dễ dàng bị cò quay, chăn dắt cho tới chết. Udyr nổi tiếng dọn quái rừng nhanh dù theo võ Phượng hay võ Hổ, solo tay đơn không thua bất cứ tướng đi rừng nào, khả năng đỡ đòn trâu bò cùng võ Rùa và hiệu ứng khống chế cùng võ Gấu. Do đó, nếu rơi vào tay người chơi di chuyển, phán đoán tình huống thông minh, Udyr như hổ mọc thêm cánh hơn.

Bước sang phiên bản tiền mùa giải thứ 6, phong cách chơi xạ thủ hổ báo hơn nhưng không thể dồn sát thương chết Udyr, chưa kể điểm bổ trợ then chốt Quyền Năng Bất Diệt, Cuồng Đao Guinsoo và phong cách Tanker lên ngôi, Udyr mạnh mẽ trở lại cũng là lẽ tất nhiên mà thôi.


Udyr quả thật rất mạnh tại phiên bản 6.3.

Udyr quả thật rất mạnh tại phiên bản 6.3.

III. Đường giữa – Malzahar

Sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng vì độ Imba của trang bị Yêu Sách của Băng Hậu nhưng khi trang bị này yếu đi, Malzahar đã trở lại đúng với vị thế của nó.

Nếu nói về ưu điểm của Malzahar, có lẽ chúng tôi phải nhắc tới quá nhiều yếu tố khác nhau. Khả năng trụ đường, bám đường tuyệt vời nhờ chiêu Ám Ảnh Kinh Hoàng (E) và Nội tại Triệu Hồi Bọ Hư Không. Do đó, chỉ vài lần địch mất tích ở đường, trụ đối phương rơi vào tình trạng nguy hiểm. Tiếp đến, bộ kĩ năng của Malzahar tương tác cực tốt với sức mạnh phép thuật nhưng lại sở hữu sát thương cơ bản lớn. Do đó, chiêu thức của Malzahar lúc nào cũng mạnh ở bất kì thời điểm nào của trận đấu. Cuối cùng, khả năng dồn sát thương lẫn hiệu ứng khống chế khiến kẻ địch không thể nhúc nhích và lên bảng đếm số.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Malzahar chính là sợ hiệu ứng khống chế. Một phần vì không có kĩ năng chạy trốn, một phần vì chiêu cuối Âm Ti Trói Buộc cần phải vận chiêu thức. Dù sao đi chăng nữa, Malzahar vẫn cực mạnh trong Rank vì độ tương tác không cao.


Combo của Malzahar cực mạnh nếu đầy đủ.

Combo của Malzahar cực mạnh nếu đầy đủ.

IV. Kog’Maw

Sau khi Graves bị nerf rất nhiều, vị trí quán quân không phải thuộc về Miss Fortune, Lucian, Corki,... mà lại là Kog’Maw – vị tướng được Riot buff rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây.

Corki cực yếu trong khoảng thời gian đi đường và mạnh dần khi thời gian trận đấu kéo dài, mang bản chất của Hyper Carry hạng nặng. Tuy nhiên, sau khi Remake, Riot quên đi rằng Kog’Maw đi đường thảm thê, yếu đuối chưa từng có nên chẳng thể thở về cuối trận. Và giờ, Riot buff cho chiêu Cao Xạ Ma Pháp (W) quá nhiều khiến vị tướng này sở hữu tỉ lệ thắng lên tới 54. 75%. Quả thật, chìa khóa với Miệng Của Vực Thẳm chỉ nằm ở giai đoạn đầu trận quá yếu đuối mà thôi.

Và ở phiên bản 6.3 này, các bạn đừng quên điểm bổ trợ then chốt Nhiệt Huyết Chiến Đấu được Riot buff mạnh mẽ đến cỡ nào. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Kog’Maw cần đi cùng hỗ trợ mạnh đầu trận như Braum, Leona, Nautilus,... hay Soraka sẽ đạt hiệu quả cao nhất.


Riot đã giải đúng bài toán đầu trận cho KogMaw.

Riot đã giải đúng bài toán đầu trận cho Kog'Maw.

V. Hỗ trợ - Taric

Hotboy Taric cũng dần khẳng định mình quay trở lại đấu trường công lý trước khi được làm lại với tỉ lệ thắng lên tới 52.8%.


Hotboy Taric sắp được Remake.

Hotboy Taric sắp được Remake.

Điểm mạnh của Taric nằm ở khâu đi đường lì lợm thông qua hồi máu, chắc chắn với khả năng trâu bò nhờ lớp giáp dày đặc. Khả năng công thủ, hỗ trợ của Taric cũng rất ổn định nhờ hiệu ứng làm choáng từ Lóa Mắt (E) và chiêu cuối Tỏa Sáng Rực Rỡ (R) buff cho đồng minh sát thương vật lí và sức mạnh phép thuật. Đáng tiếc, Hotboy này hơi lù đù, thiếu tính cơ động và phụ thuộc chặt chẽ vào xạ thủ mà thôi. Hãy cùng thử sức với Hotboy Taric trước khi được làm lại các bạn nhé, sức mạnh cũng rất ổn đấy.