Điểm qua những trang bị Liên Minh Huyền Thoại mạnh nhất ở cuối trận cần phải lên

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/01/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong Liên Minh Huyền Thoại, một số trang bị đem lại sức mạnh cực lớn về cuối trận. Khi Full Slot, người chơi thường phân vân không biết lựa chọn trang bị nào.

Đã mang dáng dấp tựa game MOBA, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại Riot luôn yêu cầu game thủ sử dụng tất cả yếu tố để thành công trên đấu trường công lý từ những mẹo vặt nhỏ nhất. Bởi vậy, hiểu công dụng, cách phối hợp, thời điểm quyết định lên từng trang bị cực kì quan trọng. Và giờ, chúng ta cùng đến với những trang bị mạnh nhất trong thời điểm cuối trận nhé.

5. Khiên Băng Randuin

Khiên Băng Randuin là một trang bị có sức mạnh tăng dần theo thời gian. Càng về cuối trận, trang bị này càng phát huy hiệu quả bởi cả chỉ số trang bị, nội tại lẫn kích hoạt.

So với các trang bị thủ khác, Khiên Băng Randuin không tăng quá nhiều máu và giáp nhưng là một chuỗi kết hợp hoàn hảo. Không mạnh về giữa trận như Tim Băng, Giáp Máu Warmog, Khiên Băng Raduin lại phát huy sức mạnh cực lớn trong tay các đấu sĩ tiếp cận. Về cuối trận, khả năng giảm sát thương từ chí mạng giúp người chống chịu khỏe hơn hẳn, chưa kể tiếp cận dễ hơn nhờ khâu làm chậm một vùng rộng. Quá hoàn hảo cho các đấu sĩ Semi Tanker như Jarvan, Leesin, Rek’Sai,...

Nhắc đến Khiên Băng Randuin, chúng ta còn có một trang bị cực mạnh nữa về cuối trận là Giáp Phản. Tuy nhiên, Giáp Phản dễ bị Counter bởi Hút Máu nên chúng tôi xếp Khiên Băng Randuin lên trên.


Công thủ đều hoàn hảo cả.

Công thủ đều hoàn hảo cả.

4. Huyết Kiếm/ Vũ Điệu Tử Thần

Nhắc đến Huyết Kiếm, ai ai cũng nghĩ rằng đây là trang bị công cực mạnh. Tuy nhiên đó chỉ trong quá khứ bởi hiện tại, cả Huyết Kiếm lẫn trang bị mới mang tên Vũ Điệu Tử Thần đều nằm trong danh sách món Semi.


Ngày xưa là trang bị công, giờ là Semi Công Thủ.

Ngày xưa là trang bị công, giờ là Semi Công Thủ.

Điểm chung của 2 trang bị này rất dễ nhìn thấy: Hút máu và hút máu. Tuy nhiên, Huyết Kiếm và Vũ Điệu Tử Thần đem lại sức phòng thủ cực kì mạnh mẽ trong thời gian cuối trận. Đơn giản, Huyết Kiếm đem lại lượng sát thương không nhiều như trước nhưng tăng khả năng hút máu cực lớn về cuối trận (20%), thêm vào đó là lớp khiên khủng tăng cường sức phòng thủ trước sát thương kẻ địch. Còn Vũ Điệu Tử Thần, trang bị này chuyển 15% sát thương hứng chịu thành chảy máu nên càng về cuối trận, tác dụng càng được cường hóa gấp bội.

Bởi vậy, giá thành chúng khá đắt so với mặt bằng chung trang bị nhưng công dụng thì đừng hỏi tại sao luôn!!!


Càng về cuối trận, lượng sát thương chuyển thành chảy máu càng lớn.

Càng về cuối trận, lượng sát thương chuyển thành chảy máu càng lớn.

3. Đồng Hồ Cát/ Đao Thủy Ngân

Đồng Hồ Cát và Đao Thủy Ngân đều là những trang bị cực kì mạnh và quan trọng về cuối trận. Đơn giản, chỉ cần nhanh một tích tắc hoặc chậm một tích tắc, tướng sử dụng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm hoặc tự đánh mất cơ hội gây sát thương. Do đó, người chơi càng tập trung, càng nhanh tay, 2 trang bị này mới phát huy hiệu quả hết sức.


Sử dụng Đao Thủy Ngân chuẩn không hề dễ.

Sử dụng Đao Thủy Ngân chuẩn không hề dễ.

Khi về cuối trận, chỉ một sử dụng sai trong 2 trang bị này, người chơi có thể đi cả dặm, thậm chí ảnh hưởng đến thế cục toàn đội. Quả thật, nếu ai muốn trở thành Gosu Liên Minh Huyền Thoại, hay tập sử dụng đúng lúc đúng thời điểm cả Đồng Hồ Cát lẫn Đao Thủy Ngân.


Đồng Hồ Cát dễ bị quên bật.

Đồng Hồ Cát dễ bị quên bật.

2. Giáp Thiên Thần

Giáp Thiên Thần là một trang bị thủ cực kì đặc thù trong Liên Minh Huyền Thoại. Càng về cuối trận, chúng càng phát huy sức mạnh với tất cả các vị tướng, đặc biệt với tướng đậm chất sát thương và xạ thủ.

Giáp Thiên Thần có giá thành cực đắt trong khi chỉ số cộng thẳng quá đỗi bèo bọt nên nội tại của trang bị gần như chiếm 80% sức mạnh. Nội tại hồi sinh và phục hồi 30% máu thực sự tuyệt vời nhưng phải trong một số điều kiện nhất định.


Giá thành mắc nhưng chỉ số trắng bèo bọt.

Giá thành mắc nhưng chỉ số trắng bèo bọt.

Nếu đồng đội còn sống và trụ lại giao tranh, tướng hồi sinh tiếp tục gây sát thương, trở thành nỗi ác mộng của kẻ địch. Một mạng nằm xuống trước đó, giờ có thêm một mạng, đối phương không còn cách nào chống trả nếu bị áp đảo. Bởi vậy, nếu trong thế thắng, Giáp Thiên Thần trở thành trang bị thủ cực kì nguy hiểm và Snowball khủng khiếp, đặc biệt trong tay đấu sĩ thiên về sát thương nhưng lại phải lao sâu vào giao tranh.

Đáng tiếc, nếu trong thế thua, Giáp Thiên Thần gần như chẳng có tác dụng gì ngoài chỉ số giáp và kháng phép cộng thêm bởi sống dậy rồi lại chết tiếp, hiệu quả nội tại coi như phế luôn. Bởi vậy, lựa chọn thời điểm lên trang bị này rất quan trọng, sử dụng hiệu quả lại càng quan trọng hơn.


Bởi vậy, sử dụng hiệu ứng hiệu quả là bài toán lớn nhất.

Bởi vậy, sử dụng hiệu ứng hiệu quả là bài toán lớn nhất.

1. Các trang bị Xuyên Giáp + Xuyên Kháng Phép theo %

Tất nhiên, vị trí quán quân thuộc về các trang bị Xuyên Giáp, Xuyên Kháng Phép theo %. Chúng là Core Item không thể thiếu về cuối trận với tất cả tướng thiên về sát thương, thậm chí còn mạnh hơn trang bị như Vô Cực Kiếm hay Mũ Tử Thần Rabadon.


Các trang bị xuyên thường lên cùng Bùa Đầu Lâu ở phiên bản trước đây.

Các trang bị xuyên thường lên cùng Bùa Đầu Lâu ở phiên bản trước đây.

Sở hữu các trang bị lớn đến từ Cung Xanh hoặc Trượng Hư Vô, người chơi tăng tới khoảng 20-40% sức mạnh về cuối trận. Đơn giản, giáp và kháng phép hoạt động theo nguyên tắc: “Giáp / Kháng Phép càng lớn, khả năng chống chịu theo % sát thương càng giảm”. Bởi vậy, nếu bỏ qua lượng giáp và kháng phép đổi phương theo %, lượng sát thương khuếch đại ngày một lớn, nhất là về cuối trận.


Càng về cuối trận, chúng càng mạnh.

Càng về cuối trận, chúng càng mạnh.

Đáng tiếc, nhiều game thủ không nhận ra điều này, họ cho rằng phải đậm chất sát thương như Mũ Tử Thần, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm,... mới đủ tầm vóc. Hãy lưu ý điều này các bạn nhé.