Điểm qua 5 tướng Liên Minh Huyền Thoại trỗi dậy mạnh mẽ nhất ở phiên bản 6.3

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/02/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.3, một số vị tướng đang có dấu hiệu quay trở về đấu trường công lý sau một thời gian bị hắt hủi không thương tiếc.

Trong khoảng thời gian gần đây, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại Riot đang tích cực đưa một số vị tướng đã thất sủng quay trở về đấu trường công lý. Quả thật, hiệu quả của việc buff chúng ngay lập tức được ghi nhận bằng việc tỉ lệ thắng của chúng tăng mạnh. Ở bài viết lần này, chúng ta cùng đến với 5 tướng trỗi dậy mạnh mẽ nhất trong phiên bản vừa qua. Các game thủ nên chơi 5 vị tướng này trước khi cân bằng nhé.

1. Gragas

Sau một giai đoạn hoàng kim ở vị trí đi rừng, Gragas đã ngày một yếu đi trên đấu trường công lý và rơi vào tình trạng khủng hoạng nặng nề. Gần như chẳng mấy ai dám sử dụng Gã Bợm Rượu này trong thời gian qua.


Gragas sắp trở lại đấu trường công lý.

Gragas sắp trở lại đấu trường công lý.

Đầu tiên, Gragas yếu đi hẳn do bàn tay chỉnh sửa quá nhiều của Riot. Quá bá đạo trong khoảng thời gian chung kết thế giới, chiêu Say Quá Hóa Cuồng (W) và Lấy Thịt Đè Người (E) bị nerf nặng nề. Sau khi cân bằng hơn với thực tại, Gragas lại bị Out Meta nặng vì quá nhiều trang bị công cống hiến tại tiền mùa giải thứ 6 ra mắt. Lối chơi phụ thuộc vào khả năng đỡ đòn và bộ chiêu thức của Gã Bợm Rượu giảm sút nặng nề và đi vào dĩ vãng.

Ở phiên bản 6.3, chiêu Say Quá Hóa Cuồng (W) được buff rất mạnh đến từ Riot, giúp khả năng gây sát thương và dọn quái rừng nhanh hơn hẳn nên tỉ lệ thắng của Gragas từ khoảng 43-44% tăng vọt lên 49.57%.


Chơi Gragas là cả một nghệ thuật.

Chơi Gragas là cả một nghệ thuật.

 

Thưởng thức Gragas Montage cực chất!!!

2. Nunu

Vâng, giống như Gragas, Nunu cũng được buff rất mạnh để quay trở lại vị trí đi rừng. Cụ thể, chiêu Cầu Tuyết (E) của Kỵ sĩ Yeti gia tăng sức mạnh hơn hẳn với thời gian hồi chiêu tối đa chỉ là 4 giây ở cấp tối đa chiêu thức tại phiên bản 6.2.


Kỵ Sĩ Yeti được buff mạnh.

Kỵ Sĩ Yeti được buff mạnh.

Tuy nhiên, bước sang phiên bản 6.2, số lượng người chơi tận hưởng được sức mạnh của Nunu không hề nhiều dẫn tới tỉ lệ thắng chưa thể cao vọt lên. Bước sang bản 6.3, nhờ sự khai sáng của các Gosu, Nunu được sử dụng rộng rãi hơn và đạt kết quả đáng kinh ngạc cùng tỉ lệ thắng 49.52%. Còn nhớ ở các bạn trước, Nunu chỉ đạt 43% tỉ lệ thắng mà thôi.

Nunu vốn là vị tướng đi rừng thiên về kiểm soát bản đồ và hỗ trợ đồng đội. Nhờ chiêu thức Cắn Nuốt (Q) và Sôi Máu (W), Nunu dọn quái rừng tương đối ổn, di chuyển hỗ trợ bản đồ và Gank cùng đồng đội. Còn về khâu sát thương, Kỵ Sĩ Yeti hơi hao hụt một chút nên vị tướng này không hợp với người chơi có cánh tính mạnh yêu thích gánh team.


SOFM đã chứng minh được điều đó và lên cả Highlights Hàn Quốc.

SOFM đã chứng minh được điều đó và lên cả Highlights Hàn Quốc.

 

SOFM cầm Nunu lên cả kênh Highlights nổi tiếng Hàn Quốc.

3. Ashe

Nhờ việc buff một chút cho Ashe ở chiêu Thiện Xạ Tập Trung, chúng tôi khẳng định rằng: “Ashe sắp sửa quay trở lại đấu trường công lý”. Ở thời điểm hiện tại, các đội tuyển đã bắt đầu manh nha sử dụng Nữ Hoàng Freljord trên các giải đấu chuyên nghiệp.


Ashe sắp hồi sinh trở lại.

Ashe sắp hồi sinh trở lại.

Ashe vốn không sở hữu kĩ năng chạy trốn và giai đoạn đi đường khá yếu nhưng cực mạnh ở giai đoạn giữa trận nhờ sát thương trên đòn đánh khá khủng kèm khả năng mở giao tranh bằng chiêu cuối Đại Băng Tiễn (R). Đặc biệt ở chiêu (Q), khi nâng tối đa chiêu thức này, Ashe tăng lượng sát thương cực lớn trên đòn đánh cơ bản, thậm chí gây khoảng hơn 600 sát thương khi về cuối trận.

Hiện tại, Thiện Xạ Tập Trung (Q) đã không còn Cooldown, chỉ còn tích 4 Stack là kích hoạt được, sau đó lại tích Stack tiếp. Sắp tới, chiêu thức này bị mất điểm cộng dồn nếu không kích hoạt từ 4>3>2>1>0 thay vì 0 hẳn như trước, giúp Ashe tận dụng tốt hơn hẳn kích hoạt.


Có thể mở giao tranh bằng chiêu cuối Đại Băng Tiễn (R).

Có thể mở giao tranh bằng chiêu cuối Đại Băng Tiễn (R).

4. Kog’Maw

Tất nhiên rồi, Kog’Maw chính là vị tướng được nhắc tới nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây. Độ bá đạo Kog’Maw về late game thì khỏi phải bàn, bắn như một cái máy khâu nhưng lại phải trải qua giai đoạn early game quá yếu.


Bắn như một cái máy luôn!!!

Bắn như một cái máy luôn!!!

Bởi vậy, Riot buff cực mạnh cho chiêu thức Cao Xạ Ma Pháp (W), chuyển nội tại tăng tốc độ đánh từ chiêu Phun Axit qua chiêu (W), lại cân bằng hơn sát thương gây ra đầu trận đấu. Chỉ trong thời gian ngắn, Kog’Maw dễ thở hơn trong giai đoạn đầu trận hơn để sở hữu các trang bị lớn sau đó. Và về giữa trận, chỉ cần Cuồng Đao Guinsoo và Cuồng Cung Runaan, vị tướng này bắn như một cái máy làm tan nét kẻ địch.

Bộ combo trang bị của Kog’Maw thiên về tốc độ đánh và kháng hiệu ứng để công thủ toàn diện. Dễ hiểu thôi, điểm yếu của Kog’Maw là không sở hữu kĩ năng chạy trốn.

 

Kog'Maw bắn như một cái máy.

5. Xinzhao

Xinzhao là tướng lỗi của phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.3 nhưng có vẻ vị tướng này vẫn không được trọng dụng lắm ở Rank cao tầm Kim Cương trở lên. Dù sao, Tể Tướng Demacia vẫn mạnh hơn phiên bản 6.2 rất nhiều nhờ chiêu Tiếng Hét Xung Trận


Xinzhao sắp bị nerf!!!

Xinzhao sắp bị nerf!!!

Tiếng Hét Xung Trận (W) cụ thể đã được tăng đến 2 hiệu ứng: chí mạng và sát thương. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ở phiên bản này, bạn gặp đối phương là Xin Zhao và bị “thông phát chết luôn”. Hơn nữa, Xin Zhao mặc dù là vị tướng ăn cỏ đi rừng cần cấp độ thế nhưng lại có thể gank khá nhiệt giai đoạn đầu trận, không hề thiếu sát thương như Leesin, Elise, Nidalee,...

Hiện tại, Xinzhao đang bị nerf trên máy chủ thử nghiệm nên các game thủ hãy tận dụng đi nhé. Mặc dù sở hữu hơn 52% tỉ lệ thắng nhưng ở Rank thấp, chúng tôi đoán con số này lên tới xấp xỉ 60% đấy.


Hãy tận dụng nhanh đi nhé!!!

Hãy tận dụng nhanh đi nhé!!!