Điểm mặt 5 vị tướng đi mid hot nhất DOTA 2 hiện nay

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/01/2016 05:09 PM

Bản update 6.86 được tung ra trước dịp Giáng Sinh 2015 với một loạt những thay đổi mới mẻ đã ảnh hưởng ít nhiều đến vị trí “pháp sư đường giữa” trong DOTA 2.

http://img.gosutv.vn/pictures/2015/02/17/1424107577_HSojUc11.jpg

Hãy cùng điểm mặt 5 hero DOTA 2 được ưa chuộng nhất ở mid thời điểm hiện tại.

1. Zeus

Vị trí số 5 trong bảng xếp hạng các mid hero được chơi nhiều nhất DOTA 2 thuộc về Zeus với tỉ lệ pick 16, 21%. Việc Zeus nằm top là hoàn toàn có thể tiên đoán được do sự ảnh hưởng của “trào lưu hậu arcana”.


Tempest Helm of the Thundergod”.

"Tempest Helm of the Thundergod”.

Không những thế, sự ra đời Arcane Rune và Aether Lens cũng khiến cho vị chúa trời mạnh lên đáng kể.


“Pick rate tăng 14% chỉ sau 1 đêm”.

“Pick rate tăng 14% chỉ sau 1 đêm”.

Đối với một hero khá yếu máu mà sức mạnh dựa hoàn toàn vào việc sử dụng skill magic như Zeus thì 15% kháng khép, 8% lượng damage và 200 range cast được tăng thêm từ Aether Lens chính là mảnh ghép hoàn hảo.

2. Shadow Fiend

Xếp hạng ngay trên Zeus với 25, 14% pick rate là Shadow Fiend. Nhìn chung, SF là một hero có base damage bé nhưng lại cần farm ở early game để trở nên mạnh mẽ. Do đó việc tăng mana cost Shadowraze, skill farm chính của SF ở bản 6.86 đã khiến cho game thủ có phần ngao ngán.

SF là một hero đòi hỏi nhiều kĩ năng, từ last hit, chọn vị trí, di chuyển, né gank nên từ lâu đã được lựa chọn như một công cụ để các game thủ khẳng định bản thân. Chính vì thế, tuy rằng winrate tụt thảm hại từ 52% xuống còn 48%, phần trăm pick của SF chỉ trượt dốc nhẹ và đang có dấu hiệu phục hồi.

3. Invoker

Đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng là Invoker, pháp sư ma thuật với 26.58% được pick trong các game đấu DOTA 2. Invoker là một trong số những kẻ may mắn khi được Valve buff liên tiếp trong 2 bản update 6.85 và 6.86.

Việc tăng chỉ số intel nhận qua mỗi level: tăng 1 level cho Quas, Wex, Exort cho tất cả các skill khi trang bị Aghanim’s Scepter và khả năng lên Invoke ở đầu game đã làm cho Invoker trở thành một kẻ thù đáng gờm.


Bảng thống kê win/pick rate trái ngược hoàn toàn với Shadow Fiend.

Bảng thống kê win/pick rate trái ngược hoàn toàn với Shadow Fiend.

Việc sở hữu bộ skill đa dạng nhất DOTA 2 không chỉ giúp Invoker đảm nhiệm được nhiều vị trí từ Ganker, Nuker, Initiator, Disabler, Pusher, Carry,.. mà còn khiến gã pháp sư phù hợp với nhiều chiến thuật hay thậm chí là cả meta game.

4. Windranger

Bóng hồng duy nhất và cũng là người xếp thứ 2 trong cuộc đua mid hero được ưa chuộng nhất ở meta hiện tại là Windrager 28% tỉ lệ được pick. Với animation khi tấn công hoàn hảo, lượng damage ổn và bộ skill không chỉ có kĩ năng chạy trốn, truy đuổi mà cả kĩ năng gây sát thương cao, Windrager trở thành một trong những ứng cử viên hoàn hảo nhất cho mid lane.

Đã từng có một thời gian đứa con của thần gió được đánh giá là một offlaner – semi carry tệ hơn cả Mirana. Nhưng sau đó, style WIndranger rush Aghanim’s Scepter do Slahser khởi xướng đã khiến cả cộng đồng DOTA 2 có cái nhìn hoàn toàn khác về hero này.

Với giá tiền chỉ ngang như Orchid Malevolence, Aghanim’s Scepter cho Windranger khả năng burst damage bất cứ hero nào chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa, lượng sát thương vật lý khổng lồ từ “gậy xanh” còn giúp nàng hạ Roshan hay push tower từ rất sớm lấy lợi thế cho team.

Bạn còn đòi hỏi gì hơn ở một hero “công thủ vẹn toàn” như vậy?

5. Pudge

Đứng đầu trong danh sách mid hero được ưa thích nhất không ai khác chính là tên đồ tể Pudge. Trung bình cứ 3 trận đấu DOTA 2 diễn ra thì sẽ 1 trận xuất hiện hero này. Không những được buff trực tiếp với Aghanim’s Scepter, Pudge còn được hưởng lợi từ Aether Lens và Arcane Rune.

Giờ đây, với set items gồm Aghanim’s Scepter + Aether Lens + Octarine Core và một chút may mắn nếu “nhặt” được Arcane Rune, Meat Hook sẽ gây 475 sát thương với cooldown 2.1s và độ dài lên tới 1500 range.