Điểm danh những tướng Liên Minh Huyền Thoại có thể kết hợp cùng chiêu cuối của Yasuo

PV  - Theo PLXH / PLXH | 11/12/2013 05:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Yasuo là vị tướng sắp xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại.

Điểm danh những tướng Liên Minh Huyền Thoại có thể kết hợp cùng chiêu cuối của Yasuo 1
Trang phục Yasuo Cao Bồi.

Theo như những thông tin chúng ta đã được biết về Yasuo, chiêu cuối Trăn Trối của vị tướng này sẽ là 1 trong những chiêu cuối đặc biệt nhất từng xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại. Lí do là bởi kĩ năng này yêu cầu phải có ít nhất 1 tướng địch đang bị hất tung lên không (tức ở trạng thái airborne) mới có thể kích hoạt.

Điểm danh những tướng Liên Minh Huyền Thoại có thể kết hợp cùng chiêu cuối của Yasuo 2R: Trăn Trối

Biến tới một tướng địch đang bị hất lên không, gây sát thương vật lí và giữ tất cả những kẻ địch bị Hất Lên Không . Khi chạm đất, Yasuo nhận thêm một lượng lớn xuyên giáp đối với lượng giáp cộng thêm của mục tiêu trong khoảng thời gian dài hơn.

Cũng cần biết thêm rằng bản thân Yasuo đã có khả năng hất tung đối phương lên không bằng cách sử dụng Bão Thép 3 lần. Tuy nhiên, sẽ có những tình huống mà người chơi không kịp tích điểm Bão Thép và dẫn đến việc không thể sử dụng chiêu cuối Trăn Trối. Vì lí do này, Yasuo cần đến những đồng đội có khả năng hất tung ít nhất 1 và thậm chí nhiều đối thủ lên không trung để gia tăng sức mạnh cho Trăn Trối. Hãy cùng liệt kê những đồng đội tốt của Yasuo.

- Những tướng có khả năng hất tung đối thủ về phía sau: Lee Sin (Nộ Long Cước), Gragas (Thùng Rượu Nổ), Hecarim (Vó Ngựa Hủy Diệt), Janna (Gió Mùa), Jayce (Lôi Phạt), Alistar (Bò Húc), Maokai (Sóng Cổ Học), Poppy (Xung Phong), Quinn (Đột Kích), Rammus (Quả Cầu Tốc Độ), Shyvana (Hóa Rồng), Syndra (Quét Tan Kẻ Yếu), Thresh (Lưỡi Hái Xoáy), Tristana (Đại Bác Đẩy Lùi), Vayne (Kết Án), Vi (Cú Đấm Bùng Nổ), Xin Zhao (Bán Nguyệt Thương), Ziggs (Gói Chất Nổ).

Điểm danh những tướng Liên Minh Huyền Thoại có thể kết hợp cùng chiêu cuối của Yasuo 3
Gragas hất tung đối phương về phía sau.

Lưu ý rằng hầu hết các kĩ năng hất về phía sau đều có thời gian hiệu lực khá ngắn, những tướng nói trên chưa phải những đồng đội lí tưởng nhất cho Yasuo mà mới chỉ dừng lại ở mức “có thể kết hợp đươc”.

- Những tướng có khả năng hất tung đối thủ sang bên: Draven (Dạt Ra), Vi (Tả Xung Hữu Đột), Fizz (Triệu Hồi Thủy Quái).

Điểm danh những tướng Liên Minh Huyền Thoại có thể kết hợp cùng chiêu cuối của Yasuo 4
Lưỡi rìu của Draven có khả năng hất đối phương sang bên.

Thời gian hất đối phương sang bên còn ngắn hơn cả thời gian hất về phía sau, vì lí do này, những tướng nói trên thuộc loại “khó kết hợp” với Yasuo.

- Những tướng có khả năng hất tung đối thủ lên không trung: Aatrox (Không Kích Hắc Ám), Alistar (Nghiền Nát), Blitzcrank (Đấm Móc), Cho'Gath (Rạn Nứt), Janna (Gió Lốc), Jarvan IV (Hoàng Kì - Giáng Long Kích), Lulu (Khổng Lồ Hóa), Malphite (Không Thể Cản Phá), Nami (Thủy Ngục/Sóng Thần), Nautilus (Thủy Lôi Tầm Nhiệt), Riven (Tam Bộ Kiếm), Vi (Tả Xung Hữu Đột), Wukong (Lốc Xoáy), Xin Zhao (Liên Hoàn Tam Kích), Zyra (Dây Gai).

Điểm danh những tướng Liên Minh Huyền Thoại có thể kết hợp cùng chiêu cuối của Yasuo 5
Malphite là 1 trong những đồng đội lí tưởng của Yasuo.

Thời gian hất tung mục tiêu lên không trung thường dài hơn thời gian hất sang bên hoặc hất lùi. Những vị tướng được nhắc đến phía trên sẽ là những đồng đội lí tưởng nhất với Yasuo.

- Những tướng có khả năng ném/kéo đối thủ: Blitzcrank (Bàn Tay Hỏa Tiễn), Darius (Bắt Giữ), Orianna (Lệnh: Sóng Âm), Nautilus (Phóng Mỏ Neo), Singed (Hất), Volibear (Truy Kích).

Điểm danh những tướng Liên Minh Huyền Thoại có thể kết hợp cùng chiêu cuối của Yasuo 6
Singed có thể hất đối phương về phia sau song khá khó để kết hợp với Yasuo.

Thời gian ném/kéo đối thủ cũng không quá lâu nên những vị tướng trên sẽ được xếp loại “khó kết hợp” với Yasuo.