Đắng cay gamer Liên Minh Huyền Thoại tiết lộ nỗi khổ tâm sau tấm màn chuyên nghiệp

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/12/2015 11:16 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mặc dù thi đấu ở giải đấu Liên Minh Huyền Thoại bậc cao nhất là LCK Hàn Quốc nhưng mới đây một game thủ đã tiết lộ sự thật khủng khiếp mà toàn đội đang gánh phải.

Chắc hẳn các game thủ Liên Minh Huyền Thoại đều nghĩ về Hàn Quốc là một cường quốc thể thao điện tử hùng mạnh nhất trên toàn thế giới. Đầu tiên, nhà nước quan tâm và coi đây như một lĩnh vực kinh doanh hái ra tiền, bằng chứng nằm ở người nắm quyền KeSPA (Hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc) là nghị sĩ trong chính phủ. Thêm vào đó, khả năng cạnh tranh, luyện tập của game thủ đạt mức bá đạo trong môi trường chuyên nghiệp. Cuối cùng, con đường phát triển hoàn toàn đúng đắn, chế độ đãi ngộ tuyệt vời, xã hội coi trọng,…


Thể thao điện tử Hàn Quốc phát triển vượt bậc!!!

Thể thao điện tử Hàn Quốc phát triển vượt bậc!!!

Tuy nhiên mới đây, trên stream của cao thủ Sangyoon – người đang chơi vị trí xạ thủ cho team Anarchy đang làm đình làm đám tại LCK Hàn Quốc vừa qua mặc dù chỉ mới thăng hạng, anh tiết lộ tấm màn khủng khiếp đằng sau ngành công nghiệp gà đẻ trứng vàng. Quả thật, với chế độ đãi ngộ kiểu này, các game thủ sẽ không tin vào mắt mình đâu bởi chúng còn chẳng bằng tổ chức Việt Nam. Cụ thể anh chia sẻ thông tin như sau:


Anarchy đang hứng chịu quá nhiệt thiệt thòi.

Anarchy đang hứng chịu quá nhiệt thiệt thòi.

1. KeSPA cung cấp cho team 1500 USD mỗi trận đấu Anarchy tham dự (Số tiền cực nhỏ so với Hàn Quốc, tức trong thời kì tiền mùa giải hay chuyển giao mùa giải, Anarchy “Chết đói”).

2. KeSPA mong muốn Anarchy được tài trợ bởi tổ chức lớn như Samsung, LG,… (Để dễ quản lí và tận dụng khả năng,…)

3. Anarchy không muốn phụ thuộc vào KeSPA nên họ không kí kết hợp đồng với KeSPA (Kí hợp đồng đồng nghĩa với việc họ phải thực hiện nghĩa vụ Stream và quảng bá thương hiệu thông qua Azubu,…).

4. Sau đó, KeSPA cô lập Anarchy, không cho chuyển nhượng vì không ai dám nhận hoặc dám tới tổ chức này.

5. Anarchy may mắn không bị giải thể vì đại diện của Riot nói với KeSPA là toàn đội được phép hoạt động tự do.

6. Anarchy không có Gaming House, không tài trợ và phải tự lo chi phí đi lại, luyện tập. Số tiền này được bù đắp thông qua các giải đấu.


Lấy giải làm tiền chi phí.

Lấy giải làm tiền chi phí.

7. Khi họ tham gia KeSPA Cup, họ nhận được bàn phím, chuột và tai nghe của nhà tài trợ Xenics chứ không hề biết từ trước.

8. Anh không nhắc tới các nhà tài trợ tiềm năng trước đó nhưng có vẻ không khả quan cho lắm.

9. Các game thủ Stream là để gây quỹ cho đội.

10. Anh chàng này rất lo lắng về tương lai cũng như những vụ chuyển nhượng nếu tình trạng này kéo dài.

Khi nghe những chia sẻ đầy mặn đắng của anh, cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới đều cảm thấy quá bất công cho những gì toàn đội đang gánh phải. Trong một môi trường thể thao điện tử chuyên nghiệp bậc nhất Hàn Quốc, ai ai cũng nghĩ rằng các game thủ được “hậu đãi” tuyệt vời, từ chế độ đãi ngộ, lương cơ bản, điều kiện ăn ở,… Đáng tiếc, Sangyoon và Anarchy còn không có một Gaming House giống như đội tuyển bình thường ở Việt Nam vậy.


Đến một Gaming House nhỏ cũng không có chứ chưa nói tới huấn luyện.

Đến một Gaming House nhỏ cũng không có chứ chưa nói tới huấn luyện.

Khi nhìn sang các đại diện khác như SKT T1, CJ Entus, Jin Air, Samsung, Longzhou,… họ đều có một cơ ngơi khang trang, hiện đại không kém khách sạn 5 sao. Nếu điều kiện ăn ở càng thoải mái, game thủ sẽ tập trung hơn, sở hữu sức khỏe tốt hơn để luyện tập và thi đấu tốt. Đa số người đều không để ý tới yếu tố này nhưng chúng thực sự quan trọng đấy.


Gaming House khác còn có bể bơi, phòng Gym, phòng hát,...

Gaming House khác còn có bể bơi, phòng Gym, phòng hát,...

Thi đấu không lương, tự lo chi phí đi lại, Anarchy giống như một team Liên Minh Huyền Thoại bán chuyên đang thi đấu tại giải đấu Liên Minh Huyền Thoại quốc nội tầm cỡ nhất thế giới vậy. Do đó, họ phải chịu sức ép cực lớn, từ cơm áo gạo tiền, cuộc sống, sinh hoạt, đi lại,… chưa kể tới sức ép đến từ KeSPA nữa. Ấy vậy mà Anarchy vẫn thi đấu vô cùng tốt, họ sở hữu kĩ năng cá nhân đến tuyệt hảo, thật sự đáng khâm phục.


Những tài năng sống trong cảnh thiệt thòi.

Những tài năng sống trong cảnh thiệt thòi.

Ngẫm đi ngẫm lại, thể thao điện tử Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ nhưng quá nhiều ràng buộc, phụ thuộc. Đó chính là lí do bằng mọi giá KeSPA cũng như SKT T1 không để đưa “Gà đẻ trứng vàng” Faker ra khỏi Hàn Quốc. Cái gì cũng có 2 mặt của nó, hi vọng Anarchy sẽ sở hữu một tài trợ tốt và có tâm trong tương lai.