Đã đến lúc phải "ép" các gamer Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp học ngoại ngữ?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/11/2015 04:13 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngoại ngữ, hay cụ thể là tiếng Anh rất cần thiết cho các game thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung trong quá trình hội nhập với thế giới, nâng cao trình độ.

Tại giải đấu Siêu Sao Đại Chiến WildCard (WildCard All Star 2015) vừa qua, đội Siêu Sao Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á (GPL) được đánh giá cực cao khi quy tụ dàn game thủ có kỹ năng cá nhân tuyệt vời. Thế nhưng, kết quả ra sao thì các bạn đều đã biết, chúng ta thậm chí còn không giành được suất vào chơi trận chung kết thể loại 5v5 Truyền Thống.

Trong khi đó, Siêu Sao Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển đã bị chúng ta hủy diệt ở ngày thi đấu đầu tiên lại hiên ngang bước lên ngôi vô địch ở thể loại này.


Đội Siêu Sao Đông Nam Á đã trải qua một giải đấu WildCard All Star 2015 không thực sự thành công.

Đội Siêu Sao Đông Nam Á đã trải qua một giải đấu WildCard All Star 2015 không thực sự thành công.

Rất nhiều lý do đã được đưa ra để giải thích cho thất bại cay đắng của Siêu Sao Đông Nam Á. Đặc biệt được nhắc tới nhiều nhất chính là sự bất đồng về mặt ngôn ngữ giữa các thành viên trong đội. Cụ thể, với việc có 3 thành viên người Việt Nam và 2 thành viên người Thái Lan, Siêu Sao Đông Nam Á liên tục gặp khó trong việc giao tiếp, kêu gọi lẫn nhau trong trận đấu.

Do đó, càng đánh về lâu về dài, yếu điểm này càng bộc lộ rõ và rất dễ bị đối phương khai thác. Chính SOFM hay HLV Tinikun cũng liên tục khẳng định rằng, đội thua vì không giao tiếp được với nhau, dẫn tới không triển khai được chiến thuật đề ra từ trước.


Siêu Sao Đông Nam Á gần như không thể triển khai bất cứ chiến thuật nào cụ thể ở giải đấu WildCard All Star 2015.

Siêu Sao Đông Nam Á gần như không thể triển khai bất cứ chiến thuật nào cụ thể ở giải đấu WildCard All Star 2015.

HLV Tinikun còn chia sẻ thêm rằng, sai lầm của anh là buộc team thi đấu theo chiến thuật đề ra từ trước mà không nghĩ rằng rào cản ngôn ngữ nó lại kinh khủng đến thế. Nếu cứ để các thành viên chơi tự do như lúc đánh xếp hạng (soloQ), thì có lẽ Siêu Sao Đông Nam Á đã có mặt trong trận chung kết thể thức 5v5 Truyền Thống rồi.


HLV Tinikun nhận sai trong việc không nhìn ra được rào cản ngôn ngữ lại lớn đến thế.

HLV Tinikun nhận sai trong việc không nhìn ra được rào cản ngôn ngữ lại lớn đến thế.

Quả thực, Siêu Sao Đại Chiến WildCard 2015 là giải đấu vô cùng đáng tiếc cho đoàn Đông Nam Á. Từ đây, cộng đồng đã bắt đầu nghĩ tới một giải pháp rằng, nên chăng NPH Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam nói riêng và một số nước Đông Nam Á (GPL) khác nói chung cần mở một lớp nhằm giúp các game thủ nâng cao trình độ tiếng Anh?

Rõ ràng, trong số các game thủ chuyên nghiệp sáng giá nhất của Việt Nam và Thái Lan hiện nay, không nhiều người có thể giao tiếp tiếng Anh thực sự tốt, tiêu biểu có thể kể đến như SOFM và G4. Nếu chỉ thi đấu ở trong nước thì không sao, nhưng bước chân ra đấu trường quốc tế thì sẽ gặp phải vô vàn khó khăn, đặc biệt là với các game thủ Việt Nam.


SOFM gặp phải rất nhiều khó khăn vì vốn tiếng Anh không thực sự ổn.

SOFM gặp phải rất nhiều khó khăn vì vốn tiếng Anh không thực sự ổn.

Đầu tiên phải kể đến đó chính là vấn đề về VISA. SOFM đã phải rất khó khăn mới xin được VISA tới Úc để tham dự giải đấu Siêu Sao Đại Chiến WildCard 2015, lý do bởi trình độ tiếng Anh hạn chế. Xa hơn nữa, tại GPL Mùa Hè 2015, đội tuyển Saigon Fantastic Five dù đã giành chức vô địch nhưng cũng vì vấn đề VISA mà phải nhường suất tham dự vòng WildCard cho Bangkok Titans (Thái Lan), nguyên nhân rất có thể có liên quan tới ngoại ngữ.

Tiếp theo, vốn tiếng Anh không tốt sẽ khiến game thủ của chúng ta gặp khó trong quá trình tìm hiểu thông tin chuyên sâu về Liên Minh Huyền Thoại. Không phải đội nào cũng có HLV am hiểu chuyên môn, biết nhiều thứ tiếng như HLV Tinikun để liên tục hỗ trợ game thủ luyện tập được.


G4 (Thái Lan) không thể hiện được nhiều tại WildCard All Star 2015 vì chẳng thể giao tiếp với đồng đội được.

G4 (Thái Lan) không thể hiện được nhiều tại WildCard All Star 2015 vì chẳng thể giao tiếp với đồng đội được.

Không cùng chung thứ tiếng, các game thủ của Việt Nam rất khó để giao lưu, học hỏi tinh hoa của những đội tuyển đẳng cấp Châu Lục, thậm chí đẳng cấp Thế Giới khác. Dù thu xếp đánh được với nhau cũng chỉ là vào trận và chiến thôi chứ không bàn bạc, trao đổi gì sâu hơn. Có chăng là sau khi đánh thì lưu lại về tự mày mò, phân tích.

Và như chúng tôi đã đề cập ở trên, nếu cứ bất đồng ngôn ngữ, Đông Nam Á sẽ rất khó để có cửa ở các giải đấu WildCard All Star tiếp theo.

Giải pháp mở lớp học tiếng Anh giao tiếp cho các game thủ là hết sức tuyệt vời, nó giải quyết được rất nhiều vấn đề khác nhau đang tồn đọng. Không chỉ phù hợp cho nghiệp game thủ, tiếng Anh còn có thể giúp ích cho các siêu sao của chúng ta về sau này, khi họ không còn thi đấu Thể Thao Điện Tử nữa.

Thế nhưng, chắc chắn nếu đơn giản là khuyến khích thì rất khó để các game thủ chăm chỉ theo học. NPH Liên Minh Huyền Thoại cần đưa ra một quy định bắt buộc, ví dụ như game thủ nào khi tham gia vào thi đấu chuyên nghiệp (VCSA trở lên) sẽ phải tham gia vào lớp tiếng Anh do NPH tổ chức. Sẽ có bài kiểm tra theo tháng, theo quý… nếu đội tuyển hay cụ thể hơn là thành viên nào không đáp ứng được yêu cầu sẽ phải nhận hình phạt tùy theo mức độ (trừ tiền thưởng, cấm thi đấu 1 trận, trừ điểm đội…).

NPH có thể thuê giáo viên dạy tiếng Anh riêng, hoặc dùng chính những nhân sự có sẵn của mình để tham gia giảng dạy. Được biết, VED (Garena) sở hữu rất nhiều nhân viên có trình độ tiếng Anh tốt và đặc biệt am hiểu Liên Minh Huyền Thoại. Còn không, HLV Tinikun cũng có thể coi là một sự lựa chọn hoàn hảo (anh biết rất nhiều thứ tiếng khác nhau).


HLV Tinikun biết rất nhiều thứ tiếng khác nhau, một hình mẫu đáng để học hỏi.

HLV Tinikun biết rất nhiều thứ tiếng khác nhau, một hình mẫu đáng để học hỏi.

Các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á vốn không dùng tiếng Anh làm chủ đạo như Thái Lan cũng có thể áp dụng phương án này, tất cả nhằm tạo ra một ngôn ngữ chung dùng để giao tiếp trong mọi trận đấu.

Kết

Nâng cao trình độ tiếng Anh là một điều chưa bao giờ thừa thãi cả, nó có ích cho game thủ xuyên suốt cuộc đời. Nó sẽ giải quyết triệt để vấn đề bất đồng ngôn ngữ, hay "nạn" VISA thường trực. Cộng đồng game thủ ở nhiều quốc gia khác nhau cũng có thể trở nên hòa đồng, thân thiết và dễ dàng giao lưu học hỏi kinh nghiệm hơn.

Hi vọng rằng NPH Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung sẽ nhận thức được điều này và sớm đưa ra những biện pháp nhằm giúp game thủ nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.