Cùng nhìn lại sự phát triển vượt bậc của DOTA 2 so với DOTA

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/05/2015 10:07 AM

Trong khi DOTA chỉ còn là hào quang của quá khứ thì DOTA 2 lại đang phát triển một cách vượt bậc theo thời gian.

http://www.goodgame.mn/_nw/56/94464647.jpg

Cụm từ DOTA khởi nguồn từ viết tắt của cụm từ Defend of the Ancient, là một custom map huyền thoại một thời của WarCraft III – tựa game được đánh giá là thành công và có đông người chơi nhất trong lịch sử của Blizzard.

Còn DOTA 2, tuy lấy nền tảng từ DOTA nhưng lại là một tựa game hoàn toàn khác biệt, được tạo ra từ sự hợp tác giữa Valve và Ice Frog (cha đẻ của DOTA). Qua thời gian, trong khi DOTA chỉ còn là hào quang của quá khứ thì DOTA 2 lại đang phát triển một cách vượt bậc theo thời gian.

http://www.thaicybergames.com/dota/images/slides/slide_4.jpg

Trước hết, hãy điểm qua đôi chút về DOTA trong thời kỳ đỉnh cao của custom map này. Tại thời điểm đó, sự lan tỏa của DOTA trên khắp thế giới là vô cùng mạnh mẽ, theo đà phát triển đó, custom map này đã dần dần trở thành một bộ môn thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Ở thời kỳ huy hoàng của mình, các giải DOTA trong khu vực cũng như trên thế giới được tổ chức khá thường xuyên, cùng với đó là những giải thưởng cực kỳ giá trị, thu hút sự tham gia của các đội tuyển ở khắp các quốc gia, lục địa trên thế giới.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Dota-by-NAMO.jpg

Trong giai đoạn đó, những người hâm mộ DOTA thật sự được sống trong không khí như những ngày hội, khi những giải đấu đỉnh cao diễn ra với tần suất dày đặc. Chắc hẳn không ít fan hâm mộ đã phải hồi hộp, nín thở với những pha combat, những trận đấu gay cấn, căng thẳng.

Cũng không ít lần chúng ta phấn khích với lối đánh thiên về gank vs push của Starboba cũng như các team châu Âu, hay ngáp ngủ và khâm phục lối đánh “nuôi rùa” của người Trung Quốc. Có thể nói, ở thời kỳ huy hoàng nhất của mình, DOTA là một trong những tựa esports nổi tiếng nhất, ngang hàng với những game huyền thoại khác như Starcraft hay Age of Empire lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, qua thời gian, do DOTA chỉ là custom map phát triển dựa trên trò chơi WarCraft III, nên nó cũng dần phát sinh những hạn chế cũng như khuyết điểm. Nạn hack tràn lan, đồ họa thì ngày càng kém phát triển so với các tựa game cạnh tranh. Thời điểm đó, Valve cũng nhận ra DOTA khó có thể phát triển đường dài, tuy nhiên vẫn là một tựa game đầy tiềm năng. Đó cũng là lúc mà Valve quyết định mời Ice Frog hợp tác để phát triển và tạo ra DOTA 2.

http://fc00.deviantart.net/fs70/i/2013/281/4/b/dota_2_5v5___red_vs_blue_by_dcneil-d6pryhb.png

Giờ đây, có thể nói quyết định của Valve là cực kỳ thức thời và hợp lý, nếu nhìn vào sự phát triển của DOTA 2 từ lúc chính thức ra mắt cho tới hiện tại. Cộng đồng người chơi khá đông đảo, cũng trải khắp thế giới như với DOTA ở thời kỳ đỉnh cao, tuy nhiên, DOTA 2 lại phát triển hơn ở rất nhiều yếu tố khác. Hệ thống giải đấu lớn của Valve tuy không xuất hiện với tần suất dày đặc như DOTA, nhưng những giải đấu DOTA 2 lại được đánh giá rất cao ở chất lượng, khâu tổ chức cũng như giá trị giải thưởng. Đặc biệt là với The International, giải đấu lớn nhất hằng năm của tựa game DOTA 2.

Giá trị giải thưởng của các mùa The International tăng tiến hằng năm theo sự phát triển của cộng đồng DOTA 2, và tại thời điểm này năm ngoái, tổng giá trị giải thưởng của mùa The International 4 đã lên tới 10.000.000 USD, vượt xa mức tưởng tượng của người hâm mộ. Hay đơn cử như chỉ cần nhắc lại giải thưởng của kỳ The International 1 là 1.000.000 USD, đã có không ít đội nghĩ rằng đấy chỉ là trò đùa, do trước đó họ đã quá quen với các giải đấu với giá trị chỉ dưới 100.000 USD với tựa game DOTA.

Picture 3

Đặc biệt hơn nữa, vì DOTA 2 là một tựa game độc lập nên Valve cũng như Ice Frog thỏa sức tô vẽ, phát triển thêm đồ họa. DOTA 2 được đánh giá là một trong những tựa game MOBA có thiết kế đồ họa đẹp nhất thời điểm này. Ngoài ra, những ý tưởng mới về item, về đồ họa, hiệu ứng hay các bộ trang phục mới lạ cho tướng hay courier đều được đưa vào rất nhiều. Hệ thống tương tác giữa người chơi với người chơi qua các trang web phục vụ việc bet, trade cũng xuất hiện.

http://images.forwallpaper.com/files/thumbs/preview/50/501934__dota-2_p.jpg

Khá nhiều chế độ chơi thú vị cùng chế độ đánh xếp hạng cũng làm nên sự phát triển của DOTA 2 so với DOTA. Nếu như DOTA trước kia đơn thuần chỉ là một game giải trí, thì nay với hệ thống steam shop, bạn hoàn toàn có thể kiếm lợi nhuận cũng như có cho mình những bộ trang phục, trang bị đẹp mắt khác người. Đó cũng là yếu tố thương mại hóa cần thiết trong xã hội hiện nay, điều mà DOTA 2 có thể làm được còn DOTA thì không.

Tất nhiên, DOTA 2 vẫn phát triển dựa theo hệ thống gameplay cũng như đồ họa sẵn có của DOTA. Tuy nhiên, với sự hợp tác ăn ý giữa Ice Frog và Valve như hiện nay, chắc chắn tựa game này sẽ còn phát triển hơn nữa, rực rỡ hơn so với thời kỳ đỉnh cao của DOTA, hứa hẹn sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn với các tựa game MOBA khác như League of Legends hay Heroes of the Storm trên thị trường hiện nay.

>> Bạn gái sống chết tìm mua vé offline DOTA 2 cho người yêu