Cửa nào cho team Việt Nam tại vòng loại giải DOTA 2 quốc tế?

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/10/2015 04:58 PM

Trước những đối thủ quá tầm, cơ hội đi tiếp của team DOTA 2 PewPew tại giải đấu lần này là không nhiều. Mục tiêu thiết thực nhất với các chàng trai của chúng ta là học hỏi và cọ sát.

Những ứng cử viên sáng giá nhất: MVP Phoenix, Signature TrusT và First Departure

Đối thủ đầu tiên chúng ta cần phải nhắc đến chính là MVP Phoenix, đội giành vị trí thứ 7 tại The International 2015. Sau khi chia tay 2 ngoại binh là NutZ (Singapore) và kphoenii (Australia), MVP Phoenix đã hoàn thiện đội hình 100% nội binh.

Với việc giữ chân được 2 ngôi sao sáng nhất là đội trưởng Park “March” Tae-Won và Kim “QO” Seon-yeob, đội game DOTA 2 số một Hàn Quốc đã sẵn sàng chinh phục những thử thách tiếp theo ở mùa giải mới. Không cần phải nói quá nhiều về sức mạnh của những chàng trai đến từ xứ sở kim chi, họ chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất tại bảng đấu này.

Tương tự như MVP Phoenix, hai cái tên tiếp theo góp mặt trong cuộc đua tốp đầu nhiều khả năng sẽ là Signature TrusT và First Departure. Nếu như First Departure là đội game tiếp nối truyền thống của nền DOTA 2 Singapore thì Signature Trust lại là niềm tự hào của người Thái. Cả hai đều là những gương mặt quen thuộc của làng DOTA 2 SEA. Trong nhiều năm qua, họ luôn được đánh giá là những thế lực lớn tại khu vực. Thậm chí, MiTH (tiến thân của Signature TrusT) còn là một trong số ít những đội game của Đông Nam Á từng tham dự The International (2011).

Nếu không có quá nhiều bất ngờ xảy ra, 2 tấm vé đi tiếp của bảng đấu sẽ khó lòng tuột khỏi tay 3 đội kể trên.

Những ứng cử viên tiềm năng: Spac_Creators (SCT) , Execration (XCTN)

Không quá nổi tiếng như những cái tên kể trên nhưng Spac Creators (SCT) và Execration (XCTN) cũng là những đối thủ không phải dạng vừa. Với Spac Creators, họ được thành lập bởi hai cựu binh của Can’t Say Wips là MusiCa và Godot. Ở thời điểm còn khoác áo CSW, hai ngôi sao người Autralia này cũng đã gặt hái được khá nhiều thành tích tại đấu trường quốc tế như: góp mặt tại Major All Stars, vô địch giải OK DOTA 2 Cup, á quân Gest SEA Cup…

Còn nhờ cách đây không lâu, chính SCT đã đóng lại giấc mơ Major của DOTA 2 Việt khi liên tiếp đánh bại cả PewPewVN và Ozone Gaming tại vòng loại mở rộng.

Về phần Exeration, họ là những gương mặt đại diện cho Philippines, một trong những nền DOTA 2 phát triển nhất Đông Nam Á. Sau thời kỳ hoàng kim của Rave, XCTN tuy chưa thể vươn lên đẳng cấp quốc tế nhưng họ vẫn cho thấy nhiều tiềm năng để phát triển. Với phương hướng hoạt động bài bản và chuyên nghiệp, đại diện của Philipphines hoàn toàn có thể bay xa hơn trong tương lai.

Đối thủ còn lại: Panglima (5)

Trong các đối thủ tại bảng đấu, có thể nói Panglima (5) là đội game đồng cân đồng lạng nhất với PewPewVN. Họ là một đội game mới thành lập của Malaysia bao gồm 5 thành viên: sacri00, Najib, ohZ, spoder và MAX. Để góp mặt tại vòng loại cuối cùng của Global eSport Cup, Pang5 đã có một hành trình khá ấn tượng khi hạ gục nhiều đối thủ sừng sỏ trong khu vực. Với một đội game vừa đánh bại Team Underminer, đây hoàn toàn không phải đối thủ dễ chơi với các chàng trai của PewPew.

Cơ hội nào cho PewPew tại bảng đấu này?

Theo lịch thi đấu dự kiến của ban tổ chức, PewPewVN sẽ gặp First Departure trong trận mở màn vào ngày 22/10. Tiếp đó lần lượt là Pang5, XCTN, MVP Phoenix, TrusT và cuối cùng là cuộc chạm trán với SCT vào ngày 4/11.

Sau khi vòng bảng kết thúc, 2 đội có điểm số cao nhất sẽ bước vào vòng trong để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tấm vé duy nhất của Đông Nam Á tham dự vòng chung kết tại Nga vào tháng 12. Với thể thức này, có thể nói rằng cơ hội đi tiếp của PewPew là không nhiều.

Trước những đối thủ quá tầm, mục tiêu thiết thực nhất của chúng ta là học hỏi và cọ sát. Chặng đường phía trước còn rất dài, nếu biết mài dũa và tích lũy kinh nghiệm từ nhiều giải đấu như thế này, sẽ có ngày DOTA 2 Việt Nam có thể bặt kịp được những người hàng xóm trong khu vực.

* Dự đoán: PewPewVN có thể kết thúc vòng bảng với 1 chiến thắng