Chung kết DOTA 2 TI4: Trận đấu "tồi tệ" nhất cho người hâm mộ

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/07/2014 12:23 PM

Trận chung kết giải đấu DOTA 2 TI 4 đã kết thúc theo cái cách mà chẳng ai ngờ tới trước đó.

Những tưởng với phong độ đang lên cao của mình, VG sẽ có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho NewBee trong trận chung kết DOTA 2 The International 4, thế nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

Chung kết DOTA 2 TI4: Trận đấu "tồi tệ" nhất cho người hâm mộ

The International 4 đã trở thành giải Trung Quốc Mở Rộng khi cả 2 gương mặt góp mặt trong trận chung kết đều đến từ Trung Quốc: NewBee và VG. Thế nhưng, người hâm mộ vẫn tin tưởng vào những màn so tài đỉnh cao khi cả 2 theo đuổi trường phái combat và thi đấu đẹp mắt, khác xa với sở thích nuôi rùa đã thành đặc trưng của các đội chơi DOTA 2 TQ khác.

NewBee thể hiện rõ bản lĩnh thi đấu vượt trội của mình, mặc dù thất bại ở trận đầu tiên nhưng họ đã kịp vùng dậy rất mạnh mẽ và giành 3 chiến thắng liên tiếp để lên ngôi vô địch cùng với tỷ số chung cuộc 3-1, qua đó trở thành chủ nhân của số tiền thưởng hơn $5,000,000.

Nhìn chung, NewBee với công thức 1 LGD (xiao8) + 4 TongFu (Sansheng, banana.hy, Hao, Mu) đã có chức vô địch là vô cùng xứng đáng, (đánh bại nhiều tên tuổi lớn như EG để vào Chung Kết Tổng với tư cách đội vô địch nhánh Thắng), họ cũng là một trong những đội (cùng với VG) tạo ra meta game mới: đẩy trụ nhanh thắng nhanh (xin tạm gọi là mass push doto) và giành chiến thắng thuyết phục như Alliance mùa giải trước (rat doto).

Chung kết DOTA 2 TI4: Trận đấu "tồi tệ" nhất cho người hâm mộ

Thế nhưng cũng chính vì meta game mới này khiến cho các trận đấu TI mùa giải lần này trở nên khá chóng vánh và sớm ngã ngũ (nhiều trận đấu kết thúc trong khoảng thời gian chưa tới 15, 30 phút). Điển hình chính là trận chung kết Tổng với 2 đại diện của meta game mới kết thúc 4 game đấu trong thời gian kỉ lục (game 1 24 phút, game 2 26 phút, game 3 17 phút, game 4 quyết định 15 phút), điều này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy vô cùng thất vọng.

Nếu như những trận chung kết TI trước đây đều có những pha highlight để đời (Puck ở TI1 và TI3) thì cái đọng lại trong lòng khán giả chỉ là những pha đẩy trụ siêu nhanh và chấm hết.

Iceiceice trong 1 cuộc phỏng vấn sau trận chung kết cũng đã nhận định rằng “Đây là trận Chung Kết tồi tệ nhất cho mọi người hâm mộ ở đây”. Qủa thật, sau những đợt nerf và buff khác nhau, có vẻ Ếch Băng và Valve vẫn còn nhiều việc phải làm để tránh biến DOTA 2 trở thành game chỉ chăm chăm vào đẩy trụ và thiếu hẳn những pha combat để xứng danh là 1 trong những game eSports hay nhất mọi thời đại.

Bên lề liên quan đến DK và Na’Vi:

Nhiều khả năng Na’Vi sẽ có những thay đổi về mặt nhân sự để cải thiện phong độ sau thất bại tại TI4, XBOCT (Hvost) sẽ ra đi?

Lahm và BurNing của DK cũng sẽ sớm chia tay DK cũng như làng DOTA 2 thế giới với quyết định giải nghệ theo những thông tin mới cập nhật.

>> DOTA 2 The International 4 ngày 10: Người Trung thống trị thế giới