Chứa chấp thành viên bán độ, team DOTA 2 bị cấm thi đấu The International vĩnh viễn

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/03/2015 05:56 PM

Redemtion đã bị Valve cấm thi đấu DOTA 2 The International vĩnh viễn vì cả 5 thành viên đều từng bán độ.

Theo thông báo từ trang Facebook của team Redemption thì Valve đã chính thức khước từ mọi cơ hội tham gia giải đấu The International lần thứ 5 và có lẽ là tất cả các giải đấu sau này nữa. Nguyên nhân là vì cả 5 thành viên của team Redemtion này đều là thành viên cũ của Arrow Gaming, một team đã có hành vi bán độ để kiếm tiền qua các trang cá cược online, tổng giá trị có thể lên tới hàng nghìn USD hồi tháng 10 vừa qua.

Về vụ bán độ trước đây, bắt nguồn từ việc một thành viên đăng tải lên trang Rededit cho rằng các thành viên của Arrow gaming bán độ. Sau đó phối hợp cùng các Admin của Dota2lounge, người ta đã tìm ra bằng chứng xác thực thông qua Steam của bạn gái DDZ và Lance khi họ đã đặt cược cho đội đối thủ của bạn trai mình với số lượng và giá trị item rất lớn.

Sau đó DDZ cho rằng bạn gái mình bet ngược với lí do ping cao nên thi đấu thiếu ổn định. Nhưng sự việc đã vỡ lở khi chính thức bạn gái của DDZ xác nhận không chỉ có DDZ và Lance bán độ mà cả 3 thành viên còn lại cũng tham gia vào hành vi tồi tệ này.

Bạn gái DDZ đã thừa nhận.

Cho dù sau này, các thành viên của Arrow Gaming đã đổi tên và thi đấu lại dưới màu áo mới Team Redemption nhưng điều này vẫn không nhận được sự tha thứ từ Valve. Bằng chứng là hành động cứng rắn nghiêm cấm vĩnh viễn sự tham gia vào The International, từ giờ và mãi mãi về sau, dành cho các thành viên DDZ, XiangZaii, MoZun, MtR and Lance.

Liệu rằng Valve có quá mạnh tay hay đây là hành động trừng phạt thích đáng dành cho những kẻ gian lận? Dù sao thì đây cũng là cái kết buồn, bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới Team Redemption mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển của nền DOTA 2 Đông Nam Á hiện thời.

>> Team DOTA 2 Việt Nam Aces Gaming tiếp tục thất thủ tại giải đấu quốc tế