Choáng với cụ già 66 tuổi vẫn tryhard DOTA 2

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/03/2015 05:59 PM

Đây là câu chuyện có thật tại đất nước Philippines, nơi mà DOTA 2 là một trong những tựa game được yêu thích nhất.

Mới đây, game thủ Tryke Gutierrez đã đăng lên Facebook của mình bức ảnh của một cụ ông tóc đã bạc phơ mà vẫn ngồi ở quán net chơi DOTA 2 cùng giới trẻ hiện thời.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/17305_10200446323318587_7168437564379540318_n.jpg?oh=c1badd30fd14cb23ed46481769776bc5&oe=55A50C7D&__gda__=1436687924_5012024fa4dc1618f15a0e1f7274d344

Theo như cuộc phỏng vấn nhỏ của anh với cụ, cách đây vài năm, cụ đã được bác sĩ của mình khuyên rằng nên bắt đầu chơi một trò chơi điện tử nào đó để giảm stress, chơi game có thể coi là một bài tập vận động thần kinh đơn giản.

Chúng ta đều biết, khi đã có tuổi, đầu óc của chúng ta sẽ ngày càng kém minh mẫn và việc suốt ngày ngồi ở nhà sẽ khiến bản thân ta trở nên lười vận động, dẫn đến rất nhiều hệ lụy xấu. Vị bác sĩ này đã đặc biệt chỉ định cụ nên lựa chọn DOTA 2.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/11082631_10200446938133957_4999664894662123700_n.jpg?oh=ebcd9ec53fb609c6f1d2c82c1296e6b1&oe=55AE1FDF&__gda__=1436557472_94cbe1a39a0983bd315c38604c1a3a20

Người dân xung quanh cho hay, hàng ngày, cụ hay ra quán Net và ngồi chơi DOTA 2 ở đó nguyên cả ngày. Thực sự thì không hề có một chứng minh khoa học nào nói rằng DOTA 2 sẽ giúp người già cải thiện được sự minh mẫn, nhưng việc nhìn thấy cụ say sưa tận hưởng trò chơi này, mọi người xung quanh đều tin rằng có lẽ phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả. Cụ cũng cho biết rằng hero ưa thích của cụ là Sniper và Viper.

Nếu đúng như vậy, với số tuổi 66, cụ có lẽ sẽ được ghi vào kỷ lục mới của thế giới DOTA 2 với tư cách là người chơi lớn tuổi nhất thế giới chơi tựa game này từ trước đến nay. Chúc cụ vẫn mãi giữ được sức khỏe tốt và tiếp tục try hard DOTA 2 cùng giới trẻ.

>> Cộng đồng DOTA 2 Việt Nam đang quá bất công với Aces Gaming?