Chế độ xếp hạng LMHT mới bắt đầu vào 10 giờ ngày 22/1/2015

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/01/2015 01:56 PM

Cuối cùng ngày mà cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt mong chờ nhất cũng đã tới.

Cách đây khoảng một tuần, trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ đã đăng tải thông tin rằng mùa giải mới Liên Minh Huyền Thoại 2015 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 21/1/2015. Tất cả các thứ hạng mà người chơi đã đạt được ở mùa giải trước sẽ bị “reset” tính lại từ đầu.

Thông tin này đã khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt vừa cảm thấy mừng vừa cảm thấy lo. Mừng là bởi ngày mà họ mong chờ nhất cuối cùng cũng sắp tới. Thế nhưng cũng không khỏi lo là bởi máy chủ Việt Nam vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về thời gian bắt đầu mùa giải mới.

Cộng đồng Việt đang rất mong chờ mùa giải xếp hạng mới.

Cộng đồng Việt đang rất mong chờ mùa giải xếp hạng mới.

Tuy nhiên, cuối cùng thì cái gì cần đến cũng đã đến, NPH Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đã chính thức thông báo về thời gian “reset” cũng như bắt đầu mùa xếp hạng mới. Cụ thể như sau:

- Đóng chế độ xếp hạng: 6 giờ 30 sáng thứ Năm 22/01/2015

- Mở lại chế độ xếp hạng: Trong khoảng từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 thứ Năm 22/01/2015.

Những điều cần chú ý

Như thường lệ, bạn sẽ có 10 trận đấu khởi điểm để xác định thứ hạng của mình. Thế nhưng mùa giải thứ 5 sẽ có đôi chút khác biệt. Nếu như ở mùa 4, 10 trận khởi đầu có tầm ảnh hưởng cực lớn (người chơi ở bậc Thách Đấu nếu thua cả 10 trận sẽ bị đưa về bậc Bạc, còn người chơi bậc Bạc nếu thắng cả 10 có thể leo lên ngay bậc Bạch Kim), những điều này theo Riot Games là không hợp tình, hợp lý.

10 trận đấu đầu tiên sẽ có tầm ảnh hưởng không thực sự lớn như năm ngoái.

10 trận đấu đầu tiên sẽ có tầm ảnh hưởng không thực sự lớn như năm ngoái.

Do đó, giờ đây NPH Liên Minh Huyền Thoại sẽ giảm bớt tầm ảnh hưởng của 10 game đấu đầu tiên, thay vào đó thứ hạng của người chơi sau 10 trận sẽ phụ thuộc cả vào thứ hạng mà họ đã đạt được ở mùa giải trước.

Thay vào đó nó sẽ phụ thuộc vào thứ hạng mà bạn đã đạt được ở mùa giải trước.

Thay vào đó nó sẽ phụ thuộc vào thứ hạng mà bạn đã đạt được ở mùa giải trước.

Nhưng nếu bạn chưa từng đánh xếp hạng ở mùa giải trước (mùa 4) thì 10 trận đầu vẫn cực kì quan trọng. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho các game thủ không may đạt rank thấp ở mùa trước, Riot Games cũng sẽ “reset nhẹ” quá khứ đáng quên của họ.

>> Xóa bỏ Bùa Đầu Lâu: Pháp sư sát thủ Liên Minh Huyền Thoại đi về đâu?