Cha đẻ của DotA đang cùng IceFrog phát triển DotA 2?

PV  | 15/02/2012 0:00 AM

Đây thực sự là một thông tin gây shock.

DotA chính thức được "khai sinh" vào năm 2003 dưới bàn tay người cha đỡ đầu mang mật danh "Eul". Thực chất, map là một sản phẩm "nghịch chơi" của Eul nhằm phô diễn khả năng mà công cụ World Editor của Blizzard làm được lúc bấy giờ: Hệ thống nhiệm vụ riêng biệt, các unit mới, items, sự kiện đặc biệt trong game. Xét về ý tưởng, Eul dựa theo bộ khung lịch sử chiến tranh Aeon of Strife (AoS) của StarCraft.
 
Trước đây, cộng đồng đã truyền tai nhau thông tin rằng Eul đang làm việc tại Valve, anh kết hợp cùng IceFrog để thực hiện nhiệm vụ phát triển DotA 2. Tuy nhiên thông tin này không đáng tin cho lắm bởi không có trang báo uy tín nào xác nhận lại thông tin này. Đây là một đoạn phỏng vấn Gabe Newell của trang báo đó, mà theo đó thì Gabe Newell đã xác nhận rằng Eul đang làm việc tại Valve.

"Thật tuyệt, IceFrog là một nhà phát triển tuyệt vời, anh chính là nguyên nhân lý giải cho việc tại sao ngày nay DotA lại phổ biến như vậy, và hiển nhiên IceFrog cũng là người gắn bó lâu dài nhất với DotA. Nhưng, chuyện gì đã xảy ra với Eul, người đầu tiên tạo ra DotA? Chúng ta biết đến, chơi rồi trở thành fan của DotA cũng nhờ thiết kế ban đầu rất tốt Eul, và giờ đây chúng tôi rất vui mừng khi chính thức có được sự phục vụ của cha đẻ map DotA, Eul".
 
Khi đoạn phỏng vấn này được đưa ra, cộng đồng DotA 2 đã khá bất ngờ và cho rằng trang web đưa thông tin đó không đáng tin, một số thì cho rằng điều này cũng rất có thể xảy ra, tuy nhiên cần phải đợi Valve xác nhận thông tin. Nhưng họ đã đợi rất lâu mà vẫn không thấy thông tin gì của Valve, một game thủ đã không chịu ngồi yên và quyết định email cho Valve để hỏi cho ra nhẽ.
 
 
"Vài tháng trước 1up.com có một bài phỏng vấn với Valve, họ nói rằng Eul đang làm việc tại đây. Nhưng 1up là trang duy nhất đăng thông tin này, trong khi đó lại không phải là một trang tin đáng tin cậy. Cộng đồng đang bàn tán sôi nổi về chuyện này và đưa ra nhiều thông tin sai lệch. Có thực sự là Eul đang làm việc tại Valve hay không?".
 
Và game thủ đó đã nhận được một email từ một nhân viên của Valve, theo đó họ xác nhận rằng Eul đang làm việc tại Valve, cùng IceFrog phát triển DotA 2.
 

Mặc dù thông tin trên có thể không chính xác, và email đó có thể làm giả, tuy nhiên có vẻ đây cũng là một thông tin khá đáng quan tâm. Bởi nếu Eul thực sự đang làm việc tại Valve thì có thể nói là rất tuyệt vời, chất lượng của DotA 2 sẽ không có gì phải bàn cãi khi nó được tạo nên bởi bàn tay của cả Eul lẫn IceFrog. Có thể nói DotA 2 đang có lợi thế hơn so với 3 game MOBA nổi nhất hiện tại đó là HoN, LoL, DotA... HoN được phát triển bởi S2 Games, không được sự hỗ trợ của bất cứ nhà phát triển nào có kinh nghiệm về các game MOBA.
 
LoL thì có được Guinsoo, một nhà phát triển cũng đã ghi được dấu ấn của mình vào custom map DotA. Và DotA 2, với sự hậu thuẫn của một trong những tập đoàn phát triển game thành công nhất thế giới - Valve, cùng với đó là bàn tay nhào nặn của IceFrog và Eul, có thể nói tương lai khi tựa game này chính thức ra mắt thì HoN và LoL sẽ rất vất vả để giữ được người chơi trước một game tuyệt vời như DotA 2.
Xem thêm:

eSport

DotA 2