Cấm và chọn trong LMHT: Đã tới lúc cần nhiều lượt cấm hơn?

PV  - Theo PLXH / PLXH | 26/12/2013 05:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Từ trước tới nay, chế độ Cấm và Chọn trong LMHT vẫn chỉ có được 3 lượt cấm và nó không tránh khỏi việc để lọt ra quá nhiều những vị tướng cho đối thủ.

Bạn buộc phải cân nhắc tự cấm những vị tướng LMHT của chính mình và đối thủ hoặc để thả toàn bộ ra cho đối phương lựa chọn. Từ đó, sẽ có những vị tướng có tỉ lệ bị cấm rất cao nhưng khi được thả ra lại không hoàn toàn tỏ ra quá mạnh. Vậy việc mở thêm những lượt cấm sẽ đem lại những tác dụng gì?

Giảm sự thống trị của những vị tướng

Như chúng ta đều biết, hiện nay LMHT chỉ có 6 lượt cấm và điều này buộc bạn phải cân nhắc giữa việc cấm những vị tướng đang mạnh ở thời điểm đó hay phải nhắm thẳng vào những vị tướng tủ quen thuộc của đối phương. Thông thường, họ sẽ chọn cách thứ hai bởi việc loại bỏ những vị tướng đang mạnh ở thời điểm hiện tại sẽ là vô nghĩa nếu để lọt ra những sự lựa chọn tốt khác cho đối phương. Và như vậy, những vị tướng mạnh sẽ lại được thả ra và lại tiếp tục có cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình.

Cấm và chọn trong LMHT: Đã tới lúc cần nhiều lượt cấm hơn? 1

Việc có thêm những lượt cấm có thể hạn chế điều này khi bạn có thể ưu tiên cấm những tướng tủ của đối phương vừa có thể dành ra 1-2 vị trí cấm cho những vị tướng mạnh ở thời điểm đó. Điều này sẽ giúp những vị tướng đang mạnh ít có cơ hội xuất hiện hơn và đem tới nhiều cơ hội hơn cho những vị tướng khác. Nhiều người lo ngại rằng việc có thêm những lượt cấm sẽ hạn chế đi nhiều yếu tố chiến thuật bởi đối phương sẽ có nhiều phương án khắc chế lại những chọn lựa của bạn. Chúng ta sẽ phân tích điều này ngay dưới đây.

Thêm lượt cấm sẽ làm hạn chế các chiến thuật?

Đầu tiên, phải khẳng định rằng, việc có thêm tối thiểu một lượt cấm sẽ khiến các chiến thuật hiện hành bị xáo trộn đáng kể. Thông thường, một người chơi giỏi đến mấy cũng chỉ có thể chơi tốt một số lượng tướng có hạn (thường dao động từ 3 tới 4 vị tướng, trong đó có 1 tới 2 vị tướng được coi là giỏi nhất). Như vậy, việc đối phương cố tình nhắm toàn bộ các lượt cấm để triệt tiêu nguồn sức mạnh của một người chơi dẫn tới phá hủy toàn bộ hệ thống chiến thuật của một đội là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là khía cạnh tiêu cực của việc có thêm lượt cấm nhưng nó không hoàn toàn là không tốt nếu xét về bối cảnh chung.

Cấm và chọn trong LMHT: Đã tới lúc cần nhiều lượt cấm hơn? 2

Việc một đội phụ thuộc vào một người chơi chưa bao giờ là điều được khuyến khích. Liên Minh Huyền Thoại là một trò chơi tập thể, nơi toàn bộ các thành viên đều phải đóng góp sức cho một chiến thắng. Do đó, việc cứ mãi phụ thuộc vào một người chơi sẽ khiến cả đội trở nên nghèo nàn ý tưởng chiến thuật và khó có thể vươn xa. Thay vào đó, việc trải đều sức mạnh ra các vị trí và tạo nên một tập thể đoàn kết sẽ là phương án hiệu quả hơn. Và việc có thêm lượt cấm sẽ giúp sức tạo ra những đội tuyển mạnh đều hơn là việc tập trung toàn bộ sức mạnh vào một mũi nhọn.

Cấm và chọn trong LMHT: Đã tới lúc cần nhiều lượt cấm hơn? 3

Về khía cạnh tổng thể, việc có thêm lượt cấm sẽ khiến các đội tuyển phải liên tục tìm kiếm những sự lựa chọn mới cho chiến thuật của mình. Với việc mở rộng vốn tướng của mình, tạo ra những hướng đi mới về chiến thuật, họ sẽ không quá sợ nếu không thể có những vị tướng sở trướng lẫn những vị tướng đang có sức mạnh nổi trội. Một lượt cấm thêm có thể đem tới rất rất nhiều những chiến thuật mới để thích nghi, và điều này xét trên tính khách quan là hoàn toàn có lợi cho hệ thống chiến thuật chung vốn đang xoay quanh những vị tướng nhất định tại một thời điểm của LMHT.

Các bạn nghĩ thế nào nếu điều này xảy ra trong tương lai? Hãy cùng chia sẻ những ý kiến nhé!

(theo ttdt.vn)