Cẩm nang dành cho "gà" tập chơi Liên Minh Huyền Thoại

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/05/2015 04:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua các mẹo nhỏ bạn nên ghi nhớ nếu muốn tập chơi Liên Minh Huyền Thoại - Tựa game MOBA đông người chơi nhất hiện nay tại Việt Nam.

Đừng bực dọc về việc các game thủ lựa chọn những hero lạ cho các vị trí khác nhau

Tất nhiên, chúng ta chỉ chơi ở public nên không thể yêu cầu một đội hình "chuẩn" giống như trong các trận đấu chuyên nghiệp vậy. Mọi người đều chọn tướng theo ý thích, chính vì vậy, bạn không nên cảm thấy bực dọc hay khó chịu khi một game thủ chọn một tướng AD đi rừng hay đi Mid, hay khi team ta chẳng có ai thèm đi rừng vậy.

Việc này chắc chắn sẽ có ích, khiến cho bạn có thể tập trung vào trận đấu và tận hưởng niềm vui khi chơi game, thay vì cứ ngồi bực dọc về sự lựa chọn của đồng đội.

Học nhớ vững các vị trí trên bản đồ, bên cạnh các khái niệm cơ bản

Cố gắng nhìn bản đồ mini-map cứ mỗi vài giây

Cố gắng chơi thử mọi vị trí, nhưng lựa chọn cho riêng mình một vị trí tủ mà thôi

Đừng cố chơi ở vị trí đi rừng cho tới khi bạn lên đến level 20

Tìm lấy một vài hero bạn chơi hợp nhất và... chỉ chơi các hero đấy

Cố gắng nắm vững các hot key

Sử dụng các ngôn ngữ riêng của Liên Minh Huyền Thoại

Đừng ngại nói với đồng đội bạn mới bắt đầu chơi

Cố gắng liên hệ với đồng đội trong trận đấu

Sử dụng chế độ chơi ARAM và Co-op để chơi thử hết các tướng

Đọc guide hướng dẫn về bất cứ champion nào

Đặt bảng item cho hero trước khi bạn vào trận đấu

Cố gắng sử dụng một bộ gear (chuột, bàn phím) chuẩn, hay ít nhất là cũng quen tay

Chơi với bạn thân

Cố gắng sống sót càng lâu càng tốt. Tất nhiên, cũng đừng feed quá nhiều

Mỗi lần bạn chết, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại như vậy

Học cách Last Hit, cố gắng theo dõi chỉ số farm của mình và so sánh nó với đối thủ

Không nên mua bất cứ thứ gì bằng Riot Point (RP) nếu bạn có thể mua nó bằng IP

Đừng mua bất cứ RUNE (NGỌC BỔ TRỢ) cho tới khi bạn lên đến level 20

Điều này rất đơn giản vì chỉ khi lên đến level 20, bạn mới mua được ngọc bổ trợ cấp 3, đây cũng là loại ngọc bổ trợ mạnh nhất. Việc mua ngọc bổ trợ cấp 1 và 2 thường chỉ là lãng phí tiền bạc.

Cố gắng học cách sử dụng bảng bổ trợ hợp lý

Đừng bao giờ đầu hàng quá sớm

Chat "GG" khi kết thúc trận đấu