Cẩm nang cơ bản dành cho tướng đi rừng Liên Minh Huyền Thoại (P1)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 15/03/2014 11:04 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nếu là tướng đi rừng Liên Minh Huyền Thoại bạn nên tập thông thạo một số tướng với những bộ kĩ năng đa dạng, để tùy vào đội hình mà chọn tướng đi rừng thích hợp.

Bạn vẫn thường nghe người ta nói phải làm gì đó dựa vào việc “trận đấu đang diễn ra như thế nào”. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số cách để bạn có thể cảm nhận được nhịp trận đấu, và điều khiển nhịp đấu Liên Minh Huyền Thoại đó theo ý mình.

Chọn đội hình tốt góp phần vào chiến thắng

Nếu đi rừng bạn nên tập thông thạo một số tướng với những bộ kĩ năng đa dạng, để tùy vào đội hình mà chọn tướng đi rừng thích hợp. Một yếu tố mà nhiều người đi rừng không để ý là khả năng đẩy đường của từng tướng. Ví dụ, Nasus khi đi đường thường không đẩy đường mà chỉ giữ lính để tăng sức mạnh chiêu Quyền trượng linh hồn, do đó đường này thường bị ép sâu vào và bạn có thể lên đây sớm để tập kích đối phương. 

Ngược lại, nếu bên bạn có Ziggs thì đường giữa sẽ thường xuyên bị đẩy lên cao nên bạn khó có thể chủ động tập kích ra đường này được. Bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc tập kết đường khác, hoặc ra đường giữa phản công nếu đánh hơi được mùi của kẻ đi rừng đối phương đang mon men gần đó. 

Cẩm nang cơ bản dành cho tướng đi rừng Liên Minh Huyền Thoại (P1) 1
Ziggs là vị tướng có xu hướng đẩy đường nên dễ bị tập kết.

Nhưng khoan đã, đó mới chỉ một mặt của vấn đề, bạn phải suy tính cả hai mặt cơ. Nếu Ziggs mà đi chung với Morgana hay Lux thì lại khác bởi hai tướng này cũng đẩy đường rất mạnh. Biết được bên nào đẩy nhanh hơn thì thì rất khó, nhưng bạn có thể ping ra hiệu cho Ziggs để Ziggs đẩy chậm lại, cho bên kia đẩy cao lên và thế là cơ hội tập kết mở ra trước mắt bạn. Với trường hợp đối phương có Nasus vốn hiếm khi đẩy đường, mà bạn thì không muốn hắn trở thành con quái vật khi vào giữa và cuối trận và muốn hạ gục hắn càng sớm càng tốt, vẫn có một vài cách mà bạn có thể làm. 

Hãy chờ tới khi người đi đường trên bên bạn biến về để mua đồ, khoảng trống thời gian đó sẽ khiến Nasus đẩy cao lên thêm một chút và bạn có thể cùng đồng đội (lúc đó vừa có thêm đồ) tấn công hắn. Hoặc kêu đồng đội bạn vờ như biến về nhưng thực chất ở lại rồi nấp vào bụi. Khi đó Nasus có thể sẽ đẩy thật nhanh để lên đồ, và lúc đó là cơ hội cho bạn. Nói chung, hãy cho hắn cảm giác được thoải mái ăn lính, rồi tấn công hắn ngay lúc đó khi hắn đang lơ là, miễn là bạn phải hành động cương quyết và cẩn trọng. Đó là vấn đề đẩy đường, chúng ta hãy đi xa thêm một chút. 

Bạn có thể chọn tướng đi rừng hợp với chiêu thức của đồng đội, từ đó tạo nên những cặp đôi tập kết siêu mạnh. Nếu bạn thấy đồng đội có Leblanc thì khi bạn chơi Vi, đó sẽ là cặp đôi hoàn hảo, nhất là khi phản công. Leblanc đẩy đường kém nên địch thủ sẽ phải tiến lên cao. Vi có bộ kĩ năng khống chế tuyệt hảo sẽ tạo thời gian cho Leblanc thể hiện khả năng dồn sát thương khủng khiếp của mình. Ngược lại, nếu bạn thấy đối phương có cặp đôi hợp tác mạnh như thế, bạn vẫn có thể đưa ra kế sách chống lại nếu muốn.
 
Hãy tổ chức rình mò phản công khi biết bên kia chuẩn bị tập kết. Chủ động phản công sẽ đem lại lợi thế to lớn, tuy nhiên hãy luôn nhớ rằng bạn phải đánh giá cẩn trọng sức mạnh của địch trước, xem xét các kĩ năng, phép bổ trợ và thanh máu của cả hai bên để đưa ra quyết định cẩn trọng.

Cẩm nang cơ bản dành cho tướng đi rừng Liên Minh Huyền Thoại (P1) 2
Leblanc và Vi là cặp đôi hoàn hảo khi phối hợp tập kết.

Bùa xanh là của ai?

Như một thông lệ, bùa xanh đầu tiên sẽ được người đi rừng ăn vì họ cần năng lượng và giảm thời gian hồi chiêu để liên tục ra chiêu dọn quái rừng, nhanh lên cấp và có thể đi tấn công ra các đường. Tuy nhiên khi tới bùa xanh thứ hai thì sao? Với trừng phạt và cấp độ đã tương đối, người đi rừng có thể dọn quái tốt mà không cần tới bùa xanh lắm và thường sẽ nhường cho người đi đường giữa. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng Maokai chẳng hạn, năng lượng là thứ vô cùng thiết yếu với bạn. 

Có bùa xanh tiếp theo sẽ giúp Maokai dọn quái nhanh và tấn công ra đường tốt hơn hẳn. Còn  khi nhường bùa xanh cho đường giữa, thì người đi đường giữa sẽ thoải mái tung chiêu cấu máu hay dọn lính hơn, giúp anh ta sớm đoạt được lợi thế lớn khi đi đường. Thử tưởng tượng bạn ăn bùa xanh không nhường cho đường giữa thì sẽ ra sao. Bên kia được nhường bùa xanh sẽ tung chiêu đẩy lính thật nhanh. 

Đồng đội của bạn sẽ phải tung chiêu liên tục để cân bằng lượng chỉ số lính, nếu không sẽ bị đẩy vào trụ và khó giết lính. Chỉ cần vài đợt lính người đi đường giữa của bạn sẽ cạn kiệt năng lượng,vừa bị mất chỉ số lính do trụ bắn vừa bị đối phương đe dọa tiêu diệt. Có thể thấy số phận đường giữa sẽ cực kì ngặt nghèo, trừ khi có sự giúp đỡ từ người đi rừng – chính là bạn.

Cẩm nang cơ bản dành cho tướng đi rừng Liên Minh Huyền Thoại (P1) 3
Nên nhường bùa xanh cho đường giữa để họ có khả năng kiếm chỉ số lính cũng như trao đổi chiêu thức tốt.

Nói cách khác, việc nhường bùa xanh cho ai tùy thuộc rất nhiều vào bạn. Trong phần lớn trường hợp, nhường cho đường giữa bùa xanh sẽ có ích hơn. Nếu người đi đường giữa không sử dụng năng lượng và không cần bùa xanh, hãy cân nhắc tới chuyện nhường anh ta bùa đỏ để có lợi thế khi đi đường.

Đảo đường khi hạ xong trụ

Khi vừa hạ trụ xong, hãy biến về mua đồ nếu cần thiết, đẩy một đợt lính thật nhanh để lính của bạn dồn vào trụ địch rồi bắt đầu đi sang các đường khác gây áp lực. Nếu đối phương đi theo bạn thì hắn sẽ bị thọt lính còn bạn sẽ sớm có được thêm trụ do lính bạn đẩy vào. Nhiệm vụ của người đi rừng lúc này là xem hướng di chuyển của đồng đội cũng như đối phương khi đã đẩy trụ xong để quyết định xem nên chiếm mục tiêu lớn (trụ, rồng, Baron) hay đi cùng đồng đội để tạo lợi thế về người. Việc cứ ở lại một đường đã đẩy xong trụ địch thường là không cần thiết. 

Tổng kết

Như tôi đã nói, nhận biết được chuyện gì đang và sẽ xảy ra, sử dụng kiến thức đã biết một cách hợp lý thì bạn sẽ thay đổi đươc cục diện theo ý muốn. Tất nhiên để làm được điều này chính xác 100% là không thể, vượt quá khả năng của loài người rồi. Tuy nhiên thực hành qua từng trận đầu sẽ giúp bạn có thói quen xét xem chuyện gì đang xảy ra, sắp xảy ra và lập kế hoạch để đi trước đối phương nhiều bước. 

Do đó đôi lúc bạn sẽ phải chọn tướng mình ít chơi (để hợp với đội hình đồng đội, và do đó bạn cũng phải nên tập nhiều tướng hơn), quyết định xem ăn bùa nào trước, nhường bùa nào cho ai, và tập kết/phản công/cướp rừng hợp lý. Liên Minh Huyền Thoại là một trò chơi đòi hỏi phải thích ứng tốt, và người thích ứng tốt phải là kẻ có khả năng suy tính trước đối phương nhiều bước – y như một kỳ thủ đánh cờ vậy.