Các vị tướng đang dần trở lại đấu trường xếp hạng LMHT 3.13

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 10/11/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Phiên bản LMHT 3.13 hiện tại đã mang đến rất nhiều điều mới mẻ, làm tiền đề cho giai đoạn tiền mùa giải 4 sắp tới.

Theo đó, một số vị tướng LMHT đã có những sự thay đổi đáng kể và trở nên được ưa chuộng trong chế độ đấu xếp hạng chỉ trong vòng một tuần trở lại đây. 

Sivir

Các vị tướng đang dần trở lại đấu trường xếp hạng LMHT 3.13 1

Một trong những vị tướng lâu đời nhất của LMHT đã trở lại và hoàn toàn mạnh mẽ. Nội tại Bước Chân Uyển Chuyển cùng chiêu cuối Săn Đuổi của mình, Sivir có được lượng tốc độ đi chuyển rất lớn, giúp cho việc ra vào giao tranh trở nên dễ dàng hơn. 

Điều này cũng giúp cho Sivir có khả năng tránh né các kĩ năng khi đi đường, cũng như có được lợi thế khi ném Gươm Boomerang cấu rỉa máu đối thủ. Với việc được “tân trang” gần như toàn bộ, cả về hiệu ứng hình ảnh lẫn bộ kỹ năng, Sivir trở thành một xạ thủ có lối chơi mới lạ và rất đáng để sử dụng giai đoạn hiện tại. 

- Tỉ lệ chọn: 1.75% -->17.89% (+16.14)

- Tỉ lệ thắng: 49.36% -->56.18% (+6.82)

Heimerdinger 

Các vị tướng đang dần trở lại đấu trường xếp hạng LMHT 3.13 2

Cũng như Sivir, bộ kỹ năng của Heimerdinger được làm lại và cải tiến khá nhiều. Ở phiên bản 3.13, vị tướng này thật sự quá mạnh! Các ụ súng cho lượng sát thương dồi dào, kỹ năng Tên Lửa Hextech dồn sát thương lớn và khả năng vô hiệu hóa từ Lựu Đạn Bão Điện Từ CH-2, Heimerdinger thậm chí có thể một mình ăn rồng ở cấp độ 1. 

Ở đường giữa, Nhà Phát Minh Lỗi Lạc có thể xóa sổ lính một cách nhanh chóng, tạo nên lợi thế ăn trụ hoặc đảo đi các đường còn lại. Điều này khiến cho Heimerdinger từ một vị tướng đã bị lãng quên trở nên rất được ưa chuộng trong những ngày vừa qua.

- Tỉ lệ chọn: 0.89% -->7.85% (+6.96)

- Tỉ lệ thắng: 48.41% -->49.55% (+1.14)

Morgana

Các vị tướng đang dần trở lại đấu trường xếp hạng LMHT 3.13 3

Thiên Thần Sa Ngã được tăng một ít sức mạnh ở phiên bản hiện tại. Tầm đánh, tốc độ đánh cơ bản và hiệu ứng tấn công thường của Morgana đều được nâng cấp. Kỹ năng Vùng Đất Chết không giảm kháng phép theo thời gian, thay vì thế nó gây sát thương dựa trên lượng máu đã mất. Giờ đây, Morgana có thể sử dụng chuỗi kết hợp chiêu Khóa Bóng Tối và Vùng Đất Chết một cách cơ động và dễ trúng địch thủ hơn, điều phần nào giúp cho cả tỉ lệ chọn lẫn tỉ lệ thắng của vị tướng này tăng lên một cách đáng kể.

- Tỉ lệ chọn: 5.68% -->7.52% (+1.84)

- Tỉ lệ thắng: 49.08% -->52.18% (+3.1)

Olaf

Các vị tướng đang dần trở lại đấu trường xếp hạng LMHT 3.13 4

Từng là một lựa chọn khá mạnh mẽ giai đoạn mùa 2, Olaf bị giảm sức mạnh khá nhiều và vắng bóng gần như toàn bộ giai đoạn mùa 3. Có vẻ như những thay đổi ở phiên bản 3.12 vẫn chưa đủ vực dậy Chiến Binh Điên Cuồng này nên ở bản cập nhật 3.13, Olaf tiếp tục được ưu ái tăng thêm sức mạnh. Thêm khả năng làm chậm từ Phóng Rìu khiến cho Olaf hoàn toàn có thể truy đuổi đối phương khi đi săn. Với việc Rìu Máu tăng thêm nhiều tốc độ đánh hơn ở các cấp độ thấp, cũng như Bổ Củi gây ít sát thương lên bản thân mình hơn, Olaf có thể trao đổi chiêu thức khi đi đường trên một cách mạnh mẽ với hầu hết các tướng đấu sĩ hiện tại.

- Tỉ lệ chọn: 1.81% -->2.95% (+1.14)

- Tỉ lệ thắng: 41.84% -->46.72% (+4.88)

Ziggs

Các vị tướng đang dần trở lại đấu trường xếp hạng LMHT 3.13 5

Với việc hướng tới là một vị tướng đẩy đường/ khắc chế đẩy đường mạnh mẽ, Ziggs được tăng khá nhiều sức mạnh ở khả năng dọn dẹp quái của mình. Nội tại cho thêm nhiều sát thương hơn. Kỹ năng Bãi Mìn và đặc biệt là chiêu cuối Siêu Bom Địa Ngục có thể tác dụng lên lính. Với 200% sức mạnh khi sử dụng lên lính, Ziggs hiện tại có thể sử dụng chiêu cuối với nhiều mục đích hơn là cấu máu đối phương trong giao tranh, hay chực chờ để kết liễu một đối thủ đang hấp hối.

- Tỉ lệ chọn: 1.79% -->3.21% (+1.42)

- Tỉ lệ thắng: 49.57% -->54.21% (+4.62)