Batrider, Huskar và Jakiro cùng gia nhập cuộc chiến DotA 2

Ú Ú  | 03/11/2011 02:00 PM

Có vẻ như Valve càng ngày càng muốn sớm sưu tập trọn bộ các hero trong DotA 1 vào con bài chiến lược DotA 2 của mình.

Nhằm kết thúc tháng 10 đầy sôi động của cộng đồng DotA 2, Valve cho biết fan hâm mộ sẽ có dịp “diện kiến” thêm ba hero “thuộc tính lửa” gia nhập vào binh đoàn Hero cùng nhiều tính năng mới khác của game.
 

Sau “bộ ba Hoàng gia” – Skeleton King, Queen of Pain và Broodmother, “Ếch băng” và Valve tiếp tục khiến người chơi phải bất ngờ vì tiến độ hoàn thiện DotA 2. Và lần này, ba hero có “thuộc tính lửa” là Batrider, Huskar và Jakiro (nếu không tính một đầu thuộc tính băng của “cậu”).

Bước sang thế giới DotA 2, các kỹ năng Batrider đã được thể hiện rõ ràng hơn.
- Skill thứ nhất “Sticky Napalm”: Được mô tả giống như bạn đang tưới dầu lên người đối thủ. Số stack càng cao thì người đối thủ sẽ càng đen và đi chậm hơn.
- Skill thứ hai “Flamebreak”: Thay vì phóng ra tia lửa như DotA 1 thì viên đạn lửa của DotA 2 đem đến cảm giác uy lực hơn.
 

- Skill “Firefly”: Không hổ danh là skill là nên tên tuổi của Batrider, “Firefly” với hiệu ứng lửa và sức tàn phá không chê vào đâu được đã khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

- Ultimate “Flaming Lasso”: Tạo nên một sợi dây lửa trói kẻ thù, giúp bạn dễ dàng lôi địch thủ về phía đồng đội để “đánh đập”.

Hero thứ hai có thuộc tính lửa được giới thiệu hôm nay là Huskar. Huskar của DotA 2 với một tay cầm dao găm, một tay cầm giáo, dáng người khom khom sẽ khiến bạn cảm thấy hero này giống… sát thủ hơn.


Và thuộc tính lửa chúng tôi muốn đề cập trong bài viết là skill 2 “Burning Spear”. Hiệu ứng lửa của skill được khắc họa rất chân thực và hiển nhiên, hero đối thủ sẽ cảm thấy đau đớn hơn rất nhiều!

“Nhân vật” cuối cùng của lần cập nhật này là Jakiro – chú rồng hai đầu có cả hai thuộc tính băng và lửa. Không còn dáng đi lù đù, animation chậm chạp và thô kệch, Jakiro của DotA 2 đã lột xác hoàn toàn với chuyển động uyển chuyển và các đợt skill uy lực.


Với “Dual Breath”, “Liquid Fire” và Ultimate “Macropyre”, cơn bão lửa của bạn sẽ đốt chay bất cứ kẻ thủ nào dám bén mảng đến gần.

Bên cạnh những cập nhật về hero, Valve còn hé lộ với người chơi một số tính năng mới như:
+ Chức năng đánh giá người chơi: Cho phép bạn đánh giá “tốt”/”xấu” về người chơi khác trong trận đấu.
+ Cập nhật thêm chức năng “Spectator mode”: Chế độ khán giả trong trận đấu, giúp người xem dễ dàng theo dõi item của hero.
+ Cải thiện hệ thống Bot: Việc tập luyện với “đối thủ nhân tạo” sẽ được cải thiện hơn, giúp người mới chơi làm quen với DotA 2 một cách dễ dàng.