Bất ngờ với điều không phải ai cũng biết trong CS:GO

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/11/2015 12:50 PM

Liệu bạn có thể... dùng tay chắn đạn trong CS:GO hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu

Như các bạn đã biết, CS:GO là một tựa game được định hình bởi vô số những tiểu tiết mà nhiều tựa game khác ít quan tâm tới: Độ giật của súng, từng chi tiết trong màn chơi và cả những chiến thuật nữa. Tuy nhiên không phải ai cũng biết tới một chi tiết rất quan trọng của CS:GO, đó chính là… những viên đạn mà bạn bắn ra khỏi món vũ khí mình đang cầm trên tay trong những round đấu căng thẳng.

Lý thuyết thì đơn giản, đơn giản đến mức ai từng chơi FPS cũng biết, chứ không cần nói tới những game thủ CS:GO, đó là bạn bắn trúng thì địch hết máu. Headshot là tốt, bắn vào chỗ khác thì không tốt bằng. Ngắn gọn đại khái thì là như vậy. Nhưng trong CS:GO, tuy vẫn tuân thủ những nguyên tắc đó, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, khi kẻ địch bị flashbang làm lóa mắt, đưa tay lên mặt che như chúng ta thường thấy, thì bắn vào tay đang che mặt liệu đạn có xuyên vào đầu không? Và mạng đó có được tính là headshot hay không?

 

CS:GO Block Bullet

Câu trả lời là: Nó vẫn được tính là mạng headshot cho game thủ. Lý do là, khi một viên đạn đi qua nhiều bộ phận trên người một kẻ địch, dù rất hiếm gặp, nhưng thuật toán của game chỉ tính toán và trừ đi lượng damage lớn nhất mà nó có thể gây ra trên 1 bộ phận duy nhất trên cơ thể, thường là đầu. Tuy nhiên nếu bạn bị bắn từ dưới lên, thì cơ thể sẽ là bộ phận chịu damage thay vì đầu, vì thế đôi khi họ sống sót được sau những pha xử lý mười mươi đã chiến thắng của đối thủ.

Bạn có thể vào game để thử với khẩu M4A1-S. Lẽ ra 1 viên đạn vào đầu + với damage khi bắn vào tay sẽ đủ hạ gục 1 kẻ địch, nhưng game chỉ tính đó là một viên ‘ding’ (âm thanh khi bắn vào đầu đối thủ trong CS:GO) với lượng damage chỉ khoảng 95 đến 98 mà thôi. Đó cũng là lý do bên T luôn luôn nên mua full giáp đầu thay vì chỉ mua giáp thân, vì đôi khi 350$ cũng có thể thay đổi cục diện một pha đấu tay đôi.

Trong khi đó nếu bạn ở bên CT, trừ khi biết chắc chắn team bên kia có game thủ up SMG hoặc pistol, bạn hoàn toàn có thể chỉ đầu tư giáp thân 650$ vì cả AWP lẫn AK, thậm chí là cả Deagle đều có thể hạ gục bạn bằng 1 viên đạn vào đầu ngay cả khi bạn có giáp đầu hay không. Thay vào đó hãy để dành 350$ đó mua những vật dụng cần thiết hơn như smoke, nade hoặc thêm 50$ để mua kit.

Thậm chí một game thủ đã khám phá ra một điều, rằng bắn vào bụng damage to hơn vào ngực. Có lẽ điều này thôi thúc game thủ phải tập luyện để có những pha “tap mồm” thần sầu thay vì bắn nửa vời vào ngực. Nên nhớ với hệ thống hitbox mới của CS:GO, chỉ cần bắn vào cổ là bạn đã được tính là headshot rồi.