Backdoor trong Liên Minh Huyền Thoại – Chiến thuật đẩy lén có phải là xấu?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 16/07/2013 06:07 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong các trò chơi mang tính chiến thuật cao như Liên Minh Huyền Thoại, việc các đội dùng mọi kĩ năng cũng như chiến thuật để chiến thắng là điều dễ hiểu.

Đẩy lén là không vinh quang

Khi bạn quá mải mê dâng cao tấn công và bị đối thủ đẩy lén, hẳn rất nhiều người sẽ có chung tâm trạng ức chế, thậm chí là “nóng mặt”. Họ cho rằng đấy không phải là cách đường đường chính chính mà lại mang hơi hướng lén lút và không “quang minh chính đại”. Những người chơi bị đối phương đẩy lén dẫn tới thất bại thường không tiếc lời rủa xả, thậm chí là mạt sát đối phương. 

Với họ, một thắng lợi vinh quang đúng nghĩa là thắng lợi có được từ những cuộc chiến 5v5 chứ không phải việc lén lút đi phá căn cứ đối thủ. Họ tức tối bởi thường lúc đó họ đang nắm giữ lợi thế và chiến thắng đã ở rất gần. Tuy nhiên, việc đối phương cứ né giao tranh và đẩy lén nhà khiến họ đôi khi phải nhận thất bại. Điều này thực sự khiến họ không giữ được bình tĩnh trong các cuộc đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Backdoor trong Liên Minh Huyền Thoại – Chiến thuật đẩy lén có phải là xấu? 1
Đẩy lén thường được xem là hành động không đẹp.

Về góc độ “hảo hán”, đó có thể là một suy nghĩ phần nào đúng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng LMHT hay bất cứ một bộ môn thể thao điện tử nào cũng là trò chơi của những chiến thuật và đẩy lén cũng là một chiến thuật được thừa nhận. Bạn không có quyền đòi hỏi hay bắt ép đối phương chỉ được dùng cái này hay không được dùng cái kia và như vậy, dù muốn hay không, đẩy lén và chiến thắng là hợp lệ. 

Thực chất, chỉ tại Việt Nam, đẩy lén mới bị coi là không vinh quang bởi suy nghĩ theo kiểu thắng là phải đánh tới chết. Trên thế giới đã tôn vinh rất nhiều những chiến thắng có được bằng một pha đẩy lén, tiêu biểu nhất chính là pha xử lý của xPeke với SK Gaming. Một pha xử lý để đời mà tới bây giờ người ta vẫn gọi đó là: một cú xPeke! (Xem lại pha đẩy lén ngoạn mục của xPeke tại đây).

Đẩy lén là yếu đuối?

Không! Chắc chắn không! Và đó chỉ là tư duy của những kẻ “võ biền” mới nghĩ như vậy. Khi lao vào một cuộc chiến mà bạn biết mình ở thế yếu hơn, liệu bạn có muốn đánh? Ở những tình huống như vậy, nếu có thể cầm chân đối thủ và cho một vị tướng có khả năng đẩy lẻ tốt tách hẳn ra một đường và tạo áp lực, bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn. Đó gọi là biết mình biết người! Lao vào một cuộc chiến vô nghĩa là cách mà những kẻ cố chấp thường làm. Né cái mạnh của đối thủ và tận dụng điểm mạnh của mình mới là cách thông minh nhất.

Backdoor trong Liên Minh Huyền Thoại – Chiến thuật đẩy lén có phải là xấu? 2

Vậy tại sao đội của bạn có những vị tướng theo kiểu Master Yi hay Zed mà vẫn phải cố công đâm đầu vào những cuộc chiến mà ở đó phần thua là cao hơn? Hãy khôn khéo tận dụng tình huống đối phương dâng cao và đưa người đi đẩy riêng, chúng sẽ bị phân tâm và đắn đo giữa việc nên tấn công đội của bạn hay rút về căn cứ để phòng ngự. Ít nhất đó là cách để bạn giải tỏa áp lực khi đối phương đang nắm nhiều lợi thế.

Sử dụng và khắc chế đẩy lén như thế nào?

Đẩy lén là chiến thuật rất tốt khi bạn đang chịu thua thiệt nhiều, đặc biệt là khi mất quyền kiểm soát bản đồ vào tay đối thủ. Việc lấy lại những mục tiêu cứng như trụ, nhà lính,... sẽ khiến đội của bạn trở nên dễ thở hơn trong cuộc chiến tầm nhìn hay đơn giản hơn là giảm tải sức ép lên một đường nhất định. Để thực hiện thành công chiến thuật này, bạn nên có những vị tướng có khả năng gây sát thương lên trụ lớn như Master Yi, Zed hay Twisted Fate,... 

Khả năng dọn dẹp lính nhanh đồng thời gây thêm được sát thương lên trụ là hai yếu tố hàng đầu cho sự thành công của chiến thuật này. Ngoài ra, Shen cũng là một ứng viên sáng giá bởi với chiêu cuối Nhất Thống, Shen có thể trở về với đồng đội bất cứ lúc nào.

Backdoor trong Liên Minh Huyền Thoại – Chiến thuật đẩy lén có phải là xấu? 3
Chấp nhận giao tranh trong trụ cũng là một cách để chống lại chiến thuật đẩy lén.

Áp dụng là vậy nhưng đối phố lại với chiến thuật này thực sự không dễ. Những kẻ rình rập đẩy lén thường luôn túc trực ở quanh đấy và hắn chỉ trực chờ những khoảnh khắc sơ hở của bạn. Để chống lại hắn, bạn nên cắt cử một thành viên có khả năng phòng thủ tương đối và quan trọng hơn, hãy xác định rằng nếu đánh 4v4, đội bạn vẫn có khả năng giành chiến thắng. Nếu bạn có thể tính toán được lợi thế của mình hơn đối thủ, hãy chấp nhận đổi ít lấy nhiều. Điều này có nghĩ là bạn và các đồng đội sẽ tấn công thẳng vào căn cứ đối phương và nếu chiến thắng, chắc chắn bạn sẽ có lợi hơn bởi sức đẩy của 5 người sẽ hơn hẳn 1.

Từ trước tới nay, nhiều người còn có cái nhìn tương đối sai lệch về một vấn đề cũng khá nhạy cảm này. Tuy nhiên, đẩy lén là hợp lệ và nó cũng là chiến thuật mang tính rủi ro cao. Hãy sử dụng hoặc đối phó với nó một cách khôn khéo nhé!