Annie, Riven bị “đì” ở phiên bản LMHT mới

PV  - Theo PLXH / PLXH | 28/12/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trên bản LMHT PBE vừa rồi đã có một số thay đổi về các tướng. Tuy không nhiều nhưng cũng đáng để bàn tới.

Thay đổi về tướng

Annie

Annie, Riven bị “đì” ở phiên bản LMHT mới 1

Từ một tướng đi đường giữa trong LMHT, Annie giờ được nhiều người chơi sử dụng ở vị trí hỗ trợ. Tuy mang tiếng là “hỗ trợ” nhưng không vì lẽ đó mà sức mạnh đáng sợ của Đứa trẻ bóng tối bị giảm bớt. Combo tại level 6 kể cả không có nhiều đồ đạc vẫn dễ dàng tiễn một tướng ít máu lên bảng. Ở level cao hơn thì trong một combat, Annie không cần làm gì nhiều chỉ ngoài việc flash vào và tung ra ultimate. 

Với tầm bán kính ảnh hưởng rộng kết hợp với “Hỏa Cuồng”, Annie có thể làm choàng một lúc nhiều tướng đối phương để team mình giành lợi thế hơn khi combat tổng.

Do đó, Riot đã quyết định giảm sức mạnh của Annie xuống để không còn khả năng áp đảo ở lane mọi lúc mọi nơi nữa. Cụ thể:

- Hỏa Cuồng: Khả năng làm choáng giờ thay đổi thành 1.25/1.5/1.75 giây tại các mốc level lần lượt là 1/6/11 thay vì là 1.75 giây như trước.

- Triệu Hồi Tibbers: Thời gian hồi chiêu giờ cố định là 120 giây thay vì là 120/100/80 giây như trước.

Riven

Một lần giảm sức mạnh nữa của Riven. Sau khi giảm sức mạnh của Tam bộ kiếm và Anh Dũng, Riot quyết định giảm sát thương vật lý khởi điểm của Riven xuống nhưng lại tăng sát thương vật lý nhận được mỗi level lên.

- Sát thương vật lý khởi điểm giảm từ 54 xuống 51.

- Sát thương vật lý nhận mỗi cấp tăng từ 2.75 thành 3.

Evelynn

Annie, Riven bị “đì” ở phiên bản LMHT mới 2

Không hiểu sao, Riot vẫn tăng sức mạnh của Evelynn lên bất chấp việc Evelynn và Teemo là 2 kẻ khó chịu nhất trong LMHT khi mắt tím bị thay đổi. Có lẽ, Riot dần muốn thấy lại một Ma nữ sát nhân thoắt ẩn thoắt hiện luôn đe dọa tính mạng của kẻ khác chăng?

- Đâm Xuyên: Giờ sát thương tăng lên từ 50/95/140/185/230 lên 70/110/150/190/230.
 
Nasus

Có lẽ khi thấy Lão hóa bị nerf quá nặng chỉ còn 500 range, Riot đã cân nhắc lại và gia tăng tầm xa sử dụng chỉ khoảng bằng tầm xa đánh của một tướng đánh xa. 

- Bán kính sử dụng Lão hóa giờ thành 600 range.

Rengar

Annie, Riven bị “đì” ở phiên bản LMHT mới 3

Trước khi bị nerf, Rengar tỏ ra là một tướng đi top rất đáng sợ nhưng sau đó, sự nặng tay quá mức của Riot đã làm Rengar đi xuống rất nhanh. Kẻ săn mồi kiêu hãnh đành ngậm ngùi những tháng ngày lủi thùi chờ đợi niềm vinh quang trở lại. Giờ đây, với sự thay đổi về cách thức hồi máu của Rengar liệu có đem cho hắn chút ánh sáng nào không?

- Tiếng gầm chiến trận: Hồi máu thay đổi thành [20+10 x level của kĩ năng] và tăng gấp đôi lượng máu hồi phụ thuộc vào số máu đã mất đi.

Một số thay đổi nhỏ khác

- Trụ ngoài giờ đây có thêm một món đồ giúp giảm sát thương từ tướng đi 20.

- Giờ đây khi sử dụng phép “Tốc biến”, các tướng sẽ có thêm một hiệu ứng đi kèm khá giống với “Dịch chuyển cổ học” của Ezreal.

Annie, Riven bị “đì” ở phiên bản LMHT mới 4

- Bên cạnh đó, hình ảnh về bình máu và bình mana cũng có sự thay đổi.