5 tướng Liên Minh Huyền Thoại nên sử dụng ở chế độ xếp hạng

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/06/2015 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với 5 tướng Liên Minh Huyền Thoại nên sử dụng ở 5 vị trí khác nhau ở chế độ xếp hạng đơn.

Chắc hẳn, ai cũng mong muốn đạt thứ hạng cao cao trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Bởi tính cay cú ăn thua, khẳng định bản thân kèm theo một chút “niềm kiêu hãnh”, rất nhiều game thủ quyết định ăn ngủ với Ranked bằng những buổi train thâu ngày đêm.

Tuy nhiên, họ lại chưa tìm được cách chọn tướng hợp lí, pick lung pick tung dẫn tới tỉ lệ thắng bấp bênh. Chúng ta cùng đến với 5 gợi ý “hấp dẫn” nhất trong chế độ xếp hạng ở 5 vị trí khác nhau phù hợp với Meta Game hiện nay.

cover.jpg

1. Đường trên – Hecarim

Với một người có chiến lược leo rank nhất định, lựa chọn tướng mạnh về giữa game luôn tạo độ an toàn nhất định. Ở Meta hiện tại, 4 vị tướng mạnh nhất về giữa trận đấu bao gồm: Hecarim, Gnar, Irelia và Ryze.

Đáng tiếc, Gnar không phù hợp với các trận đấu Solo Queue bởi đồng đội thường không quan tâm tới nộ của vị tướng này. Irelia khó tiếp cận mục tiêu hơn trước bởi dàn Tanker dàn trước mặt trong khi Ryze yêu cầu chặt chẽ về Ngọc Bổ Trợ, khả năng căn sát thương, khả năng phán đoán cùng lối chơi hợp lí (Ryze thọt là rất thọt). Hecarim chắc chắn là sự lựa chọn số 1.

Hecarim rất mạnh về giai đoạn giữa trận.

Hecarim rất mạnh về giai đoạn giữa trận.

Hecarim sở hữu nhiều ưu điểm của một vị tướng đường trên Semi- Tanker. Lối chơi đa dạng: lựa chọn phép Thiêu Đốt hoặc Trừng Phạt phù hợp với từng tình huống, khả năng đi đường rất ổn, lượng sát thương dồi dào, khả năng tiếp cận tốt, chỉ số cơ bản cực chất, không còn gì đáng chê trách ở vị tướng Nhân Mã này.

Cách chơi Hecarim không quá khó nhưng đòi hỏi sự tinh tế cao. Đầu tiên là cách sử dụng chiêu cuối Bóng Ma Kị Sỹ kết hợp với chiêu Vó Ngựa Hủy Diệt (E) hợp lí. Tiếp đến, người chơi cần sử dụng phép Dịch Chuyển + giày Vệ Quân hợp lí. Luyện tập Hecarim ổn, người chơi có thể leo rank rất nhanh.

Picture 1

Hecarim cần tận dụng Giày Vệ Quân.

2. Đi rừng – Sejuani

Mặc dù đã bị nerf khá nhiều lần nho nhỏ, Sejuani vẫn sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất ở tất cả máy chủ xếp hạng trên toàn thế giới. Như các bạn đã biết, Meta Tanker trở lại vô cùng tình cờ và bất ngờ chỉ vì thay đổi về tất tần tật trang bị Phù Phép Quỷ Lửa Đao Đụng Độ.

Bởi độ trâu vốn có, nhóm tướng đi rừng Tanker có thể tận dụng sát thương duy trì cực tốt. Ngoài ra, tướng Tanker có một độ ổn định nhất định, không quá thua thiệt khi bị thọt, đấy mới là điều khiến game thủ trên thế giới yêu thích.

huong-dan-choi-sejuani.jpg

Sejuani sở hữu độ an toàn cao.

Sejuani sở hữu một chất tướng tuyệt vời, vị tướng này càng mạnh mẽ khi trận đấu kéo dài. Bộ chiêu thức hồi chiêu nhanh chóng, bám đuổi sát mục tiêu đối phương, nội tại trâu bò. Với Sejuani, nhược điểm duy nhất chính là thiếu sát thương và chưa khỏe ở giai đoạn đầu trận đấu nên nếu khéo léo che giấu nhược điểm, không quá lạ nếu người chơi “bá đạo” với Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông.

Chiêu cuối của Sejuani chính là điểm nhấn cần nhắc tới. Đầu tiên, Nhà Ngục Buốt Giá khiến pháp sư đối phương phải sử dụng phép bổ trợ Thanh Tấy, khiến họ thiếu đi sát thương vốn có của một người chơi đường giữa vào giai đoạn đầu. Vào giao tranh, chỉ cần sử dụng chuẩn xác, toàn bộ đội hình đối phương sẽ khốn đốn, đặc biệt là combo Nhà Ngục Buốt Giá + Mưa Tên Lửa (Rumble).

Picture 10

Pha Chiêu Cuối 5 người của Meteos.

3. Đường giữa – Ekko

Chúng tôi không muốn nhắc lại quá nhiều tới vị tướng này, nó đang quá bá đạo dù đã bị nerf khá nhiều kể từ khi đến máy chủ Việt Nam. Chúng tôi chỉ muốn khuyên các bạn rằng: “Chơi nhanh kẻo bị nerf giống như Rek’Sai vậy”.

1431761504_zmpnunOH.jpg

Chơi nhanh kẻo bị nerf.

4. Xạ thủ - Jinx

Jinx đang quá hot ở thời điểm hiện tại. Vừa hợp với Meta Game, vừa tìm được lối chơi chuẩn xác cho riêng mình, vị tướng này được không ít game thủ ở Việt Nam yêu thích.

Nhược điểm của Jinx chính là khâu đi đường và không có kĩ năng chạy trốn. Có thể người chơi Jinx thọt tung mắt ở giai đoạn đầu trận đấu nhưng chỉ với 1-2 mạng ăn được nhờ sự trợ giúp đồng đội, Jinx cực kì nguy hiểm ở giai đoạn sau trận đấu.

img20150519160310842.jpg

Jinx, xạ thủ dễ giành Pentakill nhất Liên Minh Huyền Thoại.

Dù sát thương “hoặc” tầm xa không bằng một số xạ thủ khác như Kog’Maw, Twitch, Vayne,… Jinx lại sở hữu khả năng xoay sở cộng thêm khả năng dọn giao tranh mạnh nhất trong các xạ thủ, đó chính là ác mộng khi kéo dài trận đấu về cuối trận. Hiện tại, Jinx đứng thứ nhất trong các xạ thủ về tỉ lệ thắng trên thế giới. Còn chờ gì nữa, Train Jinx thôi các bạn trẻ ơi.

5. Hỗ trợ - Alistar

Không phải không có lí do mà Alistar trở lại mạnh mẽ trong khoảng thời gian gần đây. Với Meta Tanker, Alistar sở hữu lượng chống chịu cao nhất trong các hỗ trợ. Ngoài ra, vị tướng này mang thiên hướng phòng thủ - phản công, rất hợp với Meta Game hiện tại nên vị tướng này như hổ mọc thêm cánh mà thôi.

11.jpg

Alistar đã trở lại.

Alistar hợp với khá nhiều xạ thủ, đặc biệt ở khâu bảo kê Hyper Carry. Hồi máu, quấy rối kẻ địch, làm lá chắn khi đối phương tới, các Hyper Carry vô cùng yên tâm nếu có anh “bò mộng” bên cạnh. Các cặp đôi Jinx – Kalista – Urgot + Alistar đang bá đạo các giải đấu chuyên nghiệp trong thời gian gần đây.

kalistavsalista-1417887345751.jpg

Cặp đôi hoàn hảo.

Vấn đề lớn nhất với người chơi Alistar chính là độ khó và cách xử lí tình huống chuẩn xác. Bởi kĩ năng vị tướng này có thời gian hồi khá lâu, cách thức hoạt động phụ thuộc chặt chẽ vào nhau nên khá nhiều pha bóp team đã xảy ra từ game thủ nghiệp dư cho tới chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đây là một lựa chọn hàng đầu với các game thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp hiện nay các bạn nhé.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Rumble 1 cân 2 ngoạn mục trong tay Marin