10 tướng Liên Minh Huyền Thoại hiệu quả nhất sau khi làm lại (P2)

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/07/2015 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liên Minh Huyền Thoại luôn thay đổi không ngừng nên nhà phát hành Riot cũng cần làm lại những tướng đã trở nên lỗi thời.

Chuyện tướng Liên Minh Huyền Thoại được làm lại không còn quá xa lạ với cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hiệu quả hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào người chơi, cách chơi và kĩ năng cá nhân của mỗi người. Mới đây, một anh chàng thống kê lại 10 tướng được làm lại tốt nhất trên video nhưng chúng mang công dụng giới thiệu hơn phân tích chi tiết. Hôm nay, chúng tôi sẽ giúp các bạn hình dung một chút về sự khác biệt trước và sau khi thay đổi nhé.

http://apkhayp.com/wp-content/uploads/2014/11/lien-minh-huyen-thoai6.jpg

5. Xerath

Xerath được làm lại cũng là một thành công của Riot để đưa vị tướng này trở về với đấu trường chuyên nghiệp.

Xerath ở bản cũ chỉ là một pháp sư tầm trung, phụ thuộc quá nhiều vào cấu rỉa máu tầm xa kèm theo tốn năng lượng. Ngày xưa, chiêu thức của Xerath chỉ rơi vào tầm gần và có thêm chiêu thức khác bổ trợ để tăng tầm sử dụng. Nói chung, thời ấy Xerath rất chi là “Bình thường”, chẳng có gì nổi bật so với pháp sư thịnh hành ở thời điểm đó.

Tuy nhiên, ngay sau khi được làm lại, Xerath hot hơn bao giờ hết. Cái ngày mà tướng pháp sư lên Linh Hồn Ma Đói trước để farm rừng cho nhanh khiến Oriana, Ziggs, Xerath,... hot hơn bao giờ hết. Nhìn cái cảnh pháp sư đường giữa hơn khoảng gần 100 lính so với thời gian quá bình thường với người xem Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới.

Picture 4

Xerath nay có nhiều hiệu ứng khống chế dù vẫn thiên cấu rỉa.

Xerath mới thiên vẫn thiên về cấu rỉa nhưng hiệu ứng khống chế và khả năng gây sát thương tăng lên gấp bội. Ngày Tool Hack còn thịnh hành, vị tướng này bị “ghét” nhiều nhất ở máy chủ Việt Nam bởi tất cả chiêu thức đều có dạng định hướng trúng 100%. Tuy nhiên, với Meta hiện nay, Xerath không còn chỗ đứng khi Vinh Quang Chân Chính, Bùa Thăng Hoa,... lên ngôi mạnh mẽ.

http://img.cdn.ved.com.vn/web/lmht360/wp-content/uploads/2015/05/22.jpg

Vinh Quang Chân Chính - thứ giết chết Xerath.

4. Karma

Karma trước khi làm lại cực yếu, thậm chí bộ kĩ dù có nâng cấp lên vẫn chỉ ngang với các pháp sư đơn thuần khác mà thôi, còn bình thường thì chúng tôi không dám nói.

Bởi vậy, Riot quyết định làm lại Karma với mục đích đưa cô nàng này hồi sinh trên đấu trường công lí ở vị trí đường giữa. Tuy nhiên, vì chỉ có một kĩ năng gây sát thương chính và thiên về cấu rỉa và phòng ngự nhiều hơn nên vị tướng này được các Gosu ưu ái đưa xuống vị trí hỗ trợ.

Picture 10

Karma thiết kế lại để trở thành pháp sư.

Karma đã có thời cực hot trên đấu trường công lí khi kết hợp với Sivir, 2 tướng thiên về càng vào đối phương bằng chiêu kích tốc. Sau một thời gian bỏ ngỏ, Riot đang có những thay đổi tích cực để đưa Karma về vị trí đường giữa nhưng rồi lại thôi vì vị tướng này không còn hợp với Meta.

http://i.ytimg.com/vi/kwqcOKbIGic/maxresdefault.jpg

Karma với Sivir từng là một cặp rất mạnh.

3. Katarina

Katarina được thay đổi ở phiên bản 1.0.0.145, khi đó, máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt còn chưa khai mở nhưng chúng tôi nghe đồn là rất yếu.

Kể từ khi Katarina được làm lại, vị tướng này được sử dụng rộng rãi trên đấu trường quốc tế trong thời gian dài. Sức mạnh của vị tướng này luôn được nâng cấp theo thời gian bởi trình độ game thủ ngày một tăng nhưng đáng tiếc, chiến thuật quá hoàn hảo đến từ người Hàn Quốc khiến Katarina bị khắc chế ngay từ lúc... Pick.

Picture 16

Một quái vật thực sự ở mùa 2 và mùa 3.

Chúng tôi không thể hình dung được Katarina ở mùa 1 nó yếu như mức nào nhưng kể từ khi Remake đến nay, vị tướng này bị nerf liên tục về sức mạnh và lối chơi. Các thánh gắn với Katarina vô cùng nhiều, đặc biệt là Scarra, Faker và gần đây nhất là Pawn.

http://i.ytimg.com/vi/LeLfCVox3lA/maxresdefault.jpg

Ít ai dám sử dụng lại vị tướng này trong chuyên nghiệp.

2. Sion

Sion trước khi Remake là một sự lựa chọn cực Troll. Ở Rank thấp, họ đánh theo đường sát thương vật lí với phong cách lên đồ tốc đánh và tốc chạy nhưng ở rank cao, Sion AP cực kì bá khi kích hoạt lớp giáp là có thể gây một tá sát thương.

https://i.imgur.com/UHACJOO.jpg

Sion cũ trông khá... bựa.

Khi Riot quyết định Remake vị tướng này, có rất nhiều hoài khi trên cộng đồng mạng về sức mạnh của Sion trên đấu trường công lý. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu, Sion được game thủ ưu ái một cách kì lạ. Gần như không có đối thủ ở giai đoạn giữa trận, phong cách đánh an toàn, yêu cầu phụ thuộc vào kĩ năng cá nhân và thêm khoản Troll nhất định, Sion tung hoành trên đấu trường công lí cho đến khi chiến thuật bảo kê đạt đến level Max.

http://imgs.meme.vn/video/clip/2015/03/18/03/00/462cb4b9da0196de22a210b5f87796f6.jpg

Trò của Tool xuất hiện.

1. Evelynn

Evelynn có quá nhiều thay đổi lớn nhưng chúng ta sẽ đến với thay đổi ở phiên bản 1.0.0.143.

Chắc chắn chúng tôi cũng không thể hiểu sức mạnh của Evelynn lúc đó tồi tệ như thế nào nhưng khi chứng kiến Alex Ich tung hoành với Evelynn ở vị trí đường giữa, các bạn có thể cảm nhận được độ bá của vị tướng này. Một mình Alex Ich hành nát Taipei Assasins trong trận đầu tiên của bán kết giải đấu chung kết thế giới mùa 2.

http://i.ytimg.com/vi/rW1DDHM7lEQ/maxresdefault.jpg

Alex Ich - người đặt thương hiệu cho Evelynn.

Thấy quá Imba khi lên đồ sức mạnh phép thuật, Riot lại Remake lần nữa, thiên cả về sức mạnh vật lí lẫn phép thuật. Tuy nhiên, vì hơi quá tay nên Evelynn trở thành một phế nhân của ngày ấy, tỉ lệ thắng giảm một cách vô cùng đột ngột. Hối hận về điều đó, nhà phát hành của chúng ta lại buff gián tiếp khá nhiều cho Evelynn, đưa vị tướng này trở về đúng vị trí của 2 năm về trước.

Picture 31

Evelynn đã trở về thời kì hoàng kim như 2-3 năm về trước.