Đừng nghĩ chỉ mình game thủ Việt nhiều trẻ trâu, nước ngoài cũng không kém khi thi nhau làm nhục 1 cô gái dưới vỏ bọc "yêu game"

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/03/2017 02:15 PM

Nếu như sự chỉ trích này chỉ dừng lại ở mức chê trách hay phê bình thì đã không có gì đáng nói. Tuy nhiên, mọi chuyện lại đi quá xa khi những lới nói mang tính mạt sát thậm chí là lăng mạ đang không ngừng nhắm thẳng về phía các nhân sự thuộc dự án Mass Effect: Andromeda.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào ngày 21/3, một trong những tựa game được chờ đợi nhất trong giai đoạn đầu năm 2017 – Mass Effect: Andromeda đã chính thức được phát hành trên toàn thế giới. Với sự đầu tư trong thời gian dài, tựa game này chính là sản phẩm chiến lược của hãng BioWare trong năm nay.

Tuy nhiên, trước sự kỳ vọng từ cộng đồng game thủ, Mass Effect: Andromeda dường như đang khiến nhiều người phải hụt hẫng. Với điểm số rất tệ, nhiều trang đánh giá uy tín đã thể hiện sự thất vọng của họ với sản phẩm của BioWare. Một trong những điểm trừ lớn nhất mà Mass Effect: Andromeda mắc phải đó chính là việc thiết kế ngoại hình và biểu cảm nhân vật quá tệ.

Ngay sau khi Mass Effect: Andromeda ra mắt, một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng game thủ đã hướng về nhà phát triển BioWare. Nếu như sự chỉ trích này chỉ dừng lại ở mức chê trách hay phê bình thì đã không có gì đáng nói. Tuy nhiên, mọi chuyện lại đi quá xa khi những lới nói mang tính mạt sát thậm chí là lăng mạ đang không ngừng nhắm thẳng về phía các nhân sự thuộc dự án Mass Effect: Andromeda. Trong số này, một nữ nhân viên có tên Marie Leost là người đang bị quấy rối nhiều nhất.

Lý do mà Marie Leost bị chỉ trích nặng nề đến vậy là do nhiều người lầm tưởng cô chính là trưởng nhóm thiết kế của Mass Effect: Andromeda. Họ đã đổ toàn bộ trách nhiệm về sai sót trong thiết kế nhân vật lên Leost bằng những lẽ miệt thị và cay độc nhất. Thậm chí có nhiều thành phần quá khích còn ám chỉ rằng Marie Leost là người không có năng lực và cô đã phải “đổi tình” để có được một chân trong dự án tại EA (công ty mẹ của BioWare Corp).


Những lời lẽ lăng mạ như thế này xuất hiện nhan nhản trên Twitter của Leost trong những ngày qua.

Những lời lẽ lăng mạ như thế này xuất hiện nhan nhản trên Twitter của Leost trong những ngày qua.

Trớ trêu thay, Marie Leost thực tế lại không phải trưởng nhóm thiết kế của Mass Effect: Andromeda. Cô chỉ là một nhân việc bình thường của EA Labs đang làm việc trong dự án này (điều này được cả BioWare và EA xác nhận). Nhưng thậm chí nếu Leost có đúng là trưởng nhóm thiết kế của Mass Effect: Andromeda đi chăng nữa, cô cũng không đáng bị chịu sự lăng mạ như vậy. Trong mọi hoàn cảnh, mọi tính huống, việc lấy danh nghĩa dưới vỏ bọc “yêu game” (của những kẻ quá khích) để sỉ nhục một cô gái là điều rất đáng lên án và không thể chấp nhận được.

Đáng nói hơn, Marie Leost không phải là trường hợp duy nhất bị quấy rối. Một nữ nhân sự khác trong dự án là nhà văn, nhà biên kịch Jennifer Hepler cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cô bị quấy rối, bị chỉ trích và lăng mạ liên tục trong thời gian qua chỉ vì sự không bằng lòng của một bộ phận game thủ quá khích về kịch bản trong các tựa game Mass Effect. Tình trạng tồi tệ này khiến cho BioWare và EA đã phải nhờ đến sự can thiệp của một tổ chức xã hội nhằm bảo vệ và ngăn chặn những cuộc tấn công mạng đang nhằm vào các nhân viên của họ.


BioWare lến án mạnh mẽ những vụ sỉ nhục online nhằm vào nhân viên của họ.

BioWare lến án mạnh mẽ những vụ "sỉ nhục online" nhằm vào nhân viên của họ.

Qua sự việc này, chúng ta có thể thấy tình trạng tấn công mạng hay trào lưu “sỉ nhục online” đang diễn ra ngày một phức tạp và gây nhiều hậu quả nặng nề. Vì một hai ý kiến bất đồng hay thậm chí chỉ là “ghét theo trào lưu”, người ta cũng đã có thể dễ dàng buông ra những lời nói xúc phạm, miệt thị nhắm tới người bị hại.

Chắc chắn bạn sẽ không thấy xa lạ gì về điều này khi mà chỉ cần vào Facebook là có thể nhìn thấy một vụ "ném đá" nào đó. Kể từ năm 2010, khi mạng truyền thông xã hội ra đời, đã xuất hiện vô số trường hợp giống như Marie Leost hay Jennifer Hepler. Điều càng nguy hiểm hơn là có những người "ném đá" vô tội vạ bất kể nạn nhân có thật sự phạm lỗi hay không. Cái trò "sỉ nhục nhau trên mạng xã hội" này nếu không có cách ngăn chặn, chắc chắn nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đổi bằng sinh mạng, đối với các nạn nhân.