Đưa Caitlyn quay lại meta CKTG, xạ thủ điển trai của WE tiết lộ nguyên nhân sử dụng vị tướng này

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/10/2017 02:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Mystic - xạ thủ điển trai của WE sau khi ghi tên mình vào vòng tứ kết CKTG ở vị trí đầu bảng.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 14/7 - tức ngày thi đấu thứ 7 của CKTG LMHT mùa 7, hạt giống số 3 của chủ nhà, World Elite (WE) đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết với 3 trận toàn thắng. Đáng nói nhất trong đó chính là việc Mystic - xạ thủ của WE đã đem trở lại meta CKTG vị tướng Caitlyn. Sau ngày thi đấu, Mystic đã có một cuộc phỏng vấn và dưới đây là nội dung.

Các bạn đã thi đấu rất tuyệt vời ở bảng D và giành vị trí hạng nhất để tiến vào vòng Tứ kết. Cảm giác hiện giờ của bạn thế nào?

Tôi rất mừng vì đã giành vị trí nhất bảng và còn vui hơn nữa khi mà có thể không phải gặp đội Hàn Quốc nào ở Tứ kết.

Bạn có nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng ba trận liên tiếp trong tuần thứ hai này không?

Tôi nghĩ là chúng tôi thua một trận trong tuần đầu tiên là do mắc phải sai lầm. Mọi người đều biết rằng mình sẽ có thể sửa chữa các sai lầm này và giành chiến thắng.

Hôm nay các bạn đã chọn Caitlyn. Đây có phải là một con bài được chuẩn bị từ trước không?

Caitlyn đã bị Riot giảm đi nhiều tốc độ đánh, đây là một việc rất tai hại. Tuy nhiên tôi vẫn tập luyện với vị tướng này và Lư Hương Sôi Sục đã giúp bù đắp cho việc cô nàng này bị giảm sức mạnh. Nói chung, tôi thấy Caitlyn vẫn là một lựa chọn khá ổn.

Trong trận đấu cuối cùng của các bạn với MSF thì bạn đã thi đấu không ổn cho lắm nhỉ! Bạn có nuối tiếc gì về trận đấu này không?

Tôi thấy mình đáng ra nên trao đổi sát thương với bộ đôi đường dưới bên kia mà không để mất quá nhiều máu và đợi người đi rừng của mình hỗ trợ. Việc mất máu cũng không tệ lắm vì tôi còn bình máu, nhưng mà tôi đã lên bảng đếm số nên trận đấu đã trở nên khó khăn hơn.

Theo bạn thì lợi thế của việc thi đấu trên sân nhà là gì? Các bạn đã được khán giả cổ vũ rất nhiều.

Vì đây là sân nhà của chúng tôi nên cả đội được cổ vũ rất nhiều. Chúng tôi đã quen với việc ăn uống và tập luyện tại đây rồi vậy nên nó chính là một lợi thế rất lớn.

Việc giành vị trí thứ nhất nghĩa là các bạn sẽ không phải đối mặt với Longzhu hay SKT T1. Có đội nào mà bạn muốn gặp hoặc tránh không?

Tôi muốn gặp đội hạng hai ở bảng A hoặc B. Tôi thực sự không muốn gặp Samsung Galaxy cho lắm.

Để khép lại phần phỏng vấn thì bạn có lời nào muốn gửi tới người hâm mộ Hàn Quốc không?

Đã ba năm rồi kể từ khi tôi rời Hàn Quốc và gia nhập một đội Trung Quốc. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ vì đã liên tục ủng hộ tôi. Tôi sẽ cố gắng để thi đấu với phong độ tốt nhất.