Dragon Ball Super: Với những gì đã thể hiện, Vegeta xứng đáng là ngôi sao của Giải Đấu Sức Mạnh

Mẹ Sề  - Theo Helino | 21/02/2018 09:00 PM

Chiến binh nào xứng đáng được tuyên dương trong Giải Đấu quyền lực. Có lẽ đó chính là hoàng tử Saiyan Vegeta.

Cuối tuần vừa qua khi tập 128 của Dragon Ball Super được phát sóng đã mang đến cho người hâm mộ rất nhiều sự cảm xúc. Nội dung tập mới này bao gồm trận chiến vì niềm kiêu hãnh của hoàng tử Saiyan và để bảo vệ những người thân yêu cũng như sự sống còn của vũ trụ 7 giữa Vegeta và Jiren Xám của vũ trụ 11.

Mặc dù kết quả là Vegeta vẫn bị Jiren loại khỏi võ đài nhưng với những gì mà chiến binh Saiyan thể hiện, anh đã có được sự thừa nhận của Jiren. Và tất cả mọi người đều nói rằng Vegeta thực sự đã làm rất tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, rất nhiều fan hâm mộ của chàng hoàng tử thậm chí còn cho rằng sự thay đổi theo hướng tích cực của Vegeta về cả tính cách lẫn sức mạnh thì anh còn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Suốt nửa phần đầu của tập 128, Dragon Ball Super đã cho thấy tinh thần bất khuất, quật cường của hoàng tử Vegeta. Hơn 1 lần, Vegeta bị Jiren đánh cho nhừ tử còn suýt rơi khỏi võ đài ấy vậy mà trong khoảnh khắc tưởng như chỉ còn trượt thêm 1 chút nữa Vegeta sẽ bị loại khỏi sân đấu thì chân anh vẫn cố níu lại. Trong đầu Vegeta vang lên tiếng gọi của người vợ yêu Bulma, anh sực tỉnh và tiếp tục trận chiến với Jiren. Có thể thấy, chính nhờ ước muốn mong vũ trụ 7 sẽ chiến thắng cộng với tình yêu lớn lao mà anh giành cho Bulma, Trunks và Bulla mà Vegeta có thể đứng vững.

Mặc dù tất cả các đòn tấn công của anh về phía Jiren đều vô dụng, thậm chí anh còn kiệt sức đến nỗi không thể chuyển sang trạng thái Super Saiyan nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn không từ bỏ. Cuối cùng, anh dồn tất cả sức mạnh vào chiêu Final Flash bắn về phía Jiren nhưng đối thủ của anh vẫn chẳng xi nhê, ngược lại hắn còn tung ra 1 cú đấm mạnh khiến anh rớt đài.

Biết mình sẽ bị loại, Vegeta dồn toàn bộ chút sức lực cuối cùng truyền cho Goku đang nằm bệt trên đất. Sau khi chứng kiến từng đồng đội bị loại bỏ và nhận được chút sức mạnh của Vegeta, Goku đứng dậy và chuyển sang Super Saiyan Blue để quyết đấu với chiến binh bởi Pride Trooper mạnh nhất. Tuy nhiên, dù nỗ lực đến mấy, Goku cũng chẳng thể khiến Jiren bị tổn thương gì cả.

Khoảnh khắc anh Khỉ bị Jiren áp đảo lùi về rìa sân đấu và chuẩn bị cho rớt đài thì bất ngờ Goku 1 lần nữa vượt qua giới hạn thức tỉnh Bản Năng Vô Cực và né được tất cả mọi đòn tấn công của Jiren khiến mọi người ai nấy đều bất ngờ. Đặc biệt, không giống như 2 lần trước, lần thứ 3 này Goku đã gần như kiểm soát hoàn toàn sức mạnh mới.

Như vậy, phải chăng việc Vegeta truyền sức mạnh cho Goku đóng 1 vai trò không nhỏ giúp Goku hoàn thiện kĩ năng mới. Hoặc chính cuộc chiến bất khuất của Vegeta với Jiren đã giúp câu giờ và tạo cảm hứng để Goku hoàn thiện được Bản Năng Vô Cực.

Nhìn lại 1 chút, kể từ khi Giải đấu sức mạnh bắt đầu, Vegeta đã loại bỏ được nhiều chiến binh từ các vũ trụ tham gia khác tham gia giải đấu. Nếu tính toán 1 chút, Vegeta cũng chính là chiến binh loại bỏ được nhiều đối thủ trong giải đấu nhất. Do đó, xét về thành tích dựa trên việc loại được chiến binh của vũ trụ khác thì Vegeta xứng đáng là ngôi sao của giải đấu.

Sức mạnh giúp hoàng tử Saiyan nỗ lực chiến đấu cho đến hơi sức cuối cùng là hy vọng giành chiến thắng để hoàn thành lời hứa của mình với Cabba và anh cũng muốn gặp lại Bulma và gia đình mình sau khi giải đấu kết thúc.

Vegeta, anh ấy đã thay đổi thật rồi.

Và tập tiếp theo của Dragon Ball Super dự kiến phát sóng vào ngày 4 tháng 3. Hứa hẹn đây sẽ là tập phim vô cùng bùng nổ về cuộc cuộc chiến rất được chờ đợi giữa Son Goku và Jiren Xám.