Dragon Ball Super: Tại sao Kefla bị Songoku đánh bại nhưng vũ trụ 6 vẫn chưa bị phá hủy?

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/11/2017 09:52 AM

Sau khi bị đánh bại trong trạng thái Super Saiyan God và Super Saiyan Blue, Son Goku một lần nữa lại đạt được trạng thái Ultra Instinct và sẽ dùng sức mạnh đó để đánh bại nữ chiến binh hợp thể của vũ trụ 6. Và câu hỏi đặt ra là, tại sao Kefla đã thua mà vũ trụ 6 vẫn chưa bị phá hủy?

Trong tập 115 Dragon Ball Super, Son Goku đã phải nhận thất bại nặng nề trong tay nữ Saiyan hợp thể Kefla của vũ trụ 6. Khi chiến đấu, Kefla biến thành một Siêu Saiyan cuồng nộ áp đảo Songoku và còn suýt loại anh Khỉ ra khỏi giải đấu. Thậm chí, vì kiệt sức, Goku còn bị biến về trạng thái cơ bản. Trong tình huống hiểm nghèo đó, Goku bất ngờ đánh thức trạng thái Ultra Instinct - Bản năng vô cực mang một sức mạnh đáng kinh ngạc.

Những gì được hé lộ trong tập116 cho thấy Son Goku ở trạng thái Ultra Instinct sẽ tấn công Kefla liên tục, buộc cô nàng phải chuyển sang trạng thái mạnh nhất của mình và cả 2 sẽ có những pha giao tranh kịch liệt. Điểm nhấn của trận đấu sẽ là Son Goku bắn 1 chưởng Kamehameha hạ gục Kefla. Vậy là lần này, Son Goku có vẻ đã thành công trong việc loại Kefla khỏi Giải đấu quyền lực.

Đây cũng là vấn đề mấu chốt khiến các fan thắc mắc rằng: “Tại sao Kefla thua mà vũ trụ 6 chưa bị xóa sổ. Thậm chí thông tin được biết trước của các tập sau đó lại tiết lộ vũ trụ tiếp theo sẽ bị xóa sổ là vũ trụ 2.”

Theo 1 số giả thuyết được đặt ra xung quanh nghi vấn này thì câu trả lời thích hợp nhất được nhiều người đồng tình là có lẽ Kefla bị đánh bại nhưng chỉ 1 trong 2 nữ chiến binh là Caulifla hoặc Kale bị loại khỏi giải đấu mà thôi.

Lý lẽ này cũng không phải là vô căn cứ vì như chúng ta đã biết, Kefla là 1 chiến binh hợp nhất giữa 2 người nên có thể sau khi giao đấu với Goku ở trạng thái Bản năng vô cực, Kefla hiểu là mình không thể thắng nên lúc anh Khỉ bắn Kamehama thì vào khoảnh khắc quyết định Kefla đã kịp tách đôi thành Kale và Caulifla. Do đó chỉ có 1 người bị rơi còn 1 người vẫn trụ lại được sân đấu.

Nhưng với chỉ 1 chiến binh còn sót lại thì cơ hội để Vũ trụ 6 giành chiến thắng tại giải đấu quyền lực thật mong manh vì niềm hy vọng duy nhất của họ đã bị tiêu tan.

Ngoài ra, chúng ta cũng biết thêm rằng Jiren đã ngừng thiền và mở mắt để theo dõi trận đánh của 2 người Saiyan khi anh khỉ bộc phát sức mạnh to lớn của Bản năng vô hạn. Và có 1 tin còn vượt qua cả sự mong đợi của các fan, theo 1 số nguồn thông tin cho biết Jiren sẽ quay trở lại hành động sau khi cuộc chiến giữa Son Goku và Kefla kết thúc.

Mặc dù đạt được Ultra Instinct 1 lần nữa là lợi thế tốt để Goku đánh bại chiến binh mạnh nhất của vũ trụ 11 nhưng có vẻ như chiến binh của vũ trụ 7 vẫn không thể thắng được Jiren. Sau khi thua 1 lần nữa, anh Khỉ cần có thời gian để khôi phục sức mạnh nên đã bị các chiến binh của vũ trụ 2 bao vây.

Nếu đúng như vậy thì đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để chiến binh còn trụ lại của vũ trụ 6 có thêm thời gian dưỡng sức chờ cơ hội phản công. Đây có lẽ cũng là giả thuyết hợp lý nhất cho câu hỏi “Tại sao Kefla bị Songoku đánh bại nhưng vũ trụ 6 vẫn chưa bị phá hủy?” đúng không nào.