Dragon Ball Super: Nụ cười của thiên sứ Whis có phải là 1 tín hiệu về chuyện gì đó tốt đang xảy ra

Mẹ Sề  - Theo Helino | 28/02/2018 05:00 PM

Giải đấu quyền lực trong Dragon Ball Super đang được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Son Goku lần thứ 3 đạt được trạng thái Bản Năng Vô Cực và có vẻ như anh đã có thể kiểm soát được thứ sức mạnh này. Đặc biệt, thiên sứ Whis đã nở 1 nụ cười trông rất hãnh diện và tự hào. Liệu đó có phải là nụ cười của niềm tin chiến thắng?

Chủ nhật vừa qua, 1 đoạn video xem trước của tập 129 đã được Toei Animation công bố và tiếp tục hé lộ nội dung của tập mới này. Tuy ngắn ngủi nhưng chỉ với 1 phút thôi, đoạn video giới thiệu cuộc chiến giữa Son Goku của vũ trụ 7 và Jiren Xám của vũ trụ 11 đã đủ khiến các fan hâm mộ phấn khích lắm rồi.

Như chúng ta đã biết ở tập 128, Goku đã lần thứ 3 thức tỉnh trạng thái Bản Năng Vô Cực khiến tất cả những người chứng kiến đều sửng sốt. Và theo đoạn xem trước mới nhất, mọi người còn kinh ngạc hơn nữa khi được thấy hình thái mới của Goku thời điểm hoàn toàn kiểm soát Bản Năng Vô Cực.

Chi tiết trên cũng làm dấy lên nhiều thắc mắc trong lòng các fan rằng điều này có đủ để anh Khỉ vượt qua và đánh bại chiến binh Pride Trooper mạnh mẽ nhất đến từ vũ trụ 11? Câu hỏi này sẽ được giải đáp trong các tập tiếp theo của Dragon Ball Super.

Tuy nhiên, bạn có nhận ra 1 chi tiết vô cùng thú vị trong đoạn video mới được công bố không? Trong lúc chiến binh Saiyan đang giao đấu với chiến binh mạnh hơn cả Thần Hủy Diệt, người xem sẽ được thấy cả phản ứng của các Kais, thiên thần và Thần hủy Diệt, mỗi người lại bày tỏ những cảm xúc rát khác nhau. Và đáng chú ý nhất là nụ cười của thiên sứ Whis của vũ trụ 7.

Nụ cười của ông có vẻ tự hào, hạnh phúc và hài lòng. Hãy nhớ rằng, Whis là người đã rèn luyện Goku và Vegeta trước khi giải đấu sức mạnh bắt đầu. Sự khôn ngoan và lời dạy của ông là điều cốt yếu giúp Son Goku hay Vegeta vượt qua được giới hạn của bản thân để có được những sức mạnh mới. Có thể coi Whis là người thầy của 2 chiến binh Saiyan cũng đúng. Ông đã dạy họ cách để mạnh hơn, để vượt qua bản thân.

Còn nhớ 2 lần trước khi Goku thức tỉnh bản năng vô cực, Whis cũng nhanh chóng nhận ra và cung cấp những thông tin chính xác về tình trạng của Goku. Ví dụ như khi Goku đạt tới Bản Năng Vô Cực lúc đấu với Kefla, Whis đã nói rằng Goku phòng thủ tốt nhưng tấn công vẫn còn hạn chế, có vẻ như anh vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn sức mạnh này.

Và bây giờ Whis đã mỉm cười mãn nguyện, vậy có lẽ Goku đã làm tốt và hội giành chiến thắng của vũ trụ 7 được mở ra thênh thang. Dẫu sao đây cũng là 1 tín hiệu đáng mừng đối với người hâm mộ Bi Rồng. Cùng hy vọng nhé và nhớ theo dõi sát sao các thông tin xung quanh 3 tập cuối cùng của Dragon Ball Super để không bỏ lỡ bất kì chi tiết thú vị nào mọi người nhé!