Dragon Ball Super: Không phải Goku, Vegeta mới là người sẽ trở thành Thần hủy diệt của Vũ trụ 7

Mirikatoji  - Theo Helino | 06/01/2020 11:30 AM

Thần hủy diệt là một trong những vị thần hùng mạnh nhất của đa vũ trụ, sức mạnh của họ khiến ai nghe danh cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên, vẫn có một số người phàm trần có tiềm năng sẽ trở Thần hủy diệt trong tương lai đấy!

Trong Dragon Ball Super tồn tại 12 vũ trụ, mỗi vũ trụ đều có một Thần hủy diệt riêng. Các Thần hủy diệt có chung một nhiệm vụ giống nhau là hủy diệt các hành tinh để duy trì sự cân bằng cho vũ trụ. Có thể nói, Thần hủy diệt là một trong những vị thần hùng mạnh nhất của đa vũ trụ, sức mạnh của họ khiến ai nghe danh cũng phải khiếp sợ.

Như chúng ta đã biết hiện tại Thần hủy diệt của vũ trụ 7 là Beerus, thế nhưng sẽ có thời điểm ông phải nghỉ hưu. Vậy đã bao giờ bạn nghĩ ai sẽ lên thay thế vị trí này này chưa? Chắc hẳn người đầu tiên mà mọi người nghĩ đến chính là Songoku-chiến binh mạnh mẽ bậc nhất của vũ trụ 7.

Dragon Ball Super: Không phải Goku, Vegeta mới là người sẽ trở thành Thần hủy diệt của Vũ trụ 7 - Ảnh 1.

Chúng ta cũng đã thấy trong suốt series truyện thì Goku luôn được xem là anh hùng của Dragon Ball. Hiện tại anh đã đến đến ngưỡng của Super Saiyan God- trạng thái của một vị Thần. Không những thế sức mạnh của Goku đã không ngừng phát triển đến mức đưa anh trở thành một trong những sinh vật mạnh nhất vũ trụ, không khác gì sức mạnh của một vị thần trong các cuộc chiến.

Goku chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy một người thường có thể vượt qua sức mạnh của Thần hủy diệt như thế nào, khi anh có thể sử dụng Bản năng vô cực-thứ sức mạnh ngay cả các Thần cũng khó kiểm soát. Vì vậy việc trong tương lai Goku có thể thay thế Beerus trở thành Thần hủy diệt của vũ trụ 7 không phải là không thể xảy ra.

Dragon Ball Super: Không phải Goku, Vegeta mới là người sẽ trở thành Thần hủy diệt của Vũ trụ 7 - Ảnh 2.

Thế nhưng mới đây lại có nhiều ý kiến cho rằng không phải Goku, Vegeta mới là người sẽ trở thành Thần hủy diệt trong tương lai của Vũ trụ 7. Vì sao lại như vậy, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé.

Ngay từ khi mới xuất hiện hoàng tử Vegeta được biết đến là một người Saiyan mạnh mẽ, lạnh lùng. Cũng bởi vì niềm kiêu hãnh quá lớn nên Vegeta không muốn nhận sự giúp đỡ của bất kì ai, anh tự làm mọi thứ, tự tập luyện và chiến đấu để trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong arc Dragon Ball Super thì sau thời gian tập luyện với Whis ở hành tinh Beerus, Vegeta đã đạt được trạng thái Super Saiyan Blue giống Goku. Còn ở cuối Giải đấu quyền lực anh đã tự vượt qua giới hạn của bản thân để vươn tới thứ sức mạnh tối thượng hơn cả Super Saiyan Blue.

Dragon Ball Super: Không phải Goku, Vegeta mới là người sẽ trở thành Thần hủy diệt của Vũ trụ 7 - Ảnh 3.

Và mới đây trong chapter 55 của arc Galactic Patrol Prisoner thì chúng ta còn được thấy một hình ảnh Vegeta hoàn toàn khác với tiềm năng sức mạnh vô cùng to lớn. Với mục đích đánh bại ác nhân Moro thì Vegeta đã đến hành tinh Yadrat để học phép dịch chuyển tức thời. Thế nhưng đến đây anh mới biết chủng tộc này biết rất nhiều kỹ thuật hay và anh có thể học tập rất nhiều ở đây.

Và thật bất ngờ dù mới chỉ học được một chút về chiêu "Kiểm soát tinh thần" thì sức mạnh của Vegeta dường như đã tăng lên một cách đáng kể. Nhờ việc tập trung hơn khi chiến đấu mà hoàng tử Saiyan giờ đã đạt được một ngưỡng sức mạnh còn kinh khủng hơn trước đây gấp mấy lần.

Dragon Ball Super: Không phải Goku, Vegeta mới là người sẽ trở thành Thần hủy diệt của Vũ trụ 7 - Ảnh 4.

Ví dụ như việc chỉ với một đòn chưởng nhẹ, Vegeta đã dư sức làm gây thương tính cho kẻ được Moro cử đến ngăn cản việc luyện tập. Không chỉ lượng ki được tăng lên, sức mạnh thể chất của anh cũng tăng lên gấp bội. Điển hình là chỉ với một tay, anh đã nâng nhẹ cả một mảnh tường lớn hơn thân người nhiều lần.

Theo như lời nhận xét của Pybara thì trước khi tập luyện ở đây, cơ thể và tinh thần của Vegeta đã bị mất cân bằng đến mức anh không thể hiện được hết sức mạnh. Và giờ đây khi Vegeta đạt được trạng thái cân bằng thì sức mạnh của anh sẽ tăng lên đáng kể với tiềm tàng không thể đong đếm được.

Dragon Ball Super: Không phải Goku, Vegeta mới là người sẽ trở thành Thần hủy diệt của Vũ trụ 7 - Ảnh 5.

Bên cạnh đó chúng ta cũng đã thấy trong toàn bộ câu chuyện về Dragon Ball Super thì kiểm soát chi (hoặc tinh thần) chính là chìa khóa trong việc giúp các anh hùng Saiyan của chúng ta khai thác sức mạnh thần thánh của Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, hoặc tầm cao lớn hơn của Bản năng vô cực.

Và hiện tại với việc học tập ở hành tinh Yardrat, theo như lời khẳng định của Pybara thì Vegeta ở trạng thái kiểm soát cân bằng mạnh hơn hẳn Goku khi được luyện tập với ông. Có thể thấy đây là lần hiếm hoi mà Vegeta được nhận xét là hơn hẳn "Khỉ con".

Dragon Ball Super: Không phải Goku, Vegeta mới là người sẽ trở thành Thần hủy diệt của Vũ trụ 7 - Ảnh 6.

Bên cạnh đó ngoài những bằng chứng mới nhất cho thấy Vegeta có thể xử lý sức mạnh của Hakai tốt hơn Goku, thì anh còn có tính cách giống với một Thần hủy diệt hơn. Goku là một chiến binh có phong cách chiến đấu tự do, hiếm khi có kế hoạch hay suy tính gì trong các cuộc chiến. Còn Vegeta thì khác anh lạnh lùng, rõ ràng, có kế hoạch chứ không "nhập nhằng" tình cảm trong khi chiến đấu.

Từ tất cả những điều trên đã có nhiều người hâm mộ nghĩ rằng trong tương lai Vegeta mới là người xứng đáng trở thành Thần hủy diệt của vũ trụ 7. Và cho đến nay toàn bộ sức mạnh của Vegeta vẫn còn là một bí ẩn. Hi vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ được thấy thêm những sự phát triển vượt bậc hơn nữa của chàng hoàng tử kiêu hãnh này.