Dragon Ball Super: Giữa Vegito và Androi 35, bạn muốn chứng kiến màn hợp thể của ai hơn?

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/11/2017 02:10 PM

Trong những tập gần đây của Dragon Ball Super, người xem đã được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của chiến binh Kefla do 2 nữ Saiyan là Kale và Cailifa hợp thể bằng bông tai Potara của Kaioshin. Chính vì thế, các fan càng mong muốn được thấy màn hợp thể của các chiến binh đến từ vũ trụ 7. Liệu giữa Vegito và Androi 35, bạn muốn chứng kiến màn hợp thể của ai hơn?

Sau trận đấu đỉnh cao giữa Kefla và Goku, được chứng kiến màn hợp thể không thể ngầu hơn của 2 nữ Saiyan vũ trụ 6 là Kale và Cailifa, người hâm mộ càng mong chờ, háo hức được thấy chiến binh hợp thể nhờ bông tai Potara của Kaioshin đến từ vũ trụ 7 hơn.

Còn nhớ, sau khi Vua Zeno cho phép sử dụng đôi bông tai trong Giải đấu sức mạnh, Thần Hủy Diệt Beerus của vũ trụ 7 cùng những vị thần của các vụ trụ khác đều có suy nghĩ về ý tưởng nên để chiến binh nào của vũ trụ mình hợp thể là tốt nhất.

Chưa biết các vũ trụ khác thế nào nhưng vũ trụ 7 có tới 2 cặp đôi được ủng hộ hợp thể nhiều nhất là Goku với Vegeta và Android 17 với 18. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem xét về 2 ý tưởng hợp thể này nhé.

Trước tiên là cặp chị em người máy sinh học. Theo như diễn biễn của giải đấu, tập sau của Dragon Ball Super là thời gian dành cho Android 17 với 18 thể hiện. Họ sẽ phải đối đầu với 5 chiến binh tình yêu của vũ trụ 2. Hai đấu năm, so về lực lượng thì khá chênh lệch. Thế nên, không biết vũ trụ 7 có nghĩ đến việc cho cặp chị em sinh đôi hợp nhất tạo thành Android 35 để chiếm ưu thế hay không nhỉ?

Ban đầu, ý tưởng về sự kết hợp giữa Android 17 và 18 tạo thành Android 17 với 18 là do Kaioshin gợi ý cho Beerus trong tập 115 Dragon Ball Super. Ý tưởng này đều được mọi người đồng tình vì cho rằng người máy sinh học là chị em sinh đôi nên hợp thể sẽ càng tương thích, sức mạnh sẽ càng dữ dội, có thể còn hơn cả Kefla nữa.


Hình ảnh hợp thể của Android 17 với 18 nhờ bông tai Potara tạo thành Android 35 do fan hâm mộ phác thảo.

Hình ảnh hợp thể của Android 17 với 18 nhờ bông tai Potara tạo thành Android 35 do fan hâm mộ phác thảo.

Còn đối với các fan hâm mộ mà nói, họ chưa bao giờ được thấy Android 35 nên họ rất nóng lòng được chứng kiến chiến binh sinh học mạnh mẽ này. Thậm chí có fan còn bỏ công bỏ sức tự tạo ra 1 bức ảnh hợp thể của cặp đôi Pic và Poc để thỏa lòng mong ngóng nữa cơ.

Tiếp theo chúng ta sẽ xét đến cặp đôi hợp thể từ 2 chiến binh Saiyan nào. Ngoài Android 17 và 18, Goku và Vegeta cũng là 1 sự hợp thể hoàn hảo mà vũ trụ 7 có thể lựa chọn. Trong những tập trước đây, người xem cũng đã được thấy sức mạnh ghê ghớm của Vegito nhờ hợp thể rồi.

Do đó, nếu so sánh 1 cách công bằng, thì Vegito sẽ là lựa chọn tốt hơn Android 35. Nhất là khi trong tương lai cả Goku lẫn Vegeta đều có thể đạt tới trạng thái Bản Năng Vô Cực. Thử nghĩ mà xem, Bản Năng Vô Cực đã quá mạnh, nếu được x2 lên thì còn mạnh đến nhường nào.

Mặt khác, đây là giải đấu sinh tử cho sự tồn vong của vũ trụ nên không thể có bất kì hành động sơ suất nào được. Và với những fan hâm mộ của Bi Rồng mà nói, chắc chắn họ sẽ muốn thấy màn tái xuất của Vegito hơn đúng không nào.

Tất nhiên, trên đây mới chỉ là suy đoán và chưa có gì khẳng định chắc chắn suy đoán này sẽ trở thành sự thật cả. Biết đâu, các fan sẽ không được chứng kiến sự hơp thể của cả Goku với Vegeta hay Android 17 với 18 thì sao.

Bởi vì bạn biết đấy, sau khi hợp thể, nếu chiến binh đó thua thì tức là vũ trụ 7 sẽ mất luôn 1 lúc 2 chiến binh. Và Goku và Vegeta cũng không phải kiểu người thích làm việc chung đâu.