Dragon Ball Legends - Siêu phẩm đối kháng mobile tiếp tục hé lộ chi tiết cốt truyện, nhân vật mới

Phương Tranh  - Theo Helino | 03/05/2018 05:23 PM

Được trình làng từ cuối tháng 3/2018 vừa rồi, siêu phẩm đối kháng trên điện thoại di động Dragon Ball Legends chính chủ từ Bandai Namco như một phần quà an ủi của NPH dành cho các fan DB sau những tập cuối cùng của season Super vừa qua.

Mới đây, NPH Bandai Namco đã hé lộ thêm chi tiết cốt truyện, một vài nhân vật mới toanh cũng như hệ thống game trong Dragon Ball Legends. Dự đoán đây sẽ là tựa game làm mưa làm gió trong mùa hè 2018 này, không chỉ thu hút các fan trung thành của Dragon Ball mà còn gây ấn tượng với đông đảo game thủ mobile, nhất là những người yêu thích thể loại game đối kháng.

Cốt truyện

Với sự hỗn loạn đằng sau giải đấu Tournament of Power, cuộc sống lại tiếp tục với những cư dân của vũ trụ 7. Thế nhưng, hòa bình là quá ngắn ngủi… Các chiến binh đủ mọi lứa tuổi sẽ sớm tụ hội với nhau trong những trận đấu battle royale đỉnh cao. Goku sẽ tiếp tục chiến đấu và đánh bại lần lượt từng đối thủ, cho tới khi một nhân vật bí ẩn xuất hiện – một cậu bé Saiyan với cách ăn mặc kì lạ trước nay chưa từng nhìn thấy…

Nhân vật mới

Shallot (lồng tiếng bởi Kenji Akabane)

Người hùng của câu chuyện và là một Saiyan đến từ quá khứ xa xôi. Anh ta đã mất đi tất cả ký ức ngoài tên của mình.

Zahha (lồng tiếng bởi Ryōtarō Okiayu)

Một kiếm sĩ ma thuật được gửi đến đây bởi sự hỗn loạn của không-thời gian. Mặc dù có thái độ hết sức lạnh lùng song anh ta vẫn góp tay giúp đỡ các anh hùng của chúng ta.

Hooded Man (lồng tiếng bởi Kenji Nojima)

Một nhân vật bí ẩn trong chiếc áo khoác có mũ trùm đầu tàn phá khắp các vùng đất. Anh ta có vẻ ngoài trông khá giống Shallot…

Hệ thống

Dragon Ball Legends là một game đối kháng phong cách đấu thẻ bài, mang tất cả những chiến binh huyền thoại của thế giới Dragon Ball đến trong tầm tay của bạn. Bạn chỉ cần một ngón tay là có thể điều khiển trận chiến như hình dưới đây.

Một vài thẻ bài trong Dragon Ball Legends có kèm theo một viên Ngọc Rồng. Sauk hi thu thập đủ 7 viên Ngọc Rồng, một nút bấm Rising Rush sẽ xuất hiện cho phép người chơi kích hoạt một động thái đặc biệt.

Sau khi kích hoạt Rising Rush, bạn có thể lựa chọn 1 trong 4 thẻ bài trên tay để gây ra một lượng sát thương khủng khiếp hoặc kết liễu luôn đối thủ của mình. Thậm chí bạn còn có thể tạo ra một chiến thắng bùng nổ bằng việc kết hợp các động thái đặc biệt này nếu bạn thành công.

Hiện tại Bandai Namco vẫn chưa chính thức ấn định ngày phát hành chính thức của Dragon Ball Legends. Tuy nhiên kể từ khi phiên bản CBT được ra mắt, chúng ta có thể kì vọng ngày này sẽ sớm đến trong vòng vài tháng tới. Dragon Ball Legends vẫn tiếp tục mở cửa cho người chơi đăng ký trước. Hiện tại đã có hơn 3 triệu người chơi đăng ký trước trò chơi này.

Những thông tin mới nhất về Dragon Ball Legends sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các tin bài sau, đừng bỏ lỡ nhé!