DOTA 2 xuất hiện trận đấu “dị” nhất trong lịch sử: không cần giết mạng nào, vẫn giành chiến thắng

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/06/2017 11:54 PM

Với việc các thành viên của A0BC8951 không tự tay giết bất cứ mạng nào (hai mạng của đội Way2ManyBananas đều do creeps giết), đây có thể coi là trận đấu kỳ lạ nhất trong lịch sử DOTA 2 chuyên nghiệp.

Mới đây tại vòng loại khu vực Châu Âu của giải vô địch DOTA 2 thế giới (TI7), người hâm mộ đã được chứng kiến một trận đấu vô cùng thú vị giữa hai đội A0BC8951 và Way2ManyBananas. Sau 20 phút chóng vánh, A0BC8951 đã giành chiến thắng thuyết phục khi đập tan nhà chính của đối phương. Điều đặc biệt, họ không tự tay giết bất cứ mạng nào của team địch, không những vậy, các thành viên trong đội đã ngã xuống đến 22 lần.

Giành chiến thắng mà không giết bất cứ mạng nào

Để làm được điều này, A0BC8951 đã pick một đội hình push trụ siêu khỏe. Mục tiêu của họ là đẩy trụ càng nhanh càng tốt khiến đối phương trở tay không kịp. Bất chấp những nỗ lực phòng thủ rất đáng khen ngợi của Way2ManyBananas, họ vẫn không thể ngăn cản được chiến thuật của đối phương.

Xem cái cách mà A0BC8951 giành chiến thắng, có thể thấy họ đã phải tập luyện chiến thuật này rất nhiều lần. Di chuyển đội hình hợp lý, kéo dãn đội hình đối phương để đồng đội push lẻ, push tổng lực khi đã giành được lợi thế... tất cả những yếu tố này đã giúp họ giành được chiến thắng thuyết phục. Với việc các thành viên của A0BC8951 không tự tay giết bất cứ mạng nào (hai mạng của đội Way2ManyBananas đều do creeps giết), đây có thể coi là trận đấu kỳ lạ nhất trong lịch sử DOTA 2 chuyên nghiệp.

Theo dự kiến, vòng loại của DOTA 2 TI7 sẽ tiếp tục diễn ra từ nay cho đến đầu tháng 7. Sau khi kết thúc sự kiện này, chúng ta có thể xác định đầy đủ 18 đội game sẽ tham dự vòng chung kết DOTA 2 thế giới diễn ra vào trung tuần tháng 8 tại Seattle, Mỹ. Ở thời điểm hiện tại, tổng giải thưởng của TI7 đã lên đến gần 19 triệu USD (~ 430 tỷ VNĐ) và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.